Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh

HỒ THANH HƯƠNG 14/06/2026 - 10:30

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong nâng cao nhận thức chính trị, ý thức công dân và tinh thần thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, chính quyền các cấp mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội CCB Việt Nam giữ vị trí đặc biệt quan trọng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các thế hệ CCB Việt Nam.

1648-1649-chinh-sach-copy-1028
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác pháp luật và nhân rộng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật trong Hội CCB Việt Nam trên toàn quốc, tại TP. Đà Nẵng.

Những năm qua, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội CCB trong cả nước đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt chế độ, chính sách; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và nhân dân. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác Hội. Các cấp Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào hàng trăm dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, người có công và quyền lợi của CCB. Thông qua hoạt động phản biện xã hội, nhiều ý kiến tâm huyết, có cơ sở lý luận và thực tiễn của cán bộ, hội viên đã được tiếp thu, bổ sung vào chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều đó không chỉ thể hiện vai trò chính trị - xã hội của Hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi và sát thực tiễn đời sống xã hội.

Đánh giá về kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của toàn Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó trưởng Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam khẳng định: “Công tác pháp luật đã và đang trở thành một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của các cấp Hội; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò gương mẫu của CCB trong đời sống xã hội”.

Cùng với tham gia xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn Hội được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Các cấp Hội đã xây dựng hàng nghìn mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả như “Cà phê sáng cùng ngư dân”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Câu lạc bộ pháp luật CCB”, “Camera an ninh”, “Tổ CCB tự quản”, “Tổ hòa giải cơ sở”, “Tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội”... Những mô hình này đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn.

Đặc biệt, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong Hội CCB Việt Nam năm 2024” do Trung ương Hội tổ chức đã thu hút hơn 1,6 triệu bài dự thi của nhiều tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về tinh thần học tập và chấp hành pháp luật.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội CCB Việt Nam là phát huy vai trò nòng cốt của CCB trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hàng chục nghìn tổ “CCB tự quản” trên cả nước đang hoạt động hiệu quả trong bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên giới, biển đảo và hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.

Bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm chính trị cao, các CCB đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ gìn bình yên từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội CCB Việt Nam luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CCB, cựu quân nhân và người có công với cách mạng. Các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, xác nhận hồ sơ, giải quyết chính sách cho hàng chục nghìn trường hợp; tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên được đẩy mạnh. Hàng trăm nghìn vụ việc liên quan đến chế độ chính sách, đất đai, bảo hiểm, tranh chấp dân sự đã được các tổ chức Hội phối hợp giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Nhiều vụ việc phức tạp được Hội chủ động kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý khách quan, bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của hội viên.

Tại Quảng Ninh - địa bàn chiến lược trọng yếu vùng Đông Bắc của Tổ quốc - công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Hội CCB tỉnh triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới, biển đảo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với đặc thù là tỉnh có đường biên giới cả trên bộ và trên biển, tốc độ phát triển nhanh, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, Hội CCB tỉnh xác định công tác giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và nhân dân.

Các cấp Hội thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế địa phương. Nhiều mô hình hiệu quả được xây dựng và nhân rộng như “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ an toàn giao thông cổng trường”, “Tổ cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “Camera an ninh”... góp phần giữ vững ổn định chính trị và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thông qua công tác phổ biến pháp luật, đội ngũ CCB tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở và giải quyết chế độ chính sách cũng được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của hội viên đối với tổ chức Hội và chính quyền địa phương.

Tại TP. Huế - đô thị trực thuộc Trung ương từ năm 2025 - Hội CCB thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với xây dựng đô thị văn minh và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Với hơn 20 nghìn hội viên sinh hoạt tại hơn 1.100 chi hội, các cấp Hội đã triển khai hàng trăm hội nghị tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, đất đai, khiếu nại tố cáo, dân sự, phòng chống ma túy và bảo đảm an ninh trật tự. Điểm nổi bật của Hội CCB TP. Huế là đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở. Hơn 300 buổi tuyên truyền đã được tổ chức cho gần 40 nghìn lượt hội viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

Hội CCB các cấp tại Huế đã tham gia hiệu quả công tác hòa giải cơ sở. Hàng nghìn cán bộ, hội viên tham gia các tổ hòa giải, trực tiếp giải quyết nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư với tỷ lệ hòa giải thành công cao. Qua đó góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn đoàn kết trong nhân dân và hạn chế đơn thư khiếu kiện kéo dài. Các mô hình như “Câu lạc bộ CCB với pháp luật”, “Tổ CCB tự quản”, “Đường tàu - đường hoa”, “5 không, 3 có”... tiếp tục phát huy hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Hội CCB tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, sáng tạo và sát với thực tiễn đời sống nhân dân. Hội thường xuyên phối hợp với cơ quan tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tổ trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú.

Nhiều mô hình tiêu biểu được duy trì hiệu quả như “Tủ sách pháp luật”, “Câu lạc bộ CCB phòng chống tội phạm”, “Tổ tư vấn pháp luật”, “Tuyên truyền pháp luật trên nhóm Zalo”, “Camera an ninh”, “CCB cà phê sáng cùng ngư dân”, “CCB phối hợp tuyên truyền bảo vệ cột mốc biên giới”... góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và phát huy vai trò của CCB trong xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết.

Đặc biệt, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các cơ quan pháp lý tham gia hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho các hội viên liên quan đến những vụ việc phức tạp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên trì bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Các cấp Hội tại Lâm Đồng còn tích cực phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh; vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục pháp luật ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi các cấp Hội CCB cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật có trình độ, tâm huyết và bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật; mở rộng mạng lưới tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội với các cơ quan tư pháp, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và nhân dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh