Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” Bài 1: Tạo bức tường thành vững chắc từ cơ sở

Trung tướng KHUẤT VIỆT DŨNG 21/05/2026 - 09:09

Đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, biểu hiện ‘tự diễn biến, tự chuyển hoá là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và mọi người dân. Trong cuộc đấu tranh đó, lực lượng CCB đã có những đóng góp quan trọng.

Để tạo bức tường thành vững chắc ngay từ cơ sở, sau khi có Nghị quyết số 35/NQ-TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo Hội CCB các cấp từ Trung ương đến cơ sở triển khai đồng bộ, bài bản, hình thành các tổ, đội công tác thực hiện nhằm tạo “lá chắn mềm” từ cơ sở.

1645-tt-kvd-0907
Trung tướng Khuất Việt Dũng chủ trì Hội nghị của Hội CCB Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Đảng uỷ Trung ương Hội CCB Việt Nam đã đề ra những giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện quyết liệt, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội luôn trong sạch, vững mạnh.

Thực tế cho thấy, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức là điều kiện căn bản để thúc đẩy sự chuyển hoá trong mỗi cá nhân, tổ chức. Đây là quá trình tự chuyển biến về tâm lý, tư tưởng chính trị, văn hoá, đạo đức, lối sống hằng ngày, hằng giờ theo hướng tiêu cực và rất nguy hại. Trong khi đó, các thế lực thù địch bên ngoài tìm cách câu kết với các phần tử cơ hội phản động trong nước, ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” từ bên trong. Mục đích của chúng là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì thế, chúng tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam; hạ thấp vai trò lãnh đạo và thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta; bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi; kích động, chia rẽ... làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, mất niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Từ đó, làm suy giảm trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thậm chí dẫn đến làm thay đổi nền tảng tư tưởng, bản chất chính trị, tác động đến sự tồn vong của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đầy lùi biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hoá” là nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. CCB là những người chiến sĩ cách mạng được tôi luyện trong môi trường quân sự, có nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng CCB luôn phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định với lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân. Vì vậy, phát huy vai trò của lực lượng CCB trong đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hoá” nội bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp, Hội CCB Việt Nam các cấp luôn xác định, đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hoá” nội bộ là khâu cơ bản, trọng yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu: Xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, hàng năm, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng đoàn, Đảng uỷ Trung ương Hội đã chỉ đạo cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hoá” nội bộ một cách chặt chẽ, đảm bảo mỗi cán bộ, hội viên luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực sự là tấm gương mẫu mực trong cuộc sống, công tác, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, Đảng đoàn, Đảng uỷ Trung ương Hội CCB Việt Nam đã đề ra những giải pháp đồng bộ, có trọng tậm, trọng điểm, tổ chức thực hiện quyết liệt, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, xây dựng tổ chức Hội luôn trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, Hội CCB các cấp quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, trách nhiệm trong đấu tranh, phòng ngừa, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính mình và nội bộ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả thiết thực. Quá trình thực hiện, Trung ương Hội yêu cầu phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn chặt với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể, hàng ngày, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và chức trách, nhiệm vụ cá nhân, khắc phục những “căn bệnh” của chủ nghĩa cá nhân, mà trước hết là bệnh “Kiêu ngạo cộng sản”, “Công thần”, chủ quan, tự mãn, dẫn đến sa đọa, thoái hóa, biến chất.

Ban Chỉ đạo 35 được thành lập tại Trung ương Hội và nhiều tỉnh, thành phố, có chức năng tham mưu, chỉ đạo các hoạt động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-TW. Các kế hoạch, hướng dẫn được Ban Chấp hành, Thường trực Hội CCB các cấp ban hành, tạo cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn hệ thống. Với nhiều, biện pháp, hình thức, tổ chức Hội các cấp đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền miệng, sinh hoạt chuyên đề,... tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong hội viên và nhân dân. Đồng thời, thông qua các tổ dư luận xã hội, hội viên cốt cán nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, xử lý các vấn đề nhạy cảm từ cơ sở. Nhiều mô hình được nhân rộng, như: Hội CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ hòa giải; tổ tự quản đường biên, mốc giới; câu lạc bộ CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng năm 2025 do Trung ương Hội tổ chức, nhiều mô hình sáng tạo được giới thiệu, nổi bật là mô hình “Tổ nòng cốt CCB tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở” thực hiện theo Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tổ nòng cốt gồm ba đến bảy thành viên là những CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức và kinh nghiệm đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Các tổ này do Ban Chấp hành Hội CCB cấp xã, phường chỉ đạo, cơ quan tuyên huấn - dân vận hướng dẫn nghiệp vụ. Nhiều năm qua, các tổ đã kịp thời phát hiện, xử lý mâu thuẫn từ cơ sở, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các giải pháp phòng ngừa. Hội CCB Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng, Hiến pháp và các dự thảo luật quan trọng, với hàng trăm nghìn lượt ý kiến, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của CCB, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, toàn Hội đã có 88.046 hội viên là đảng viên được bầu vào cấp ủy các cấp; trong đó 42.530 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; 1.477 đồng chí là bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở và trên cơ sở; có 5.530 cán bộ, hội viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây chính là lực lượng “Nòng cốt của nòng cốt” trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chăn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biên, tự chuyển hoá ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa.

(Còn nữa)

Trung tướng KHUẤT VIỆT DŨNG -
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” Bài 1: Tạo bức tường thành vững chắc từ cơ sở