Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng: Giữ lửa cống hiến, vững bước cùng thành phố Cảng vươn mình

Thực hiện: Vũ Minh 13/12/2025 - 18:12

Giai đoạn 2022-2025 khép lại với nhiều biến động, đặc biệt là quá trình sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương và yêu cầu tinh gọn bộ máy. Trong bối cảnh đó, Hội CCB TP. Hải Phòng vẫn giữ vững vị thế là chỗ dựa chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phóng viên Báo CCB Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Văn Truy - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP. Hải Phòng, về những kết quả nổi bật, dấu ấn đặc sắc và định hướng đột phá trong nhiệm kỳ mới.

hoi-ccb-tp-hai-phong-3
 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB TP. Hải Phòng trao Bằng khen tặng Hội viên CCB Phạm Xuân Trình. (CCB Phạm Xuân Trình, 81 tuổi, ở phường Lê Chân đã ủng hộ 100 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ).

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, nhiệm kỳ qua ghi dấu bước ngoặt sáp nhập giữa Hội CCB Hải Phòng và Hải Dương. Đồng chí nhìn nhận thế nào về quá trình này?

Đồng chí Đinh Văn Truy: Đúng là nhiệm kỳ vừa qua có những việc chưa từng có tiền lệ. Việc hợp nhất đơn vị hành chính Hải Phòng - Hải Dương và tổ chức chính quyền hai cấp tác động trực tiếp đến tổ chức Hội. Lúc đầu, tâm tư, băn khoăn là khó tránh khỏi. Nhưng chúng tôi xác định rõ: Thống nhất về tổ chức chỉ bền vững khi thống nhất được ý chí và hành động.

Chúng tôi triển khai ngay 3 nhóm giải pháp: Ổn định tư tưởng, rà soát, sắp xếp, kiện toàn cán bộ và thống nhất phương thức hoạt động. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn, 114 tổ chức Hội cấp xã, phường và 5 tổ chức Hội khối 487 đã đi vào nền nếp; đội ngũ cán bộ ổn định, không có xáo trộn lớn.

Điều đáng mừng nhất là tinh thần đoàn kết, đồng thuận. Cán bộ, hội viên hiểu rằng, sắp xếp bộ máy không làm giảm đi vai trò, trách nhiệm và bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Ngược lại, thách thức ấy giúp chúng tôi trưởng thành hơn, gắn bó hơn và hoạt động thống nhất, hiệu quả hơn.

PV: Đồng chí có thể khái quát những điểm nhấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB TP. Hải Phòng thời gian qua?

Đồng chí Đinh Văn Truy: Chúng tôi xác định nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và Nhân dân. Những kết quả đạt được có thể nói là toàn diện, nhưng nổi bật nhất là ba nhóm thành tựu:

Thứ nhất, giữ vững trận địa tư tưởng. Các cấp Hội tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm, quán triệt nghị quyết, đóng góp hàng ngàn ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Hội viên CCB luôn kiên định, gương mẫu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, giữ vững niềm tin của Nhân dân.

Thứ hai, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Toàn thành phố có 6.678 hội viên tham gia cấp ủy, hàng ngàn đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố. Đặc biệt, 3.282 hội viên trúng cử HĐND các cấp, đóng góp tiếng nói có trọng lượng trong các quyết sách của địa phương.

Thứ ba, là đóng góp nổi bật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Ba năm qua, CCB toàn thành phố đã hiến 650.845m2 đất, đóng góp gần 300 nghìn ngày công, trồng hơn 135 nghìn cây xanh và huy động hơn 70 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Đây là những con số rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của người lính.

Những kết quả ấy khẳng định: CCB vẫn là lực lượng chính trị - xã hội đặc biệt tin cậy của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cảng.

PV: Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Hội và chăm lo đời sống hội viên cũng đạt nhiều thành tựu. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn?

Đồng chí Đinh Văn Truy: Nói về xây dựng Hội, tôi muốn nhấn mạnh hai điểm then chốt.

Một là, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Chúng tôi kết nạp 15 nghìn hội viên mới, nâng tổng số lên gần 200 nghìn cán bộ, hội viên, một lực lượng hùng hậu trong hệ thống chính trị thành phố. 100% tổ chức Hội duy trì nền nếp sinh hoạt; quy chế làm việc được đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ.

Hai là, chăm lo đời sống hội viên bằng những kết quả thực chất.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển mạnh mẽ: 45 doanh nghiệp CCB đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm. 1.571 mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả. Giải quyết việc làm cho gần 30 nghìn lao động. Quản lý hiệu quả 2.013 tỷ đồng vốn ủy thác. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,35%, hộ khá, giàu đạt 69,6%.

Về hoạt động tình nghĩa, nhiệm kỳ qua Hội đã trao 12.730 suất quà trị giá hơn 25 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 328 nhà nghĩa tình. Tổ chức tang lễ trang trọng cho hơn 9 nghìn hội viên. Những việc làm ấy là minh chứng rõ nhất cho tình đồng đội bền chặt, giá trị không bao giờ phai của người lính.

PV: Hội CCB TP. Hải Phòng được đánh giá rất cao trong thời gian qua. Theo đồng chí, đâu là những dấu ấn khiến cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đặc biệt ghi nhận?

Đồng chí Đinh Văn Truy: Có nhiều dấu ấn, nhưng có lẽ quan trọng nhất là tính gương mẫu, trách nhiệm và hành động quyết liệt của cán bộ, hội viên. Từ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, hiến đất làm đường, dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng... cho đến hỗ trợ đồng bào bị bão Yagi năm 2024, ở đâu khó khăn, ở đó có CCB.

Hội CCB TP. Hải Phòng vinh dự được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, các bộ ngành và thành phố khen thưởng. Những phần thưởng ấy không chỉ là vinh dự mà còn là minh chứng cho niềm tin của Nhân dân đối với người lính Cụ Hồ thời bình.

PV: Trên nền tảng đó, đồng chí cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, Hội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nào?

Đồng chí Đinh Văn Truy: Chúng tôi xác định rõ 3 khâu đột phá:

Một là, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiện toàn tổ chức sau sáp nhập; chuẩn hóa chi hội trưởng, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Hội sẽ tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số. Mỗi hội viên phải là “công dân số”, “nông dân số” hay “doanh nhân số” tùy điều kiện. Hội phấn đấu 100% tổ chức cơ sở ứng dụng phần mềm quản lý hội viên.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục coi trọng phong trào “CCB gương mẫu”; khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xây dựng hình ảnh CCB có tri thức, có bản lĩnh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Dù đã rời quân ngũ, các CCB Hải Phòng vẫn giữ trọn tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, gương mẫu. Tôi tin rằng với những gì đã rèn trong lửa đạn và được thử thách trong thời bình, CCB Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng lòng cùng thành phố Cảng chung tay làm những việc thiết thực để Hải Phòng vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng: Giữ lửa cống hiến, vững bước cùng thành phố Cảng vươn mình