Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỔ CHỨC CCB CÁC CUỘC CHIẾN TRANH Ở NƯỚC NGOÀI CỦA HOA KỲ (VFW)

Hàn gắn vết thương chiến tranh bằng niềm tin và trách nhiệm

HỒ THANH HƯƠNG 13/04/2026 - 16:19

Ngày 13-4-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Tổ chức CCB các cuộc chiến tranh ở nước ngoài của Hoa Kỳ (VFW), do ông Cory L.Geisler - Phó Tổng Chỉ huy cấp cao của VFW làm Trưởng đoàn.

z7720882091007_5a3e71f4ac1fb9c0473eac52145b26b2
z7720882105517_eef24b8214197f9caf649cc8ceb3fdb8
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao biểu trưng kỷ niệm tặng Đoàn đại biểu Tổ chức CCB các cuộc chiến tranh ở nước ngoài của Hoa Kỳ (VFW).

Đây là hoạt động thường niên của tổ chức VFW - đó là nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm kiếm, xác định danh tính và đưa những người hy sinh trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam trở về với gia đình, quê hương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Việt Nam, cuộc gặp gỡ của Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Ma với Đoàn là dịp trao đổi thông tin và là cơ hội để hai bên tiếp tục củng cố sự hiểu biết, tăng cường hợp tác, và khẳng định cam kết chung trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh trên tinh thần nhân đạo, trách nhiệm và thiện chí.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực MIA đã đạt được nhiều kết quả tích cực và có ý nghĩa lịch sử. Năm 2023, hai bên đã tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích và 35 năm hợp tác trong lĩnh vực này. Đây không chỉ là những con số mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh quá trình bền bỉ, kiên trì và đầy thiện chí của cả hai phía trong việc vượt qua những khác biệt của quá khứ để hướng tới các giá trị chung của nhân loại. Tiếp đó, tháng 3-2024, Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tiếp và làm việc với bà Ca-rơn Uýt-mo - Phó Tư lệnh của tổ chức VFW, tiếp tục mở rộng các kênh trao đổi và hợp tác thực chất.

Tổ chức CCB các cuộc chiến tranh ở nước ngoài của Hoa Kỳ là một trong những tổ chức có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ. Thông qua các hoạt động đối thoại, trao đổi đoàn và phối hợp tìm kiếm thông tin, tổ chức này đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giữa những người từng trực tiếp tham gia hoặc chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn, Thượng tướng Bế Xuân Trườngnhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp gỡ trong bối cảnh hiện nay. Ông bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp tới các thành viên, thể hiện tinh thần trọng thị, chân thành và cởi mở. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định mạnh mẽ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của Hội CCB Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân cũng như trong việc giải quyết các vấn đề hậu chiến.

Hội Cựu chiến binhViệt Nam với hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, Hội đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như giữ gìn ổn định chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Hội luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy hòa giải.

Trong hợp tác với Hoa Kỳ, vấn đề MIA được xác định là một trọng tâm mang tính nhân đạo sâu sắc. Việt Nam nhất quán coi đây không phải là vấn đề chính trị, mà là trách nhiệm đạo lý và nghĩa cử nhân văn. Sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó có hàng triệu cựu chiến binh, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức cựu chiến binh quốc tế để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phong trào “Vận động cựu chiến binh cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội” là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt. Từ phong trào này, hơn 16.000 thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ đã được cung cấp, góp phần quan trọng vào công tác quy tập và xác định danh tính. Điều đó cho thấy, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức và trách nhiệm vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi người lính.

Hiện nay, Việt Nam vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 300.000 hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn xã hội, cũng như sự hợp tác quốc tế sâu rộng hơn nữa. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm là hết sức cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm quân nhân mất tích, hợp tác giữa hai nước còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và trao trả di vật chiến tranh. Những hoạt động này không chỉ góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày nay đã bước sang một giai đoạn mới với sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chính những nỗ lực trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh mới là nền tảng sâu xa và bền vững nhất, bởi đó là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần nhân đạo, sự chân thành và thiện chí của cả hai phía.

z7720882105448_cb1bdc51529713cc4c3bc4256a0ab592

Cuộc gặp gỡ giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn VFW Hoa Kỳ hướng tới mục tiêu cao cả - đó là hàn gắn, hòa giải và xây dựng tương lai. Sự hiện diện của những người từng ở hai bên chiến tuyến, thậm chí từng là tù binh, nay cùng ngồi lại với nhau trong tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, chính là biểu tượng sinh động nhất của hòa bình và tiến bộ.

Với tinh thần đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ, trong đó có tổ chức VFW, nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình hợp tác nhân đạo, góp phần củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác trên thế giới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hàn gắn vết thương chiến tranh bằng niềm tin và trách nhiệm