Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gắn công tác nhân đạo với hỗ trợ sinh kế bền vững

Duy Thưởng • 29/09/2026 - 21:11

Ngày 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác nhân đạo, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031.

 

Điểm đáng chú ý trong chương trình phối hợp lần này là hai đơn vị đã thống nhất hoạt động nhân đạo theo hướng thiết thực, lâu dài hơn, từng bước giảm các hình thức hỗ trợ mang tính ngắn hạn, thay vào đó tập trung vào phòng ngừa rủi ro, tạo sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ và phục hồi bền vững cho người dân.

hoi-chu-thap-do-tinh-va-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-phu-tho-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-2111
 Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ Ký kết chương trình phối hợp.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu thực tế, lựa chọn và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện từng địa phương. Cùng với đó là tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và khuyến khích ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Thông qua các hoạt động này, hai đơn vị kỳ vọng giúp các mô hình sinh kế từng bước nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả sản xuất, khả năng thích ứng với những biến động trong quá trình phát triển. Với người dân, việc được hỗ trợ kiến thức, kỹ năng và điều kiện phát triển sinh kế được xem là nền tảng để từng bước ổn định cuộc sống, giảm sự phụ thuộc vào các hình thức trợ giúp trước mắt.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, công tác vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo tiếp tục được hai bên quan tâm. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng tích cực tham gia các phong trào, chương trình như “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 mở thêm cơ sở để hai đơn vị kết nối và phát huy thế mạnh, nguồn lực của mỗi bên. Nếu được triển khai đồng bộ, các hoạt động nhân đạo sẽ không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trong lúc khó khăn mà còn hướng tới tạo điều kiện để người dân có sinh kế ổn định, nâng cao khả năng tự chủ và vươn lên.

Qua đó, tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được lan tỏa, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Gắn công tác nhân đạo với hỗ trợ sinh kế bền vững