Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai: Tiếp nối truyền thống, khẳng định vị thế

Đại tá Phạm Mạnh Hùng (1) 27/11/2025 - 18:59

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Gia Lai khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính và hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp. Đây là thời điểm hệ thống chính trị đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời củng cố nền tảng ổn định từ cơ sở. Trên hành trình đổi mới toàn diện ấy, Đại hội của Hội CCB tỉnh là dịp khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm đặc biệt của lực lượng CCB tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

 

Giữ vững “trận địa tư tưởng”

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh Gia Lai đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Hội, đặc biệt là những Nghị quyết và Kết luận quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp lại hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Trên tinh thần đó, các cấp Hội đã chủ động nắm bắt, nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cũng như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo nên những bước tiến vững chắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi là nền tảng quan trọng trong mọi hoạt động của Hội. Các cấp Hội đã tích cực nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, hội viên, góp phần kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực tham gia các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều đồng chí đạt giải cao ở các cấp.

Đáng chú ý, công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong tuyên truyền, giáo dục hội viên đã được triển khai bài bản và hiệu quả. Hội đã vận động trên 1.310.261 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Hội, đạt trên 85% tổng số hội viên, trong đó hơn 90% là đảng viên. Nhờ đó, đa số cán bộ, hội viên của Hội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng và gương mẫu trong vận động nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác xây dựng, phát triển đảng viên và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được Hội quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tham gia giới thiệu 1.209 hội viên đủ tiêu chuẩn để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp, nhiều hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ thôn, khu phố. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí luôn giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động xã hội, kinh tế, chính trị tại cơ sở.

Lực lượng nòng cốt của Hội được củng cố mạnh mẽ, với tỷ lệ 22% hội viên sẵn sàng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đã cử hàng nghìn lượt hội viên nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng đồng thuận với các phương án di dời, giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp hòa giải thành công 2.686 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; phát hiện, ngăn chặn và xử lý 518 vụ gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền với nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CCB và nhân dân đến cấp ủy, chính quyền, góp phần giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Hội cũng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và hội viên CCB.

dong-chi-pham-manh-hung--chu-tich-hoi-ccb-tinh-gia-lai-thu-3-phai-sang-chuc-mung-dai-hoi-dai-bieu-hoi-ccb-xa-hoi-son-lan-thu-viii-nhiem-ky-2025-2030
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai (thứ 3 phải sang), chúc mừng Đại hội đại biểu Hội CCB xã Hội Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Gương mẫu trong công cuộc giảm nghèo

Trên tinh thần chủ động, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức 52 lớp tập huấn, thu hút 136.575 lượt hội viên tham gia, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về kinh tế kỹ thuật và khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi.

Cùng với công tác đào tạo, các cấp Hội đã tích cực vận động, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Trong nhiệm kỳ, có 53.701 hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách - xã hội với tổng số tiền trên 2.419 tỷ đồng; khai thác hiệu quả các nguồn vốn khác từ Quỹ “Tình đồng đội” và vốn góp, tổng giá trị trên 85 tỷ đồng, giúp 2.364 hội viên tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại và các hộ sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ phát triển sản xuất. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, các doanh nghiệp CCB vẫn duy trì ổn định, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho hơn 21 nghìn lao động, trong đó có hàng trăm CCB, quân nhân xuất ngũ và con em hội viên.

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ hội viên nghèo được các cấp Hội phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động, quyên góp hỗ trợ xóa 368 nhà tạm, nhà dột nát, giúp nhiều hội viên vươn lên ổn định cuộc sống. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội CCB tỉnh với Hội Doanh nhân CCB tỉnh từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần lan tỏa phong trào CCB làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Từ năm 2023, Hội CCB tỉnh phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững”, vận động cán bộ, hội viên quyên góp 567 triệu đồng, mua 51 con bò và 2 con trâu giống hỗ trợ hội viên nghèo ở các xã miền núi làm sinh kế. Nhờ những nỗ lực đồng bộ này, tỷ lệ hộ hội viên nghèo trong toàn Hội giảm xuống còn 2,08%, hộ cận nghèo 3,17%, trong khi hộ khá giàu chiếm 51,9%.

Tham gia gìn giữ bình yên cho buôn làng

Trong những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Hội phát động. Hội viên CCB đã gương mẫu hưởng ứng các phong trào trọng tâm như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các chương trình về bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, an toàn... giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội tại địa phương.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng được triển khai với 82 mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần phát huy vai trò nòng cốt của hội viên CCB trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức nhiều cuộc vận động, hàng trăm buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho hàng ngàn lượt hội viên và nhân dân. Nhiều chi hội đảm nhận “Đoạn đường tự quản”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và văn hóa giao thông. Đã vận động hội viên đóng góp trên 7,7 tỷ đồng, hơn 7 triệu ngày công và 73.000m2 đất để thực hiện các hoạt động cộng đồng. Hội đã vận động 957 lượt hội viên hiến máu nhân đạo; tham gia tìm kiếm, quy tập 206 hài cốt liệt sĩ, góp trên 9.500 ngày công tu sửa, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ và phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức “Thắp nến tri ân” với hơn 25.000 lượt hội viên tham dự. Các cấp Hội còn thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ kịp thời cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó và những hội viên, người có công gặp khó khăn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Hội đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, đồng thời thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CCB. Các cấp Hội phối hợp xét duyệt và cấp mới, đổi thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức lễ tang cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên từ trần và thực hiện trợ cấp thôi việc cho cán bộ Hội theo quy định.

Đặc biệt, hoạt động đối ngoại nhân dân với tỉnh Ratanakiri của Campuchia đã góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Những buổi thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện... chứa đựng một thông điệp: Tình nghĩa sâu nặng giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia vẫn tiếp tục được thế hệ CCB gìn giữ.

Chuyển mình theo yêu cầu thời đại

Một trong những điểm mới đáng chú ý của nhiệm kỳ vừa qua là nỗ lực chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, các đơn vị đã đăng ký sử dụng chữ ký số, triển khai phần mềm quản lý văn bản, từng bước số hóa hồ sơ hội viên. Nhiều chi hội vùng sâu đã tổ chức những buổi “lớp học đặc biệt”, nơi các hội viên trẻ hoặc cán bộ địa phương trực tiếp hướng dẫn hội viên lớn tuổi cách sử dụng điện thoại, đọc tin tức chính thống, tham gia nhóm Zalo của Hội để cập nhật thông tin.

Trong thời gian tới, Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm vẫn là giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó chú trọng việc giảm mạnh tỷ lệ hộ CCB nghèo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, mở rộng phong trào làm kinh tế, xây dựng mô hình hội viên mẫu mực trong chuyển đổi số, và đặc biệt là số hóa toàn bộ dữ liệu hội viên từ tỉnh đến cơ sở.

Với khí thế mới, quyết tâm mới và trách nhiệm nặng nề nhưng đầy vinh dự, Hội CCB tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiên phong, gương mẫu, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 (1) Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai: Tiếp nối truyền thống, khẳng định vị thế