Đại tá Nguyễn Minh Hùng - Chủ tịch Hội CCB TP Nha Trang tới dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 15 - 3, Hội CCB phường Phước Hòa, Thành hội Nha Trang (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2024 – 2029. Đây là đại hội được Thành hội CCB Nha Trang chọn làm “Đại hội điểm”, vì vậy đại hội vui mừng đón các đồng chí trong Thường trực Hội CCB thành phố, 29 chủ tịch Hội cơ sở và khối 487 trong toàn Thành hội về dự.

Hội CCB phường Phước Hòa (Hội) có 252 hội viên (HV), sinh hoạt ở 9 Chi hội, trong đó có 155 HV là đảng viên, 14 HV tham gia chống Pháp, 102 HV tham gia chống Mỹ, 19 HV tham gia làm nhiệm vụ Quốc tế, 47 HV là nữ, 188 HV có tuổi đời trên 60 và 21 HV là nạn nhân chất độc da cam, 25 HV là thương binh...Trong đó có 155 đồng chí CCB là đảng viên (chiếm 61% so với tổng số hội viên và trên 30% so với đảng viên trong toàn Đảng bộ phường), có 3 đ/c là Đảng ủy viên, 12 đ/c là Bí thư, phó BT chi bộ; 5 đ/c là chi ủy viên. Có 5 đ/c tổ trưởng dân phố; 7 đ/c đại biểu HĐND; 9 đ/c tham gia công tác chính quyền phường và 8 đ/c tham gia trong tổ bảo vệ dân phố.

Trong giai đoạn qua, Hội tích cực tham gia công tác quốc phòng, an ninh của địa phương; đã phối hợp với cơ quan quân sự phường tuyên truyền luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân hàng năm của phường, đảm bảo 100% chỉ tiêu; tham gia diễn tập của địa phương. Phối hợp với Công an phường trong thực hiện nghị quyết liên tịch số 01/1999 BCA - HCCB giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an về “Phối hợp vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ”, tham gia triển khai thực hiện mô hình “3 tự phòng, 3 tự quản”, mô hình “2 trong một” về giáo dục đối tượng ở tổ dân phố trong đó lực lượng CCB làm nòng cốt.

Đặc biệt, trong thời gian có đại dịch Covid – 19, Hội thành kịp thời lập “Lực lượng nòng cốt CCB” gồm 15 đồng chí nhằm phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng, gương mẫu đi đầu trong phong trào phòng chống dịch, ủng hộ Qũy phòng chống Covid -19, tham gia giữ “chốt đỏ, chốt xanh”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...Có 2 Chi hội được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tham gia phòng, chống dịch. Vận động Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, tham gia các tổ giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vụ việc. Tiêu biểu là các đồng chí Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Hòa, nhiều năm liền được UBND tặng giấy khen trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Trong công tác nghĩa tình đồng đội, Hội đã vận động xây dựng các quỹ khuyến học, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ xóa nghèo với số tiền gần 26 triệu đồng; cùng với thành Hội sửa chữa 01 nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu  đồng, quyên góp tiền ủng hộ chống dịch COVID, ủng hộ xây nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc gần 20 triệu đồng; quỹ Hội là trên 133 triệu đồng (bình quân 530 ngàn đồng/hội viên). Đã phối hợp với các đoàn thể, tổ dân phố xóa 1 hộ nghèo còn lại trên địa bàn phường; toàn Hội có 252 hội viên với 224 hộ, trong đó không còn hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí mới; số hội viên khá, giàu là 168/224  75,0%. Tiêu biểu là các chi hội 2 Kiến Thiết, Phước Thọ 2, Phước Thọ 3 và các đồng chí Lê Ngọc Trung (Yên Thế) mở 02 văn phòng công chứng; đ/c Nguyễn Văn Luận, đ/c Nguyễn Trọng Tuấn, đ/c Nguyễn Bá Khánh, Nguyễn Văn Khuê và nhiều đồng chí khác.

Tập thể và cá nhân được khen thưởng

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ các gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 98% trở lên ; tỷ lệ hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu đạt 95% trở lên; phối hợp với Công an phường thực hiện tốt nội dung ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hàng năm có nhiều hội viên được khen thưởng trong tổng kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Tích cực tham gia tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh thân thiện, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, Hội đã xây dựng được 01 CLB bảo vệ môi trường do CCB tự quản, duy trì 01 con đường CCB tự quản theo 4 tiêu trí và 02 mô hình tổ liên gia CCB - PCCC ở chi hội Chí Linh và Phước Thọ 2.

Vận động hội viên đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên CCB tỉnh Điện Biên và các tỉnh phía Bắc năm 2023 với số tiền gần 7 triệu đồng, vận động ủng hộ xây dựng Nhà đồng đội cho CCB nghèo được gần 13 triệu đồng…Phối hợp thăm, tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dip nhưng ngày lễ, tết mỗi năm hơn 100 suất quà với tổng tổng số tiền gần trăm triệu đồng. Tiêu biểu trong phong trào là tập thể chi hội 2 Kiến Thiết, Phước Thọ 2 và chi hội Yên Thế, cá nhân có các HV như: Lí Bá Lin, Nguễn Duy Võ, Nguyễn Thị Trang, Bùi Công Hữu, Huỳnh Tấn Năm.

Tại Đại hội lần này, Hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2024 – 2029, theo đó; Tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; Tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước XHCN và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào xây dựng phường Phước Hòa giàu đẹp, văn minh; Tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của công tác thi đua, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cán bộ phải gương mẫu, sâu sát, tích cực, hăng hái làm cho công tác thi đua thực sự là động lực thúc đẩy Hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Phát huy tốt kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và làm theo các điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần IX  (2024-2029) phát triển mạnh mẽ liên tục đạt kết quả cao./.

Dịp này Hội đã trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đau “Cựu chiến binh gương mẫu” – Giai đoạn 2019 – 2024.

PV