Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gắn kết nghĩa tình - tạo động lực phát triển kinh tế

Minh Sơn 23/03/2026 - 14:20

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (Hội doanh nhân) trong năm 2025 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp: Vừa góp phần củng cố tổ chức Hội vững mạnh, vừa thúc đẩy phong trào CCB làm kinh tế giỏi, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế mà còn mở ra hướng đi mới cho hoạt động phối hợp trong giai đoạn tới.

lanh-dao-hai-hoi-cung-ky-chuong-trinh-phoi-hop-hanh-dong-nam-2026
Lãnh đạo hai Hội cùng ký chương trình phối hợp hành động năm 2026.

Tạo nền tảng vững chắc sau khi hợp nhất tổ chức Hội

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động của đội ngũ CCB làm kinh tế tại Hưng Yên khi Hội doanh nhân tỉnh, trên cơ sở tập hợp các doanh nhân là CCB, cựu quân nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Sự ra đời của tổ chức Hội đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Hội CCB tỉnh với cộng đồng doanh nhân CCB, góp phần tập hợp lực lượng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của những người lính năm xưa trên mặt trận phát triển kinh tế.

Ngay sau khi thành lập, Hội CCB và Hội doanh nhân CCB tỉnh đã chủ động xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động, xác định rõ mục tiêu chung là phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng quê hương.

Trên cơ sở đó, hai tổ chức đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp với những nguyên tắc cơ bản như tự nguyện, bình đẳng, thống nhất; đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam. Các hoạt động phối hợp được triển khai thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Thực tế cho thấy, việc hình thành cơ chế phối hợp đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Hội CCB với lực lượng doanh nhân CCB, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội và phong trào thi đua của Hội.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên - Nguyễn Anh Lộc khẳng định: “Việc phối hợp giữa Hội CCB với Hội doanh nhân CCB tỉnh không chỉ nhằm hỗ trợ các doanh nhân phát triển kinh tế mà còn góp phần củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò của lực lượng CCB trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Phát huy vai trò doanh nhân CCB trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp là đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đây là phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong nhiều năm qua, góp phần giúp nhiều gia đình CCB vươn lên ổn định đời sống, từng bước phát triển kinh tế bền vững.

Thông qua sự phối hợp giữa hai tổ chức Hội, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như tổ chức giao lưu, tham quan, học tập các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ.

Hội CCB tỉnh cũng phối hợp với Hội doanh nhân CCB tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết để doanh nhân CCB yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, phong trào “CCB làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, trong đó có nhiều con em CCB.

Song song với phát triển kinh tế, các doanh nhân CCB còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ đồng đội gặp hoạn nạn, đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên Nguyễn Quang Tiệp cho biết: “Doanh nhân CCB không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, doanh nghiệp mà còn luôn ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào do Hội CCB phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân CCB ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp do CCB làm chủ đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tham gia các chuỗi giá trị hàng hóa, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp CCB cũng được đẩy mạnh, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đây vừa là cách mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp CCB.

Đặc biệt, hai tổ chức Hội còn chú trọng phát hiện, tôn vinh các doanh nhân CCB tiêu biểu, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và khát vọng vươn lên trong cộng đồng CCB. Qua đó, hình ảnh người lính năm xưa tiếp tục được khẳng định trên mặt trận kinh tế, những con người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong năm 2026

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, Hội CCB và Hội doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên đã thống nhất phương hướng phối hợp trong năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Trước hết, hai tổ chức tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; duy trì chế độ trao đổi thông tin, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục phối hợp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên, nhất là thế hệ trẻ.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh tại cơ sở.

Hai tổ chức Hội cũng chú trọng tạo điều kiện để doanh nhân CCB mở rộng hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân CCB trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và Hội doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Với nền tảng đã được xây dựng cùng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức Hội trong thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gắn kết nghĩa tình - tạo động lực phát triển kinh tế