Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gia Lai: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 7.000 lao động

LÊ QUANG HỒI 20/01/2026 - 19:24

Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ). Hiện Hội có 1.471 hội viên, với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả. Toàn Hội có 34 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 135 trang trại, 695 gia trại và 181 hộ kinh doanh dịch vụ; tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động, chủ yếu là con em CCB và người dân địa phương.

Ngày 20-1, tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hưu Quế, ông Nguyễn Đình Trường - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam.

gen-n-1-ccb-1629
Các đại biểu về dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Để kế thừa và phát huy hiệu quả trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị, Hội Doanh nhân CCB tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống CCB, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hình thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, tránh hình thức, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của tổ chức Hội.

Các mục tiêu, nhiệm vụ phải bám sát yêu cầu chính trị do cấp ủy, chính quyền các cấp giao, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém bằng các giải pháp cụ thể, khả thi; tiếp tục triển khai hiệu quả “3 đột phá” trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh phong trào CCB “2 xóa - 3 giúp - 3 mô hình” trong hỗ trợ phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Quế- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Hội Doanh nhân CCB tỉnh tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ hội viên nghèo, tạo điều kiện cho các gia đình CCB vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo tại địa phương.

Đồng thời, chủ động tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nắm bắt cơ chế, chính sách kinh tế và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường liên kết, khuyến khích các doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân CCB phát huy nội lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên và người lao động.

gen-n-2-ccb-1630
Ông nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Đại hội

Báo cáo Chính trị và các ý kiến phát biểu tại Đại hội khẳng định: Việc quyết định thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ lại là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhằm phát huy vai trò nòng cốt của CCB trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Đến nay Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai có 1.471 hội viên, với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả. Toàn Hội có 34 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 135 trang trại, 695 gia trại và 181 hộ kinh doanh dịch vụ; tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động, chủ yếu là con em CCB và người dân địa phương. Trong đó có trên 900 gia đình hội viên đạt mức thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên mỗi năm; nhiều hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống hội viên, tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Nghĩa tình - Sản xuất kinh doanh giỏi”, Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và 7 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Trọng tâm là đổi tên Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai thành Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai nhằm thống nhất trong hệ thống Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam.

Hội phấn đấu đến hết quý II-2026 thành lập 70 hội cấp xã, phường; cuối năm 2026 đạt 100 hội và đến cuối năm 2027 thành lập đủ 135 hội cấp xã, phường.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng các chương trình xây dựng nông thôn mới, làm nòng cốt trong hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên CCB nghèo và tiếp tục hỗ trợ CCB tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) phát triển mô hình kinh tế hộ.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 67 đồng chí. Ông Ngô Công Đoan được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai.

gen-n-3-ccb
Ban chấp hành Hội DN CCB tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao cờ thi đua cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh và tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 12 cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh và công tác an sinh xã hội; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân.

Dịp này, nhiều doanh nhân CCB cùng Hiệp hội Doanh nhân CCB, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB ở một số tỉnh, thành đã ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Trong đó có 11 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gia Lai: Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 7.000 lao động