CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh Lào – Việt Nam cùng nhau vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đi vào chiều sâu (*)
Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí Sẻng-nuôn xay-Nha-Lạt, Chủ tịch Hiệp hội CCB Lào đã có bài phát biểu chúc mừng. Báo Cựu chiến binh Việt Nam đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Sẻng-nuôn xay-Nha-Lạt.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam;
Kính thưa Đoàn Chủ tịch;
Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý.
Hôm nay, tôi rất vinh dự và phấn khởi được sự cho phép của Đảng, Nhà nước nước CHDCND Lào và thay mặt toàn thể hội viên Cựu chiến binh Lào tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội CCB Việt Nam tại mảnh đất tươi đẹp của nhân dân Việt Nam anh hùng. Đại hội diễn ra trong bầu không khí vui tươi, hào hùng khi hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đang hân hoan chào đón những sự kiện lịch sử trọng đại chung trong quan hệ ngoại giao và hợp tác của hai nước chúng ta: Đó là kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, và kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Nhân dịp sự kiện có ý nghĩa trọng đại này, tôi xin gửi tới các vị khách quý, các đại biểu và toàn thể Đại hội cũng như toàn thể hội viên CCB Việt Nam lời thăm hỏi, chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất của của Ban chấp hành và toàn thể hội viên CCB Lào- xin nhiệt liệt chúc mừng.
Kính thưa Đoàn Chủ tịch, các đại biểu và các vị khách quý.
Đại hội lần thứ VIII của Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc tổ chức và hoạt động của hệ thống CCB Việt Nam, nhằm góp phần vào sự nghiệp đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển Tổ quốc Việt Nam ngày càng hùng mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Đoàn đại biểu Hiệp Hội CCB Lào nhiệt liệt chúc mừng và hoàn toàn ủng hộ những nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Hội CCB Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã trình bày. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, học tập để vận dụng một cách phù hợp thực tiễn của HHCCB Lào.
Thưa các đồng chí và các bạn.
Như chúng ta đã biết, hai nước Lào và Việt Nam có mối quan hệ láng giềng lâu đời; nhân dân hai nước Lào và Việt Nam cùng chung sống bên dãy Trường Sơn và những con sông dọc theo biên giới hơn 2000km. Xưa kia hai nước đều là thuộc địa của kẻ thù chung, cùng chung một hoàn cảnh, không có chủ quyền, không có độc lập, tự do.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hai Đảng xuất phát từ một cội nguồn đó là Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, từ đó nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đã đoàn kết, liên minh chiến đấu, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trong cùng 1 năm (năm 1975).
Trong sự nghiệp đấu tranh đó, hai nước Lào - Việt Nam đã giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, sẵn sàng hi sinh, sống chết có nhau; đó là những vẫn đề gốc rễ tạo nên mối quan hệ đoàn kết đặc biệt trở thành nhân tố quyết định những thành công, những thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta, đó là mối quan hệ hiếm có trên thế giới.
Khi hồi tưởng mối quan hệ giữa hai nước Lào – Việt Nam, chúng ta càng trân trọng ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông; các thế hệ lãnh đạo của hai nước đã xây dựng, vun đắp gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam.
Cho đến ngày nay, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam nói chung càng tăng cường hơn nữa sự giúp đỡ lẫn nhau. Hai tổ chức Cựu chiến binh Lào – Việt Nam chúng ta cũng cùng nhau vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó đi vào chiều sâu. Hai tổ chức CCB chúng ta từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương đều đã có thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn cấp lãnh đạo đến cấp chuyên viên; có sự giúp đỡ nhiều về vật chất và tài chính đối với Hiệp Hội CCB Lào. Ngoài ra, các đồng chí doanh nghiệp CCB Việt Nam đầu tư tại Lào đặc biệt là đồng chí Lê Văn Kiểm đã giúp đỡ CCB Lào rất nhiều về tài chính để phát triển cơ quan, tổ chức CCB trong phạm vi cả nước.
Trên diễn đàn quốc tế và khu vực, Hội CCB Việt Nam anh em đã ủng hộ và giúp đỡ nhiều mặt góp phần quan trọng để Hiệp hội CCB Lào chúng tôi trở thành thành viên của Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) vào năm 2012.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã trân trọng mời tôi và Đoàn tới dự Đại hội, đồng thời đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị thắm tình đoàn kết đồng chí anh em.
Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Chúc mối quan hệ và hợp tác giữa hai tổ chức CCB Lào và Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng đơm hoa kết trái.
Chúc Đại hội lần thứ VIII của Hội CCB Việt Nam thành công rực rỡ.
Chúc các đồng chí lãnh đạo, đoàn Chủ tịch, các đồng chí đại biểu và các vị khách quý tại Đại hội luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình.
Xin trân trọng cảm ơn.
(*) Tiêu đề của Báo CCB Việt Nam.
Đọc tiếp
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của Báo...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều ngày 17/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), chiều 17-7, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó...
- Từ ngày 14/5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức trở thành thành viên Hiệp hội Kế toán Carbon cho...
- Ngày 17/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai kết nghĩa giữa các đơn vị Quân đội với các trường dân...
- Từ ngày 15 đến 17-7, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2026. Có 20 thí sinh...
Mới nhất
- Ngày 17/7/2026 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội). Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà...
- Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ...
- Dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc với...
- Duy trì thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội là yêu cầu khách quan để bảo đảm sự lãnh đạo...
- Ngày 17/7/2026, Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 và xã...
- Thanh Hóa đang đối mặt với áp lực lớn về quy mô học sinh tăng nhanh trong khi thiếu gần 8.900 giáo viên và hơn 5.000 phòng...
- Chiều ngày 16/7, tại phường Trường Vinh, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác “CCB giúp...
- Ngày 16-7, Đảng ủy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ năm 2026. Tham gia hội...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hiền lại nhớ về lời hứa của tuổi đôi mươi với đồng đội đã...
- Cỡ chữ Mặc định















