CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh Việt Nam thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 324
Chiều ngày 15/7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tại xóm Trùng Quang, xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An.
Buổi lễ có sự tham dự của đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội cùng các đồng chí trong Đoàn.
Về phía địa phương tham dự có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Thao Trường - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.
Đại diện Sư đoàn 324 có đồng chí Đại tá Phạm Lê Tuấn - Sư đoàn trưởng; Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn 324 cùng các cán bộ, chiến sĩ và thân nhân các liệt sĩ của Sư đoàn.
Sư đoàn 324, Quân khu 4 được thành lập ngày 1-7-1955 tại xã Triêu Dương, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ngay từ khi ra đời, Sư đoàn 324 được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng chủ lực cơ động, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ miền Bắc và chuẩn bị cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Từ năm 1962, Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước Lào, phối hợp với lực lượng vũ trang Lào chiến đấu và bảo vệ và mở rộng vùng giải phóng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn đã tham gia nhiều chiến dịch lớn trên các chiến trường Trị Thiên, Đường 9 - Nam Lào, Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Trải qua hơn 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 324 đã đưa hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ lên đường chiến đấu, đã có 11.099 liệt sĩ và hàng nghìn thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trên các chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và tình đoàn kết quốc tế cao cả.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Sư đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách; tích cực tham gia xây dựng Nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sư đoàn tổ chức thăm tặng quà cho các đơn vị trong Sư đoàn; gia đình chính sách trên địa bàn.
Hiện nay, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Sư đoàn 324 đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin liệt sĩ cho 56 thân nhân liệt sĩ; xác minh, cấp danh sách bị thương cho 21 thương binh; sửa đổi, bổ sung thông tin người có công cho Sở Nội vụ các tỉnh đối với 14 trường hợp, tiếp tục tiếp nhận và trả lời đơn thư cho các đối tượng đúng chức năng, thẩm quyền.
Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324. Các giá trị quý báu đó đã được các thế hệ sau của Sư đoàn củng cố, phát triển xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển.
Sau lễ dâng hương đoàn đã trao 10 suất quà tới 10 thân nhân liệt sĩ Sư đoàn 324. Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng đã động viên các thân nhân liệt sĩ biến đau thương thành hành động để luôn phát huy tinh thần của cha anh, mãi sáng ngời hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.
Thay mặt Sư đoàn 324, Đại tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Sư đoàn đã bày tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã dành cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ của đơn vị. Mong muốn thời gian tới Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn dành tình cảm quan tâm tới các thân nhân thương binh, liệt sĩ của Sư đoàn.
“Cảm ơn tấm thịnh tình của các anh, các bác trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thế hệ cha anh đã dành cho thân nhân các liệt sĩ của đơn vị. Tôi cũng như các thân nhân liệt sĩ khác của Sư đoàn cảm nhận được nghĩa tình đồng đội để vươn lên trong sự nghiệp, cống hiến hết sức mình với sự phát triển của đất nước. Các bác, các chú trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiều người cũng đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc nên nỗi niềm ấy càng thêm trân quý biết bao nhiêu. Chúng tôi nguyện cố gắng phụng sự đất nước để không phụ sự hy sinh của cha anh chúng tôi cũng như sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam” - đồng chí Lê Văn Thắng - Phó Đại đội trưởng PH, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324 (con liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Văn Phượng) chia sẻ.
Bài liên quan
- Sáu tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự phối hợp của các cấp, các ngành, Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam đã lãnh đạo các cấp Hội triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Những thành quả đạt được tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và vai trò của Hội CCB (Cựu chiến binh) Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Sáng 8-7-2026, tại trụ sở Cơ quan, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị trao quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.
- Ngày 2-7-2026, Đảng uỷ Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm, trọng tâm lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.
- Với niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển vững mạnh của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn mới, nhiều đại biểu đã gửi gắm các ý kiến tâm huyết tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung vào xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ... Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của Đại tá Bùi Văn Tuất - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình phát biểu với chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở”.
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Cỡ chữ Mặc định























