CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Học viện Hải quân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) giai đoạn 2022-2025, phương hướng, nhiệm vụ CTĐ&PTTN giai đoạn 2025-2030. Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính uỷ Học viện dự và chỉ đạo.
Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng phòng Công tác quần chúng/Cục Chính trị Hải quân; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Học viện. Giai đoạn 2022-2025 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị, hoạt động CTĐ&PTTN có bước phát triển toàn diện, vững chắc, nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới; Các tổ chức đoàn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động.
Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Luôn phát huy truyền thống của Quân chủng, Học viện anh hùng, tô thắm thêm bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.
Tích cực tham gia các phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, tham gia các hội thi đạt nhiều kết nổi bật: 05 tập thể, 73 cá nhân được khen thưởng trong các cuộc thi Olympic toàn quân, toàn quốc; 29 công trình đạt Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; 18 công trình đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; 781 ĐVTN học lớp nhận thức đối tượng đảng; kết nạp 678 đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của đảng… Qua đó, khẳng định bước phát triển mới, vững chắc của hoạt động CTĐ&PTTN trong Học viện.
Thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức đoàn địa phương tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình Hiến máu tình nguyện, chương trình “Nghĩa tình biên giới biển, đảo”, chương trình “Học kỳ trong quân đội”... Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa đơn vị và địa phương, xây dựng địa bàn an toàn.
Giai đoạn 2025- 2030, với khẩu hiệu “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”, hướng CTĐ&PTTN vào xây dựng “ Học viện thông minh” hiện đại.Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động; khơi dậy khát vọng phấn đấu, công hiến, vai trò xung kích, sức sáng tạo; xây dựng thanh niên Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng; đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích cực trau dồi, rèn luyện, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật…
3 khâu đột phá trong hoạt động CTĐ & PTTN giai đoạn 2025-2030 được xác định là Xung kích trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…; tiên phong đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số, học tập ngoại ngữ; đổi mới phương pháp bồi dưỡng, rèn luyện tác phong, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân, nhấn mạnh: Giai đoạn 2022 -2025 ĐVTN Học viện đã luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện; không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, phấn đấu học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác.
Yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy, tổ chức Đoàn các cấp và mỗi cán bộ, ĐVTN cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tập trung xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng động, sáng tạo trong hoạt động; chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực;
Làm tốt việc bồi dưỡng, giáo dục, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp; tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo và Cuộc thi Olympic... giành kết quả cao nhất thực sự xứng tầm với vị thế, tiềm năng của thanh niên Học viện Hải quân.