CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gia Lai: Cần lực lượng Quân đội hỗ trợ để xây dựng các công trình cấp thiết
Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Gia Lai không chỉ dừng ở việc hỗ trợ lương thực hay khắc phục hạ tầng mà phải cấp tốc xây dựng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa. Tỉnh cần sự hỗ trợ từ lực lượng Quân đội để đẩy nhanh xây dựng các công trình cấp thiết, khu tái định cư cho hơn 3.000 hộ dân trong vùng thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và yên tâm sinh sống lâu dài.
Trong những ngày đầu và giữa tháng 11.2025, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI) là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ trực tiếp vào tỉnh, kèm theo các đợt mưa rất to và lũ đặc biệt lớn ngay sau đó.
Thiên tai dồn dập đã gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng, làm thiệt hại nặng nề tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các địa phương đã và đang nỗ lực về với dân, giúp dân để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ gắn với việc sắp xếp, tái định cư (TĐC) cho người dân vùng thiên tai ở các xã, phường trên địa bàn.
Tại đây ông yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.
Song song với đó, các địa phương cũng lên phương án TĐC, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.
Sau khi kiểm tra các khu vực dân cư xung yếu chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và vị trí khu TĐC, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận: Các gia đình có nhà bị sập do bão lũ vừa qua, nếu vị trí nằm trong khu dân cư ổn định, an toàn thì hỗ trợ xây dựng nhà tại vị trí cũ theo chính sách hỗ trợ đã được tỉnh quy định. Còn các trường hợp nằm trong vùng xung yếu chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai buộc phải di dời thì bố trí xây dựng nhà mới tại các khu TĐC
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát lại quy hoạch từng địa phương; đẩy nhanh tiến độ rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí ổn định dân cư và xây dựng dự án TĐC tập trung cũng như phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai.
Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải quan tâm làm tốt công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở trong tổ chức thực hiện.
Đặc biệt, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ phải đảm bảo linh hoạt, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Gặp gỡ, chia sẻ với người dân, đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ nhà bị sập, hư hỏng để người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ. Theo đó, tỉnh hỗ trợ các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà; hư hỏng một phần 2 triệu đồng/nhà.
Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ trong 3 tháng.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: trước mắt UBND tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên xây dựng ngay các khu tái định cư để di dời hơn 3.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai, mưa lũ.
Hiện nay, chính quyền tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định chỗ ở lâu dài cho người dân ở các khu vực có nguy cơ cao.
Trong điều kiện thời gian gấp rút và khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt nhằm kịp thời bố trí nơi ở an toàn cho người dân trước Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Gia Lai đã ghi nhận, biểu dương tinh thần “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, Công an trong thời gian vừa qua đã nhanh chóng có mặt những nơi xung yếu, nguy hiểm nhất trong bão lũ để cứu dân, giúp dân và đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, chỉ đạo giao Quân khu 5 chủ trì, phối hợp với các đơn vị quân đội khác hỗ trợ tỉnh xây dựng các công trình cấp thiết.
Các đợt mưa lũ vừa qua gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực, nhiều hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai công tác khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả để nhanh chóng ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Gia Lai không chỉ dừng ở việc hỗ trợ lương thực hay khắc phục hạ tầng mà phải cấp tốc xây dựng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa; giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và yên tâm sinh sống lâu dài.
Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và một số cán bộ lãnh đạo của địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng người dân vùng lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.
Sau khi kiểm tra và nắm tình hình thực tế, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời; có biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau khi nước rút. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 phải phối hợp hỗ trợ địa phương, nhân dân nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, khi nào hoàn thành mới rút quân. Tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, có các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân.
Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang tặng 50 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai bị thiệt hại cho mưa lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 20 suất quà; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn...để khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp bà con địa phương nhanh chóng vươn lên ổn định cuộc sống.
Đọc tiếp
- Trong hai ngày 8 và 9-12, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII với sự tham dự của 285...
- Hội CCB phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) vừa tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 36 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 -...
- Ngày 8.12, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ...
- Theo quyết định, đồng chí Vũ Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Chủ tịch HĐND...
- Ngày 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực...
- Những ngày mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng ở khu vực nam Khánh Hòa, trọng tâm là các xã Ninh Phước và...
Mới nhất
- Ngày 5-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai...
- Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...
- Tại xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng, mô hình “Tổ CCB tự quản nghĩa trang liệt sĩ” là một biểu tượng đẹp của đạo lý...
- Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, đã xuất hiện các thủ đoạn làm giả giấy...
- Tôi có dịp trở lại thôn Sơn Qúy, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai để được nghe CCB Nguyễn Như Nậm - nguyên Giám đốc Nông...
- Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn...
- Ghép thận giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, cải thiện chất lượng sống và trở lại sinh hoạt bình thường....
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên...
- LTS: Hơn nửa thế kỷ sau ngày quân nhân Nguyễn Xuân Điều hy sinh (1967), gia đình ông vẫn miệt mài đi tìm lại hai chữ “liệt...
- Cỡ chữ Mặc định











