Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hà Nội sôi động những công trình mới

VŨ HẢI HẠ 04/06/2026 - 09:40

Những ngày này, TP. Hà Nội đang sôi động những công trình lớn, nhỏ. Người dân Thủ đô ở nhiều phường, xã đang hối hả đồng hành cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ cho những công trình sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, người dân sẽ được thụ hưởng một diện mạo mới của Thủ đô với nhiều đổi thay, nhưng vẫn giữ được bản sắc và hồn cốt của một Hà Nội ngàn năm văn hiến.

1647-ha-noi-0938

Trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan, “xương sống mềm” của cấu trúc đô thị.

Công tác giải phóng mặt bằng thuận tình, hợp lòng dân

TP. Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Đồng chí Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, Thành ủy Hà Nội đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo GPMB đối với các dự án trọng điểm của thành phố; do đó, hàng tuần công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện trên thực địa hiện trường rất sát sao và có sự chỉ đạo kịp thời và tháo gỡ nhanh được những vướng mắc từ cơ sở. Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm không GPMB được thì đến nay đã thông suốt, được người dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ, tiêu biểu như: Tuyến vành đai 1 (đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục); tuyến vành đai 4 - Vùng Thủ đô; tuyến đường Tam Trinh - Lĩnh Nam; tuyến vành đai 2,5, vành đai 3 và vành đai 3,5. Thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác GPMB xong trước ngày 30-6-2026 đối với 3 cầu vượt sông Hồng đó là cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Thượng Cát.

Bên cạnh những công trình giao thông trọng điểm, Hà Nội cũng đang chú trọng những dự án xanh, những dự án phục vụ đời sống sinh hoạt cộng đồng. Trong đó nổi bật như Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai, đây được coi là dự án mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cho người cao tuổi có được điều kiện chăm sóc đặc thù, phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển của xã hội hiện đại. Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu; các dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh, Bắc Thăng Long Urban City ở xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh, Bình Minh và xã Tam Hưng.

Trên những công trình trên địa bàn toàn TP. Hà Nội hiện nay, những ngày đầu hè nắng nóng như đổ lửa, những cần cẩu cao vút trời, những cỗ máy bê tông, máy xúc, máy ủi, máy san gạt cỡ lớn luôn rộn vang suốt ngày đêm trên những công trường. Những kỹ sư, công nhân, thợ lành nghề trên những tuyến công trình vẫn đối mặt hàng giờ với cái nóng rát mặt, mồ hôi ướt đẫm những bộ trang phục bảo hộ lao động, họ thực sự đang “vượt nắng - thắng mưa” đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng cho mỗi hạng mục công trình của thủ đô.

Để đạt được công tác GPMB và đưa vào thực hiện các dự án thuân lợi, TP. Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thống nhất, đồng lòng và hưởng ứng mạnh mẽ. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện minh bạch, công khai và hợp lý, hợp tình nên người dân thông tỏ và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố ban hành. Đặc biệt việc nâng mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án lớn của thành phố tạo sự ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. TP. Hà Nội cũng đã phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại trực tiếp với người dân, do đó công tác thu hồi đất và GPMB đã được Nhân dân đồng thuận rất cao.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội mang tầm nhìn chiến lược

1647-ha-noi
Dự án đường vành đai 3,5 dài 43km nối Hà Nội - Hưng Yên cũng đang được triển khai mạnh mẽ.

Việc xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể của mục tiêu và động lực phát triển. Song song với đó là phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, bao gồm việc gắn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở: “Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy trọng điểm sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, liên kết, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Đây được coi là quy hoạch có tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP theo giai đoạn từ 2026-2035 sẽ đạt bình quân đầu người trên 11%/năm, tối thiểu đạt 18.800USD. Giai đoạn 2036-2045 bình quân đầu người thuộc nhóm cao trong khu vực, đạt tối thiểu 42.000USD. Giai đoạn 2046-2065 tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5,0%/năm, đạt khoảng 1.920 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao, đạt tối thiểu 95.000USD. Là thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao trên thế giới. Sau năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, mang sắc thái riêng “ Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái” tiêu biểu trên thế giới. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển trọng tâm sang công nghiệp văn hóa, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, không gian sáng tạo và “nông nghiệp đô thị” ứng dụng công nghệ cao.

Việc quy hoạch phát triển thủ đô hướng tới xây dựng theo mô hình “Hạt nhân - Vệ tinh”, Hà Nội sẽ giữ vai trò là thủ đô hạt nhân, là trung tâm lan tỏa và dẫn dắt toàn Vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước. Các đô thị thuộc các tỉnh ven đô như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình đóng vai trò là vệ tinh, đối trọng; được gắn kết chặt chẽ, thống nhất với Hà Nội thông qua mạng lưới hạ tầng kinh tế, giao thông hiện đại, các trục cao tốc hướng tâm và đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng đối với trung tâm thủ đô.

Với tinh thần triển khai và thực hiện quyết liệt của Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội, sự phấn khởi đồng lòng hưởng ứng và đồng thuận cao của người dân Thủ đô và nhân dân cả nước, những dự án công trình quy hoạch Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, phát triển nhanh và bền vững; là thành phố thông minh, xanh, sáng tạo, song vẫn giữ vững nét văn hóa đặc trưng lâu đời của Thủ đô, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước và là thành phố toàn cầu trong tương lai, là niềm tự hào của nhân dân cả nước và bạn bè khắp năm châu khi đến với Thủ đô Hà Nội.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hà Nội sôi động những công trình mới