Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB xã Hoài Đức (TP Hà Nội) triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ quý đầu năm

VŨ VIẾT XÔ 28/03/2026 - 17:23

    Trong quí I năm 2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hoài Đức (TP Hà Nội) đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nổi bật là Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ, Hội chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Thủ đô; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cũng như phong trào thi đua cao điểm “CCB gương mẫu” chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031. Hưởng ứng “Ngày hội non sông” của đất nước và để góp phần cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; Ban Thường vụ Hội CCB xã đã sớm triển khai hội nghị mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn xã để mọi người sáng suốt lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào bộ máy chính quyền các cấp của Nhà nước. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội CCB xã đã chủ trì 9 hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND xã vận động bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ làm tốt công tác bầu cử, nên cử tri trong toàn xã đi bầu đạt tỉ lệ cao ( hơn 99%), bảo đảm bầu đúng, bầu đủ, đúng Luật định.

untitled
Hội CCB xã kết nạp hội viên

    Ban chấp hành Hội CCB xã đã phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên quán triệt, học tập chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, UBMTTQ xã và của Thành hội; đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, những ý kiến thắc mắc kiến nghị của nhân dân về đền bù giải phóng mặt bằng, ngăn chặn các nguồn thông tin xấu độc xâm nhập vào tổ chức Hội để có biện pháp xử lý kịp thời. Hội cũng phân công cán bộ tham gia các tổ công tác vận động quần chúng do Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ xã tổ chức để giải quyết những vấn đề nhậy cảm, nhất là việc các phần tử cơ hội lợi dụng kích động, lôi kéo người dân tụ tập, khiếu kiện đông người, gây rối, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1

Hội CCB xã Hoài Đức mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn xã và quán triệt các quy định, luật định về bầu cử. Ảnh: VĂN THỂ.

    Từ Hội đến các chi hội thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quyết định 217-QĐ/TU, 218-QĐ/TU của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là tham gia các hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN của địa phương.

    Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đã góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chi hội CCB ở các thôn, tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB tham gia giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Các chi hội đã đảm nhận 25 tuyến đường do CCB các thôn, tổ dân phố tự quản, duy trì thường xuyên vệ sinh sạch đẹp. Hội duy trì và thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giữa Hội CCB với UBND cùng cấp; giữa Hội CCB với các ban, ngành, đoàn thể, động viên hội viên cùng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia các phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, CCB, CQN.

    Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh, thực hiện Đề án 03 của Hội CCB Thành phố, Hội đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện đến các chi hội; phối hợp với Ngân hàng CSXH xã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội, đã có 10 tổ vay vốn giải quyết cho 418 hộ hội viên vay phát triển kinh tế với số tiền hơn 26,1 tỷ đồng. Đến nay Hội CCB xã không còn hội viên ở nhà dột nát, tỷ lệ hội viên có mức sống khá, giàu tăng lên.

    Hội cũng tổ chức chu đáo các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,  “Nghĩa tình đồng đội”, như gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn  và các đối tượng cán bộ, hội viên khác nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng trị giá gần 53 triệu đồng.

    Về công tác xây dựng Hội; Đại tá Vương Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, Ban chấp hành tiếp tục tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hầu hết cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Hội và cấp uỷ, chính quyền, MTTQ giao. Về tổ chức, Hội quan tâm phát triển hội viên. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng nhân Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Hội CCB xã, Hội đã tổ chức kết nạp 119 hội viên, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn và thủ tục, nguyên tắc, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 2.356 đồng chí, sinh hoạt ở 25 chi hội.   

    Từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, Hội tiếp tục duy trì chất lượng sinh hoạt ở các cấp, nhất là cấp chi hội có nhiều đổi mới nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đúng nguyên tắc và phát huy được tinh thần đoàn kết; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, tồng kết, sơ kết việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ chính trị được cấp ủy giao. Hội phối hợp với Ban CHQS và Đoàn TN xã củng cố, tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Cựu quân nhân đi vào thực chất hiệu quả

    Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội CCB xã đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Hội CCB xã; Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội CCB xã toàn khoá. Tổ chức phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát công tác vay vốn ở 10/10 tổ vay vốn & tiết kiệm. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế và đề nghị tiếp tục làm tốt công tác vay vốn phát triển kinh tế gia đình của hội viên. Trong kiểm tra, Hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã và cấp ủy, chính quyền cơ sở, giải quyết kịp thời đơn thư, những vụ việc liên quan đến tổ chức Hội, hội viên ở cơ sở. Việc kiểm tra đã trực tiếp động viên khuyến khích những mặt tích cực của tổ chức cũng như của cá nhân, đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế khuyết điểm và yêu cầu cần khắc phục.

    Với những thành tích toàn diện đó cùng với sơ kết đợt thi đua cao điểm mới đây, Hội CCB xã có 5 tập thể và 14 cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng. 3 đồng chí Thường trực và văn phòng Hội CCB xã được lãnh đạo xã tặng Giấy khen về công tác bầu cử.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB xã Hoài Đức (TP Hà Nội) triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ quý đầu năm