Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng: Những bước chân không mỏi

Nguyễn Đăng Sìu (1) 17/01/2026 - 17:33

Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non sông. Thời gian đã lùi xa, chiến tranh đã qua đi, nhưng những bước chân ấy chưa bao giờ dừng lại. Hôm nay, trong đời sống hòa bình, những CCB lại tiếp tục lặng lẽ, âm thầm sải bước trên những nẻo đường mới, con đường xây dựng quê hương, giữ gìn ổn định và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.

Cùng nhịp với 114 Hội CCB xã, phường, đặc khu trong ngôi nhà chung của Hội CCB TP. Hải Phòng, Hội CCB xã Vĩnh Lại đã trải qua một năm nhiều việc, nhiều dấu ấn. Đây cũng là giai đoạn đặc biệt khi tổ chức Hội được sắp xếp, kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra không ít yêu cầu mới trong tổ chức, phương thức hoạt động và công tác tư tưởng đối với cán bộ, hội viên.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội CCB xã Vĩnh Lại đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát thực, với quyết tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng; trọng tâm là kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp Hội. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, không để các hoạt động bị gián đoạn, đứt gãy trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Nhờ cách làm chủ động, linh hoạt, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua trong năm đều được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác Hội. Với những kết quả đạt được, Hội CCB xã Vĩnh Lại đã được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Hội CCB TP. Hải Phòng đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Một trong những điểm nổi bật là việc Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia Cuộc vận động “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Xác định muốn vận động hiệu quả thì trước hết mỗi CCB phải nắm vững, hiểu sâu và gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, Hội đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo sức lan tỏa tích cực ngay từ cơ sở, từ từng chi hội.

Thông qua các hội nghị toàn thể hội viên, Hội đã kịp thời quán triệt các kết luận của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục lãnh đạo công tác CCB trong tình hình mới; tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ xã. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tăng cường ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Không dừng lại ở đó, Hội CCB xã Vĩnh Lại còn phát huy vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân; kịp thời phản ánh, tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nhất là các nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu công nghiệp, công trình dân sinh, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông ở nông thôn. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới – một chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo đột phá chiến lược trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cán bộ, hội viên CCB xã Vĩnh Lại luôn là lực lượng đi đầu, gương mẫu. Mỗi tổ chức Hội, mỗi hội viên đã góp sức theo cách riêng của mình, tạo nên một bức tranh sinh động, đa sắc màu về vai trò của CCB trong xây dựng quê hương. Cụ thể, các hội viên đã hiến kế, đóng góp 1.033 ngày công, hiến 77m² đất, ủng hộ 122 triệu đồng để làm đường giao thông, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ, giao thông nội đồng và nhiều công trình phúc lợi khác. Bên cạnh đó, Hội còn xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình CCB tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, tổ tố giác tội phạm, cổng trường an toàn.

Đặc biệt, mô hình “Nghĩa trang liệt sĩ thân thiện” được triển khai gần đây đã để lại nhiều xúc cảm sâu lắng. Với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia chăm sóc, quản lý 910 phần mộ liệt sĩ tại 6 nghĩa trang trên địa bàn xã, không chỉ để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Song hành với các phong trào xã hội là phong trào “CCB phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo”. Đến nay, toàn xã có 82 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 300 lao động, trong đó có nhiều con em CCB. Nhiều hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, khẳng định bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường của người lính trong thời bình, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hội viên CCB xã Vĩnh Lại đã đóng góp 100 triệu đồng và 101 ngày công để xây, sửa nhà cho 3 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, xã không còn hộ hội viên CCB sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Những mái đầu bạc, những ánh mắt rưng rưng trong ngày nhận nhà mới đã nói thay tất cả về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của những việc làm ấy.

 (1) Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Lại

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng: Những bước chân không mỏi