Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HCMREA dấu mốc kiện toàn và khát vọng kiến tạo nền kinh tế năng lượng mới

K’ Liệp 07/12/2025 - 09:11

Sáng 5/12/2025, hội trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng trở thành tâm điểm của cộng đồng năng lượng sạch TP.HCM khi Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP.HCM (HCMREA) tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025–2030). Đây không chỉ là thủ tục kiện toàn theo quy định mà còn là bước ngoặt quan trọng, mở ra tầm nhìn xa cho sự phát triển xanh của thành phố trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng đầy thách thức và cơ hội.

Dấu ấn chuyển đổi tổ chức, trách nhiệm mới trên địa bàn mới

Đại hội diễn ra theo Quyết định 1444/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của UBND TP.HCM về việc chuyển đổi các hội quần chúng từ địa bàn cũ (Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu - TP.HCM cũ) thành hội hoạt động thống nhất trên địa bàn TP.HCM mới. Đồng thời, Công văn 9353/SNV-TCBC&TCPCP ngày 18/11/2025 chấp thuận việc tổ chức Đại hội bất thường của HCMREA nhiệm kỳ đầu tiên.

Từ năm 2023, tiền thân của HCMREA được thành lập tại Bình Dương với chỉ hơn 40 hội viên - những con người tiên phong đặt viên gạch đầu tiên cho một tổ chức đại diện lĩnh vực năng lượng mới nổi. Đến năm 2025, khi sáp nhập về TP.HCM, Hiệp hội đã thực sự mở cửa bước vào một hành trình mới: quy mô lớn hơn, kỳ vọng cao hơn và trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, số hội viên đã vượt mốc 300, trở thành cộng đồng năng lượng tái tạo lớn ở khu vực phía Nam.

z7298197333458_b07d05124bae62d40041f857502c02cb-1156
Toàn cảnh Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025–2030) của HCMREA, với sự tham dự đông đảo của đại biểu, tạo nên không khí làm việc nghiêm túc, cởi mở và đầy tinh thần xây dựng

Phát biểu khai mạc, ông Phan Thanh Lâm - Chủ tịch HCMREA, nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Đại hội lần này trong tiến trình xây dựng một Hiệp hội đoàn kết, minh bạch, vững mạnh và đúng pháp lý.

Ông chia sẻ: “Trong thời gian qua, Hiệp hội Năng lượng tái tạo tỉnh Bình Dương - nay là HCMREA - đã nỗ lực củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, kết nối doanh nghiệp - nhà quản lý - nhà khoa học. Nhưng trước yêu cầu phát triển mới, chúng ta cần kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ và phù hợp định hướng chiến lược của TP.HCM.”

z7298197560809_8c0d313af7348a7b53b2fc854062dd9b-1157
Ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch HCMREA, phát biểu khai mạc Đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025–2030) trong không khí trang trọng, nghiêm túc

Sau phần khai mạc, Đại hội tiến hành biểu quyết nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra; thông qua Điều lệ sửa đổi, cùng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tất cả các nội dung đều nhận được sự đồng thuận cao của hội viên tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Một trong những ý kiến được chú ý nhất tại Đại hội đến từ Luật sư Đổng Mây Hồng Trúng- Giám đốc Hãng luật Hồng Trúng tại TP.HCM, người có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp. Ông đánh giá cao quá trình chuyển đổi của HCMREA, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiện toàn hồ sơ pháp lý và tuân thủ quy định trong hoạt động hội.

Luật sư Trúng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các hội quần chúng được sắp xếp lại trên phạm vi toàn quốc, việc chuyển đổi mô hình sang Hiệp hội hoạt động tại TP.HCM đòi hỏi sự chuẩn chỉnh về pháp lý ở từng bước. Điều lệ, quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận cần được hoàn thiện kỹ lưỡng. Một tổ chức mạnh phải bắt đầu từ nền tảng pháp lý vững.”

z7298197828226_f77c662360d7e8bcffa4f0ab4c66d73c-1159
Luật sư Đổng Mây Hồng Trúng đóng góp nhiều ý kiến pháp lý quan trọng thể hiện tinh thần trách nhiệm và mong muốn hoàn thiện cơ chế hoạt động của Hiệp hội

Ông cho rằng với tốc độ gia tăng hội viên nhanh và phạm vi hoạt động rộng tại TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - Hiệp hội càng cần một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, để bảo vệ quyền lợi hội viên, đồng thời nâng cao uy tín và tính chuyên nghiệp khi làm việc với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác quốc tế.

