Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hồi âm sau bài báo “Gìn giữ thi hài Bác Hồ là nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam”

Minh Quân 10/10/2025 - 16:08

Báo CCB Việt Nam số 1612, ra ngày 1-10-2025 đã đăng bài “Gìn giữ thi hài Bác Hồ là nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam” của tác giả Anh Minh. Ngay sau khi Báo phát hành, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc hoan nghênh bài báo, lên án các quan điểm sai trái đòi hỏa táng thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời bày tỏ thái độ đồng tình với Quyết định của Bộ Chính trị giữ gìn, bảo quản lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ mai sau. Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu ý kiến của CCB Minh Quân ở Thủ đô Hà Nội.

Bảo quản lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Ý Đảng - lòng Dân”

Cần khẳng định ngay rằng, việc giữ gìn, bảo quản lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hòa quyện “ý Đảng - lòng Dân”. Những ý kiến, kiến nghị đòi đưa thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra khỏi Lăng và hoả táng là đi ngược lại ý nguyện của nhân dân Việt Nam và truyền thống yêu nước, truyền thống văn hoá, đạo đức của dân tộc Việt Nam; nhằm “hạ bệ thần tượng”, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người cộng sản vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, Chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, Nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả đời mình cho lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Dân tộc Việt Nam đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người đã làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại diện những gì cao đẹp nhất của dân tộc; là Lãnh tụ muôn vàn kính yêu đã soi đường, dẫn lối cho nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giành thắng lợi ba cuộc giải phóng: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, để xây dựng đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mỗi người dân đất Việt vẫn thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện hơn, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với nhân dân thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả, là biểu tượng cho “hòa bình, hữu nghị và tình bạn” (Jawaharlal Nehrub - Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ). Sau này, năm 2015, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam - Geetesh Sharma, khẳng định: “Sẽ khó tìm thấy người Ấn Độ nào không biết vị Lãnh tụ huyền thoại vĩ đại của Việt Nam - Hồ Chí Minh... Chúng tôi ở Ấn Độ ngưỡng mộ Người, kính trọng Người và học theo Người”...

Ngày 2-9-1969, “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ trần.

Khi nhận được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, Chính phủ, các đảng cộng sản và công nhân, các đoàn thể và tổ chức dân chủ, nhân dân tiến bộ trên thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam để thể hiện sự đánh giá về tầm vóc trí tuệ, đạo đức cũng như tình cảm sâu sắc với Người.

Thư chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã viết: “Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí Hồ Chí Minh làm cho Nhân dân Việt Nam, Nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí”.

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp viết: “Với sự đau thương và lòng tôn kính, Đảng Cộng sản Pháp nghiêng mình trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Lãnh đạo kính mến của Nhân dân Việt Nam anh hùng, người bạn rất quý mến của Nhân dân Pháp, người đồng chí của chúng ta, tượng trưng cho cuộc đấu tranh thắng lợi của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa đế quốc”.

Tổ chức những người bạn Mỹ tuyên bố: “Người là một nhân vật xuất chúng, đã quên mình hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng xã hội. Đức độ, liêm khiết và lòng trung thành tận tụy của Người được nhân dân thế giới khâm phục và kính trọng”.

Vì vậy, thể theo nguyện vọng chính đáng, thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, và cũng là của nhân loại tiến bộ, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng mộ của Người”. Đây là một quyết định sáng suốt, thể hiện rõ “ý Đảng - lòng Dân”.

Sau một thời gian chuẩn bị công phu, tỷ mỷ, ngày 2-9-1973 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công và ngày 29-8-1975, được khánh thành trọng thể.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga ngày nay; công trình của “ý Đảng - lòng Dân”; là biểu tượng của truyền thống yêu nước, truyền thống văn hoá, truyền thống đạo đức, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam!

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành địa chỉ đỏ, nơi hội tụ “hồn thiêng sông núi”, tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Thực tế cho thấy, đến nay, đã 50 năm, nơi gìn giữ, bảo quản lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta thường gọi là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã có hơn 70 triệu lượt người, trong đó hơn 10 triệu khách từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế đến viếng; tổ chức hơn 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hoá. Chỉ tính riêng trong dịp Nhà nước ta tổ chức Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) đã có hàng chục ngàn lượt người dân, tổ chức trong nước và quốc tế đến Lăng viếng Bác Hồ.

Đây là thực tế khách quan, không thể phủ nhận!

Đọc tiếp

Mới nhất

Hồi âm sau bài báo “Gìn giữ thi hài Bác Hồ là nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam”