Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Không để những “con sâu” làm hoen ố thanh danh “Bộ đội Cụ Hồ”

VỮNG NGUYỄN 03/11/2025 - 17:07

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, lớp lớp cựu chiến binh (CCB) đã và đang là biểu tượng sáng ngời của lòng trung thành, bản lĩnh kiên trung, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý.

Tuy nhiên, bên cạnh đa số hội viên gương mẫu, vẫn còn một bộ phận nhỏ CCB thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Những biểu hiện đáng lo ngại

bo-chinh-tri-da-ban-hanh-ket-luan-so-196-kltw-1503
Ngày 3-10, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 196-KL/TW

Nhận rõ thực tế đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 196-KL/TW ngày 03/10/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/11/2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới. Trong kết luận, Bộ Chính trị thẳng thắn chỉ rõ:

“Một số hội viên hội CCB thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, có biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật”. Đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người lính năm xưa trong việc giữ gìn danh dự, phẩm chất cao quý của mình.

Thời gian qua, báo chí đã phản ánh không ít vụ việc liên quan đến một số CCB có hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ". Có trường hợp lợi dụng danh nghĩa CCB để trục lợi cá nhân, tham gia vào các hoạt động “dân chủ cực đoan”, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Điển hình, năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố một đối tượng từng là CCB về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Người này đã dùng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai trái, kích động, gây chia rẽ nội bộ nhân dân.

Hay vụ việc tại Quảng Trị, một cựu sĩ quan quân đội đã bị xử lý vì tham gia đường dây “chạy dự án”, lợi dụng uy tín quân nhân để môi giới, trục lợi bất chính, khiến dư luận phẫn nộ.

Không dừng lại ở đó, có những hội viên CCB địa phương vì lợi ích cá nhân đã sa vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, cho vay nặng lãi, hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Nguyên nhân và hệ lụy

ccb-vi-pham-phap-luat
Ngày 9/12/2024, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1956, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quang Phục 12 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Phân tích sâu, có thể thấy các biểu hiện lệch chuẩn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là sự buông lỏng tự tu dưỡng, rèn luyện của một số cá nhân sau khi rời quân ngũ. Không ít người thiếu ý thức giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, coi nhẹ việc học tập, cập nhật chủ trương, đường lối mới của Đảng, dẫn đến mơ hồ, dao động trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mạng xã hội và các luận điệu sai trái, thù địch.

Mặt khác, ở một số nơi, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý hội viên chưa được thường xuyên, sâu sát. Một vài cấp hội còn nể nang, thiếu kiên quyết trong đấu tranh, phê bình những biểu hiện sai trái trong nội bộ, để “một con sâu làm rầu nồi canh”.

Một nguyên nhân khác là tác động tiêu cực của các thế lực thù địch, lợi dụng danh nghĩa CCB để lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động trái pháp luật.

Hệ lụy của tình trạng này là vô cùng nghiêm trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tổ chức Hội CCB Việt Nam, mà còn làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với lớp người từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đáng lo ngại hơn, nếu không kịp thời ngăn chặn, hiện tượng này có thể bị các thế lực phản động lợi dụng để xuyên tạc, gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Củng cố, chấn chỉnh để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân

ky-ket-ban-ghi-nho-phoi-hop-giua-ccb-2-tinh-1521
Ngày 28/10/2023, Hội CCB tỉnh Bình Phước và Ủy ban Hội CCB tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia ký kết bản ghi nhớ phối hợp năm 2024.

Trước thực trạng đó, Kết luận 196-KL/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rõ ràng: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCB; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin của hội viên vào con đường xã hội chủ nghĩa.

Trọng tâm là kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp hội viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những CCB gương mẫu trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia công tác xã hội ở địa phương.

Nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực. Tại Thái Bình (cũ), Hội CCB tỉnh đã tổ chức 1.200 buổi sinh hoạt chuyên đề về “Giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, thu hút hơn 60.000 lượt hội viên tham dự.

Ở nhiều Hội CCB cấp tỉnh đã thành lập “Tổ giám sát hội viên” ở từng chi hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc. Còn tại An Giang, mô hình “CCB gương mẫu” đã trở thành phong trào rộng khắp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Giữ trọn lời thề "Bộ đội Cụ Hồ"

cuu-chien-binh-031220241233-1733287904768-17332879048611004629685-1532

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, cơ sở.

Hơn ai hết, mỗi CCB phải luôn khắc ghi lời thề năm xưa khi cầm súng: trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Dù đã rời quân ngũ, trách nhiệm ấy không bao giờ thay đổi, bởi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" không kết thúc khi rời quân đội, mà được thử thách, khẳng định trong đời sống xã hội hôm nay.

Giữ vững bản lĩnh chính trị, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực trong gia đình và xã hội, đó là cách thiết thực nhất để người CCB bảo vệ danh dự của mình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch không ngừng chống phá, xuyên tạc, thì vai trò, uy tín của Hội CCB Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi hội viên cần là một “pháo đài” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, là tấm gương sáng trong lao động, là người bạn tin cậy của nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là nhiệm vụ của mỗi hội viên, mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân. Chỉ khi từng người "Bộ đội Cụ Hồ" năm xưa luôn tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, thì tổ chức Hội mới thực sự là “mái nhà chung của những trái tim trung kiên”, là điểm tựa vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc tiếp

Mới nhất

Không để những “con sâu” làm hoen ố thanh danh “Bộ đội Cụ Hồ”