“Hiệp hội phải thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương, nơi các doanh nghiệp có thể chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển. Đồng thời Hiệp hội cần phát huy mạnh hơn vai trò đóng góp chính sách và phản biện xã hội, cung cấp những ý kiến độc lập, khách quan để các quyết sách phù hợp hơn với thực tiễn”, Luật sư Đổng Mây Hồng Trúng nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh đó, Hiệp hội phải chú trọng xây dựng và phát triển hệ thống truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo sức lan tỏa rộng rãi và nâng cao vị thế của tổ chức trong cộng đồng doanh nhân và xã hội.

Ý kiến này nhận được sự đồng thuận cao trong hội trường, được xem như “lời nhắc nghề nghiệp” sâu sắc, đặt ra yêu cầu cho Ban Chấp hành mới trong việc củng cố nền tảng pháp lý để đưa Hiệp hội hoạt động ổn định, bền vững và hiệu quả.

Tầm nhìn chiến lược 2025 – 2030, khởi xướng phong trào cách mạng năng lượng

Đại hội đã xác định HCMREA trở thành một không gian kết nối - đào tạo - hiến kế - hành động, quy tụ tất cả lực lượng nòng cốt trong hệ sinh thái năng lượng sạch: Doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư; Tổ chức tài chính và quỹ đầu tư xanh; Startup công nghệ; Kỹ sư trẻ, đội ngũ kỹ thuật; Các trường đại học, viện nghiên cứu; Cơ quan quản lý nhà nước; Các chuyên gia độc lập…

Sự hội tụ này sẽ tạo nên một hệ sinh thái tương hỗ, nơi doanh nghiệp nhận được tri thức - công nghệ - chính sách, còn nhà quản lý có được phản biện khoa học thực tiễn từ chính cộng đồng chuyên môn.

z7298198086684_062012588ba80ad88f6c477f077a8dc6-1203
z7298198455189_1095a5db4b21b228149ae179809f4ece-1203
Các hội viên đóng góp ý kiến để HCMREA ngày càng phát triển xanh, bền vững

Trong phần tổng kết, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tâm chia sẻ tầm nhìn dài hơi của HCMREA trong nhiệm kỳ đầu tiên. Theo ông, Hiệp hội phải trở thành trung tâm tri thức và kết nối của ngành năng lượng TP.HCM, với năm trụ cột chiến lược: Tham gia xây dựng và phản biện chính sách năng lượng một cách khoa học, thực tiễn; Lan tỏa tri thức năng lượng đến doanh nghiệp, cộng đồng và thế hệ trẻ; Kết nối đầu tư - giao thương - công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các mô hình năng lượng mới.

Đồng thời, đào tạo và chuẩn hóa kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và cả nước; Phát triển phong trào khởi nghiệp năng lượng sạch, xây dựng HCMREA thành “vườn ươm” của doanh nhân năng lượng tương lai.

Ông Tâm khẳng định: “Chúng ta thống nhất một khẩu hiệu - cũng là lời thề danh dự: chung tay kiến tạo một nền kinh tế năng lượng mới. Đây là tuyên ngôn của một thế hệ đang dốc tâm sức vì tương lai năng lượng bền vững của đất nước.”

z7298198569993_678b8c48242fdc4aad7b171a7f6c2866-1205
Phó Chủ tịch Trần Quốc Tâm trình bày định hướng phát triển, đặt mục tiêu HCMREA sẽ khởi xướng phong trào cách mạng năng lượng cho Việt Nam

Theo ông, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng mặt trời, gió, biển và vị trí địa lý chiến lược để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Đông Nam Á, thậm chí có thể hướng tới xuất khẩu năng lượng sạch trong tương lai.

Khi Đại hội khép lại, những tấm chứng nhận hội viên mới được trao, những cái bắt tay và hình lưu niệm đã khắc sâu tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới.

z7298198767433_c31e1e982976d87d6bd14ce669a16305-1205
Đại diện HCMREA trao chứng nhận kết nạp hội viên mới; các đại biểu và khách mời cùng chụp hình lưu niệm khép lại Đại hội thành công tốt đẹp

Trong ánh mắt của những hội viên lâu năm và cả những doanh nhân trẻ mới gia nhập, có thể thấy rõ niềm tin rằng HCMREA đang bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn – một hành trình mà mỗi thành viên đều góp phần xây dựng tương lai năng lượng xanh cho TP.HCM và Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

HCMREA dấu mốc kiện toàn và khát vọng kiến tạo nền kinh tế năng lượng mới