Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Góp phần làm sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Đảng tại Đại hội XIV

Hồ Thanh Hương 17/11/2025 - 23:27

Ngày 6-11-2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Hội nghị là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thấm đượm tinh thần trách nhiệm và niềm tin sắt son của những người lính năm xưa với Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam.

thuong-tuong-be-xuan-truong-phat-bieu-tai-hoi-nghi-2-0730
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị và tư tưởng sâu sắc, phản ánh mối gắn bó hữu cơ giữa lực lượng CCB với sự nghiệp xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần làm giàu thêm, cụ thể hơn và thực tiễn hơn nội dung các văn kiện quan trọng của đất nước trong thời kỳ phát triển mới.

Ngay sau khi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã triển khai quyết liệt, bài bản và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Hàng loạt hội nghị, tọa đàm, cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi ở mọi cấp Hội với 18.500 hội nghị, hơn 2.100 tọa đàm chuyên đề, gần 280.000 lượt ý kiến góp ý, đã phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của một phong trào chính trị giàu ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao và niềm tin tuyệt đối của CCB đối với Đảng.

Cùng với hoạt động góp ý, công tác tuyên truyền - định hướng dư luận do Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB và các kênh truyền thông của Hội triển khai đã góp phần quan trọng giữ vững “trận địa tư tưởng” của Đảng, bảo vệ niềm tin của nhân dân trước những tác động phức tạp của mạng xã hội và thông tin đa chiều. Mỗi hội viên CCB chính là một “chiến sĩ thông tin” trên mặt trận truyền thông, nhất là trên không gian mạng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường phát triển xã hội chủ nghĩa.

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu tập trung làm rõ nhiều điểm đổi mới lớn: Chủ đề Đại hội XIV được thể hiện bằng tư duy mới - gắn khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc với tầm nhìn chiến lược dài hạn; cấu trúc báo cáo được tích hợp từ ba lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng - một cách tiếp cận toàn diện, phản ánh tư duy hệ thống của Đảng; đề xuất mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy khoa học - công nghệ làm động lực, hướng đến tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026-2030 - thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ; khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân, đề cao yếu tố văn hóa, con người, môi trường trong phát triển bền vững; và đặc biệt, đặt trọng tâm vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu đủ tâm - tầm - tài - tín, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Việc các tầng lớp nhân dân - đặc biệt là lực lượng CCB - tích cực góp ý cho các văn kiện Đại hội cho thấy Đảng luôn lắng nghe, luôn cầu thị và luôn đặt nhân dân vào trung tâm của mọi chủ trương, đường lối. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng, những ý kiến của CCB càng trở nên quý giá - giúp Đảng có thêm “kênh cảm nhận” thực tế từ cơ sở, đồng thời củng cố niềm tin xã hội, chống lại các luận điệu xuyên tạc, thù địch. Mỗi ý kiến, mỗi góp ý dù nhỏ đều là hạt bụi vàng trong tòa kim tự tháp trí tuệ của toàn dân tộc - được kết tinh để làm nên những quyết sách mang tầm quốc gia, dân tộc và thời đại. Từ góc nhìn ấy, Hội nghị đã góp phần khẳng định sức mạnh nội sinh của đất nước, khi toàn dân - mà tiêu biểu là lực lượng CCB - cùng tham gia hoạch định con đường phát triển, cùng chung tay vào công cuộc đổi mới lần thứ hai đầy khát vọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và tự cường, đất nước phải phát huy sức mạnh nội lực, đầu tư cho khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chủ động thích ứng với biến động quốc tế. Đó vừa là tầm nhìn kinh tế vừa là chiến lược chính trị mang đậm tinh thần tự chủ, tự lực - bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình phát triển đất nước, Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nuôi dưỡng ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đổi mới lần thứ hai với mục tiêu vươn lên là một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Trong hành trình ấy, Đảng cần lắng nghe hơn nữa, tiếp thu nhiều hơn nữa những ý kiến tâm huyết, sáng tạo và thực tiễn của các tầng lớp nhân dân. Và trong số đó, tiếng nói của Cựu chiến binh Việt Nam luôn mang sức nặng đặc biệt - vì đó là tiếng nói của niềm tin, của bản lĩnh, của trải nghiệm, của những con người đã chứng minh lòng trung thành với Tổ quốc bằng cả cuộc đời.

