Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây dựng, lan tỏa nhiều mô hình, điển hình về an toàn và văn hóa giao thông

LÊ QUANG HỒI 19/05/2026 - 17:04

Tại tỉnh Gia Lai, ngày 19-5, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, Hội CCB Việt Nam luôn giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

z7842281578882_d73958298aff0930ac0d970f937ad506
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc

Các cấp Hội CCB đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được nhân rộng đến các cấp Hội trong toàn quốc, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB, nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông; nhiều tấm gương CCB tiêu biểu đã được xây dựng, được tôn vinh.

 Cùng với đó, Hội CCB các cấp đã phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố và các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương nên đã thường xuyên triển khai toàn diện, chặt chẽ các nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng, lan tỏa nhiều mô hình, điển hình về tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông xây dựng văn hóa giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, được Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, câp ủy, chính quyên địa phương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực.

z7842278353240_a93062f65f6b5b9398f6bb8a5f09d070
Các đại biểu về dự hội nghị
z7842277569656_d21b1bae7ee4b3007a26c3a4edfebca4-1518

Hội nghị là dịp để chúng ta ghi nhận, đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đạt được; phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong thực hiện công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị nhấn mạnh: Năm 2025, công tác phối hợp tham gia thực hiện bảo đảm trật tự, ATGT luôn được các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả; hội viên hưởng ứng tích cực, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về Luật và ý thức chấp hành giao thông của cán bộ, hội viên và nhân dân. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được Hội CCB các cấp phối hợp triển khai sâu rộng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu được nhân rộng, góp phần tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, ATGT và xây dựng văn hóa giao thông.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB các cấp đã xác định nhiều nội dung, biện pháp tuyên truyền phong phú, chương trình “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” đã tạo được hiệu ứng sâu rộng, vận động cán bộ hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông tại địa bàn các khu dân cư. Đặc biệt qua cuộc vận động, Hội CCB các cấp đã xây dựng nhiều mô hình hay về an toàn giao thông như: “Tổ tự quản – Đội cứu nạn ATGT”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “Đội tình nguyện hướng dẫn ATGT”, “Thắp sáng đường quê”…

Điểm nổi bật trong năm 2025: Mặc dù có nhiều yếu tố tác động đến tổ chức thực hiện công tác tham gia bảo đảm trật tự, ATGT, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Hội CCB các cấp đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ tham gia bảo đảm trật tự, ATGT vẫn liên tục, không gián đoạn Ý thức của cán bộ, hội viên trong tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt, luôn bảo đảm an toàn, không có cán bộ, hội viên để xảy ra TNGT nghiêm trọng. Các mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được các cấp Hội xây dựng, lan tỏa, góp phần kéo giảm tỷ lệ TNGT so với năm 2024 trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong thực hiện, Hội CCB một số tỉnh, thành phố kết quả khá hơn: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, GiaLai, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Nai,..

z7842269716884_77cf8dd6b7d4161386de53326509425a-1521
Quang cảnh hội nghị

Phương hướng năm 2026 và những năm tiếp theo được hội nghị thảo luận và thống nhất tập trung vào 8 nội dung, biện pháp, trong đó tập trung vào hai nội dung, biện pháp, chỉ tiêu lớn, đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới; Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về xử phạt hành chính vi phạm giao thông; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng.

Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 17/9/2024 của Thủ tưởng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ Lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện“Đã uống rượu, bia - không lái xe”, đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng, đúng quy định khi tham gia giao thông; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không vi phạm giới hạn an toàn giao thông. Phấn đấu 100% cơ sở Hội CCB được tuyên truyền, phổ biến về Luật giao thông và kiến thức về bảo đảm trật tự, ATGT; 100% hội viên đăng ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam đã tặng bằng khen cho các  tập thể Hội và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB tham gia gìn giữ trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam xây dựng, lan tỏa nhiều mô hình, điển hình về an toàn và văn hóa giao thông