Bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki) sau khi đổ bộ vào Hà Tĩnh đã gây mưa lớn, gió giật cấp 12-13, tàn phá nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khiến 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất, hạ tầng và đời sống nhân dân.
Chủ động ứng phó
Ngay từ ngày 22/8, khi bão số 5 còn ở ngoài khơi Philippines, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn, triển khai phương án ứng phó. Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tại hiện trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp ban hành công điện, yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị phương án sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, công trình trọng điểm. Hà Tĩnh thành lập Sở chỉ huy đặt tại xã Nghi Xuân ứng phó bão số 5
Đến trước khi bão đổ bộ, toàn tỉnh đã kêu gọi 100% tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; sơ tán gần 9.000 hộ dân với hơn 22.000 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó gần 6.000 người ở vùng ven biển.
Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề.
Theo báo cáo ban đầu, bão số 5 đã khiến 1 người tử vong tại xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn) do ngã khi chằng chống mái tôn, cùng 5 người khác bị thương
Ngành nông nghiệp chịu tổn thất nặng nề với trên 20.800 ha lúa, hơn 1.600 ha rau màu bị ngập úng, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, lồng bè, ao hồ bị cuốn trôi. Riêng thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thiệt hại lên tới hơn 2.800 ha, sản lượng bị ảnh hưởng khoảng 7.000 tấn.
Hạ tầng cũng bị tàn phá nghiêm trọng: 240 cột điện gãy đổ, hàng chục km đường dây bị đứt, 64 xã mất điện; hơn 3.700 m3 đất taluy đường bị sạt lở, 4 cầu, 2 cống giao thông hư hỏng nặng; nhiều tuyến đê kè, hồ chứa bị sạt lở, uy hiếp an toàn.
Tập trung khắc phục hậu quả
Ngay sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 3.200 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và 6.900 dân quân tự vệ phối hợp cùng chính quyền, nhân dân tập trung cứu hộ, khắc phục hậu quả. Các lực lượng đã triển khai dựng lại nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, gia cố đê điều, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất
Tỉnh đoàn cũng huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân chằng chống lại nhà cửa, thu hoạch lúa, dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ các điểm sơ tán.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời tiếp tục chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lũ sau bão.
Với phương châm “bốn tại chỗ”, Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống người dân.Các ngành chức năng khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục, đặc biệt là tái thiết sản xuất nông nghiệp, thủy sản.
Bão số 5 một lần nữa cho thấy tính chất khốc liệt và khó lường của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực phòng chống, đầu tư hạ tầng bền vững và sự chủ động của mỗi địa phương, mỗi người dân.