Đồng chí Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh: 

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tập trung làm sâu sắc hơn tầm nhìn, định hướng và tính khả thi trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Cần bổ sung nội dung phản ánh rõ bối cảnh đặc biệt của giai đoạn 2021-2025, làm nổi bật bản lĩnh vượt khó của Đảng, những thành tựu về ổn định vĩ mô, an sinh xã hội và uy tín quốc tế. Về quan điểm phát triển, tôi đề xuất nhấn mạnh tư tưởng “dân là gốc”, nâng cao năng lực dự báo, chủ động thích ứng với biến động toàn cầu; coi đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số là động lực then chốt. Về định hướng 2026-2030, tôi kiến nghị đặt trọng tâm vào đột phá thể chế, mô hình tăng trưởng mới, phát triển kinh tế tư nhân, liên kết vùng và nguồn nhân lực chất lượng cao...

dong-chi-dam-duy-dac--chu-tich-hoi-ccb-tinh-quang-ninh-0732
Đồng chí Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Đinh Tiên Phong - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, cần được khẳng định vị trí và chức năng rõ ràng hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đặc biệt, cần hoàn thiện cơ chế giám sát, phản biện xã hội; mở rộng phạm vi giám sát, nhất là đạo đức công vụ, và bảo đảm việc tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện hiệu quả; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, thiết thực, tránh hành chính hóa. Đặc biệt, Hội CCB Việt Nam cần được tạo điều kiện phát huy vai trò nòng cốt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân...

dong-chi-dinh-tien-phong--chu-tich-hoi-ccb-tinh-thanh-hoa-0735
Đồng chí Đinh Tiên Phong - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Vũ Minh Thực - Phó ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam:

Chủ đề Đại hội XIV cần thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển và bản lĩnh chính trị của Đảng trong kỷ nguyên mới, đặc biệt với điểm nhấn “tự chủ chiến lược”. Ba nội hàm của “tự chủ chiến lược” được xác định là: độc lập chính trị, tự chủ kinh tế và tự chủ quốc phòng - an ninh. Tôi kiến nghị thay cụm “chung sức, đồng lòng” bằng “đoàn kết, sáng tạo” để thể hiện rõ hơn sức mạnh dân tộc. Về mục tiêu phát triển, dự thảo đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm và thu nhập bình quân 8.500 USD vào năm 2030 - một bước đột phá, đòi hỏi cải cách thể chế và phát huy vai trò con người với tiêu chí “đức - sức - tài”. Đây là lần đầu tiên, Đảng ta coi “lý luận đổi mới” là bộ phận nền tảng tư tưởng mới, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

dong-chi-vu-minh-thuc--pho-ban-cong-tac-trung-uong-hoi-ccb-viet-nam-0735
Đồng chí Vũ Minh Thực - Phó ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Quang Hanh - Chủ tịch Hội CCB Tạp chí Cộng sản:

Tôi đề nghị làm rõ hơn mô hình bốn trụ cột của CNXH gồm: Kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN và nền văn hóa XHCN - trong đó văn hóa cần được xem là trụ cột trung tâm, gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện. Cần nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, phát triển giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập, trọng dụng nhân tài; coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá. Đồng thời, chú trọng an sinh xã hội, phát triển bền vững, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

dong-chi-nguyen-quang-hanh--chu-tich-hoi-ccb-tap-chi-cong-san-0736
Đồng chí Nguyễn Quang Hanh - Chủ tịch Hội CCB Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Doãn Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An:

Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới của Đảng thể hiện tư duy lý luận phát triển, làm rõ quá trình nhận thức và hiện thực hóa con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, khẳng định sự kiên định, sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi kiến nghị nhấn mạnh hơn vai trò của thực tiễn cách mạng trong phát triển lý luận, tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực Nhà nước pháp quyền, coi trọng văn hóa và xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Đồng thời, cần phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, coi giáo dục - khoa học là quốc sách hàng đầu, và thực hiện phân cấp, phân quyền hiệu quả. 40 năm đổi mới đã khẳng định con đường đi lên CNXH là đúng đắn, mở ra định hướng phát triển bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

dong-chi-doan-ngoc-son--pho-chu-tich-hoi-ccb-tinh-nghe-an-0736
Đồng chí Doãn Ngọc Sơn - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An

Đọc tiếp

Mới nhất

Góp phần làm sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Đảng tại Đại hội XIV