CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và giúp nhau làm kinh tế (*)
LTS: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã có bài tham luận. Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung chính của bài tham luận quan trọng này.
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là 3 nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Hội CCB Việt Nam mang đậm bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nên luôn được Trung ương Hội và các cấp Hội CCB trong cả nước chủ động, sáng tạo, tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, vừa quyết liệt, vừa bền bỉ nên đã đạt được những kết quả hết sức nổi bật.
Về thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà trong suốt hơn 36 năm qua, từ khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội CCB Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Trung ương Hội và tổ chức Hội các cấp quán triệt, thực hiện ngày càng bài bản, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.
1. Về mặt tổ chức: Trung ương Hội đã thành lập và chỉ đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố đến cơ sở thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 của từng cấp Hội. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội và Hội CCB các cấp tham gia BCĐ 35 cùng cấp. BCĐ 35 các cấp, căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ 35 Trung ương và của cấp trên, kịp thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến hội viên.
2. Về triển khai thực hiện gồm có 5 nội dung:
(1) Trước tiên là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Hội thực sự vững mạnh.
(2) Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về thời sự, theo các chuyên đề, kịp thời định hướng tư tưởng, tạo được sự thống nhất về tư tưởng, hành động và niềm tin đối với cán bộ, hội viên và tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân.
(3) Thông qua các tổ công tác dư luận, các tuyên truyền viên, hội viên cốt cán nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhân dân và dư luận xã hội trước những sự kiện quan trọng, nhạy cảm, thiên tai, dịch bệnh của thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý và tham gia xử lý những vấn đề nổi cộm, điểm nóng ngay từ cơ sở, ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có đạo, cho đến ở các trung tâm kinh tế chính trị của đất nước.
(4) Coi trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở.
(5) Phát huy vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên, phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong việc tuyên truyền phản ánh hoạt động xây dựng, bảo vệ Đảng và đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB đã liên tục có các bài viết đấu tranh với luận điệu thù địch, phản động, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhiều tấm gương CCB tiêu biểu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được BCĐ 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng và dư luận đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Về nhiệm vụ động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi, vượt lên làm giàu chính đáng
1. Trung ương Hội đã chủ động, bền bỉ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội với nhiều giải pháp cụ thể:
(1) Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở đều đề ra chỉ tiêu về giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chỉ tiêu về tạo công ăn việc làm cho CCB và con em CCB; chỉ tiêu về tăng trưởng số hộ CCB khá, giàu.
(2) Phát động trong cả nước phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, định kỳ hằng năm sơ kết, 5 năm đánh giá tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi”, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo.
(3) Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam, động viên các CCB sản xuất kinh doanh giỏi thành lập doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia Hiệp hội, Câu lạc bộ Doanh nhân CCB để giúp đỡ hỗ trợ nhau.
(4) Trung ương Hội ban hành và triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 đạt được hiệu quả thiết thực.
(5) Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp cho hàng triệu hộ gia đình tiếp cận được nguồn vốn phát triển sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
2. Kết quả đến nay:
- Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm chỉ còn 1,23%; hộ cận nghèo giảm còn 1,55%; hộ khá và giàu tăng lên hàng năm, đến nay đạt khoảng 56%.
- Tích cực tham gia phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, toàn Hội đã xoá được 16.223 nhà tạm, nhà dột nát; tặng 12.430 nhà “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 944,4 tỷ đồng. Đến nay, toàn Hội có 8.288 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác, 190 nghìn trang trại, gia trại tạo công ăn việc làm cho hơn 781 nghìn CCB và con em CCB.
Từ Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng, trong đó có những mô hình có sức lan tỏa trong cả nước, đó là mô hình “5+1” (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo); và “2 xóa, 3 giúp” (xóa nhà dột nát, xóa nghèo; giúp công sức, giúp vốn, giúp việc làm), mô hình “góp vốn xoay vòng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”,...
Về nhiệm vụ tích cực tham gia giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
Trong nhiều năm qua, Trung ương Hội, tổ chức Hội các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự, các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc đồng hành cùng thế hệ trẻ cả nước với nhiều hoạt động thiết thực. Đã ký kết và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp: “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú. Trung ương Hội đã ký kết các chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp triển khai thực hiện, hàng năm sơ kết, 5 năm tổng kết, ký kết chương trình phối hợp cho giai đoạn tiếp theo.
Hàng chục nghìn CCB được tổ chức Đoàn, các trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong cả nước mời làm báo cáo viên trong chương trình giáo dục truyền thống, hành quân về nguồn...
Với nhiều cách làm hay, kinh nghiệm tốt; nhiều hội viên CCB cao tuổi, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu là những tấm gương sáng về sự tâm huyết, trách nhiệm với công tác giáo dục truyền thống, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội CCB Việt Nam quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
(*) Đầu đề của Báo CCB Việt Nam
Đọc tiếp
- Một trong những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân cả nước diễn ra đầu...
- Hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới tại...
- Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Văn Quân đã để lại dấu ấn sâu sắc bằng một nghĩa cử giản dị nhưng...
- Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu quản lý đoạn vành đai biên giới dài 265,165km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc),...
- Ngày 13/5, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành và...
Mới nhất
- Trong không gian trang nghiêm của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, buổi ra mắt hai tác phẩm “Thời hoa lửa” và “Ký ức và lòng...
- Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, hậu quả chiến tranh trên đất nước ta vẫn còn hiện hữu. Buồn thương nhất là còn những...
- Quyết định số 46/QĐ-THADS ngày 23-2-2026 của Thi hành án dân sự (THADS) TP. Hà Nội đã chính thức chấp nhận một phần nội...
- Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia ngày càng cấp bách, những thông điệp điều hành ngắn gọn, dễ nhớ...
- Hai địa phương đã vào cuộc sau phản ánh của Báo CCB Việt Nam, song dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về trách nhiệm và...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Mới đây, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp với Ban...
- Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) Quân khu 4 vừa tổ chức Hội nghị triển khai...
- Nhiều kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm trong hoạt...
- Ung thư tuyến giáp (UTTG) là bệnh lý ngày càng được phát hiện nhiều hơn nhờ khám sức khỏe và siêu âm vùng cổ. Phần lớn...
- Hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá kết quả hoạt động...
- Những ngày này, các doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh (DNDN CCB) ở thành phố mang tên Bác không chỉ tận tâm với công tác...
- Khi vạn kính thế gian mải mê dệt nên những kỷ niệm phù hoa, người lính ấy lại lặng lẽ gói trọn cả cuộc đời binh...
- Cỡ chữ Mặc định

















