Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 11-1, tại Hải Dương, Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng Cơ quan T.Ư Hội, Ban Pháp luật, Ban Tuyên giáo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, các cấp Hội, cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng các cấp.Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được các cấp Hội CCB tỉnh Hải Dương đặt lên hàng đầu; chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Văn Truy - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Hữu Kẹo - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, khắc phục khó khăn, bám sát tình hình thực tế. Quán triệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ của Hội, của địa phương, xác định trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Tuyên truyền vận động đông đảo hội viên CCB hưởng ứng tham gia, các cấp Hội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác và chỉ tiêu thi đua. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và giảm nghèo ở cơ sở. Tính đến hết tháng 10-2023 cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh hiến trên 8.200m2 đất, trị giá trên 18 tỷ đồng, tham gia hàng nghìn ngày công làm đường giao thông và các công trình công cộng… Duy trì thường xuyên các tổ thu gom rác thải bảo vệ môi trường; phối hợp triển khai tuyến đường kiểu mẫu; Thành lập các  Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường như các huyện, thành phố: Kinh Môn; Nam Sách; Chí Linh; Gia Lộc; Thanh Miện...

Công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, công tác hoạt động tình nghĩa được chú trọng, nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động của các cấp Hội ngày được nâng cao. Điểm nổi bật của Hội CCB các cấp tỉnh Hải Dương là luôn coi trọng việc nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; duy trì làm tốt công tác hoạt động tình nghĩa; phối hợp khám bệnh tư vấn cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Hội CCB khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên, một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc và tỉnh Hải Dương. Nhân các ngày lễ, tết các cấp Hội trong tỉnh đã tặng 5.898 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng. Nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Hội CCB các cấp trong tỉnh thăm hỏi, tặng quà và phối hợp tặng: 3.026 suất, số tiền gần 1 tỷ đồng. Tham gia 6.163 ngày công tu sửa, dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “khuyến học”, quỹ “Nạn nhân da cam”…

Nhiều mô hình, nhiệm vụ đột phá được Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao như: Vận động, ủng hộ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hội viên; Tổ an ninh tự quản ở cơ sở; mô hình giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ; CCB tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được Hội CCB tỉnh Hải Dương xác định: Sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB, CQN vững vàng kiên định trước mọi khó khăn thử thách, tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, gương mẫu chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương; chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy cùng cấp, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và Hội CCB khối 487 hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; kịp thời kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; có các biện pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phối hợp với MTTQ cùng cấp, nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội; duy trì thường xuyên công tác hoạt động tình nghĩa của Hội, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo ở địa phương...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Hội CCB tỉnh Hải Dương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, Hội CCB Hải Dương đã đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hội đã tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ổn định; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương, thực hiện tốt các phong trào thi đua; Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt; thường xuyên phối hợp làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Hội biểu dương sự phối hợp hiệu quả giữa Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương - đây là một trong những tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả nhất, tốt nhất, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Bế Xuân Trường đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ mà Hội CCB đưa ra trong năm tới. Đồng chí mong rằng, Hội CCB Hải Dương sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương để Hội CCB thành phố xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, thực sự là nòng cốt chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, đồng chí Bế Xuân Trường đề nghị: Cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Hải Dương tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống Hội CCB Việt Nam để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. CCB Hải Dương phải là những tấm gương sáng, sắc bén phản bác lại những luận điểm, tư tưởng sai trái, phản động của các thế lực thù địch; tham gia giám sát, phản biện xã hội; là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong gia đình để lan tỏa ra ngoài xã hội, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ… xứng đáng là chỗ dựa niềm tin của cấp ủy, chính quyền nhân dân; gương mẫu thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua; sự phối hợp giữa Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Hội CCB với Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi các cấp phải phối hợp chặt chẽ với nhau và hoạt động tốt hơn nữa trong vấn đề giúp nhau xóa nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ đó, xây dựng Hội CCB tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bế Xuân Trường thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh Hải Dương và các tập thể.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bế Xuân Trường thay mặt Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh Hải Dương; Hội CCB các huyện: Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, Cẩm Giàng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu năm 2023 . 21 tập thể, cá nhân của Hội CCB; 9 cán bộ, hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; Hội CCB tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho 3 tập thể.

Vũ Minh