Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức thực hiện quyền công dân

HỒNG QUẢNG 15/03/2026 - 12:16

Sáng 15/3, cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai nô nức hòa chung trong không khí rộn ràng của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri nô nức hướng về “ngày hội non sông”

Theo đó, đúng 6 giờ 30 phút, tại các tổ bầu cử trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

1
Đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri trên địa bàn phường Quy Nhơn đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Cùng với đó, công tác tổ chức tại các tổ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết trang trọng; lực lượng phục vụ bầu cử làm việc nghiêm túc, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử.

2
Cử tri tìm hiểu tiểu sử đại biểu trước khi thực hiện quyền bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 17 (khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông), Tổ bầu cử số 17 đã long trọng tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Được biết, khu vực bỏ phiếu số 17 phục vụ cho 2.262 cử tri khu phố Hải Nam, trong đó có đông đảo cử tri là ngư dân và những người sống nhờ biển như làm hậu cần nghề cá và du lịch. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được Tổ bầu cử và địa phương triển khai chu đáo, từ trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất đến các tài liệu, phiếu bầu, bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

3
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri phường Quy Nhơn Đông đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, bà Mang Thị Huyền Nga, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17 đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tiếp đó, Tổ bầu cử đã thông qua thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Ngay sau lễ khai mạc, Tổ bầu cử tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc bỏ phiếu. Các đại biểu và cử tri tiêu biểu đã thực hiện bỏ phiếu đầu tiên, cử tri trong khu vực lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo hướng dẫn của Tổ bầu cử.

Gửi gắm niềm tin trong từng lá phiếu

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gần 2,6 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 2.179 khu vực bỏ phiếu, có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu; 136 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh; cấp xã có 4.957 người ứng cử để bầu 2.977 đại biểu HĐND.

4
Công tác tổ chức tại các tổ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, lực lượng phục vụ bầu cử làm việc nghiêm túc, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, cử tri nô nức tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cầm trên tay lá phiếu của mình, anh Đinh Lê Bảo Dương (khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông) bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu cần duy trì việc tiếp xúc cử tri thường xuyên, kịp thời ghi nhận và phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân.

5
Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của quê hương

“Người dân mong các đại biểu không chỉ làm tròn nhiệm vụ tại nghị trường mà còn sâu sát thực tế, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội và các đối tượng yếu thế. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của quê hương”, anh Dương nói.

Không khí ngày hội non sông lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đây là thời khắc quan trọng, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn góp phần định hình con đường phát triển của đất nước, của địa phương trong 5 năm tới.

6
Tổ bầu cử thực hiện nghi thức chào cờ và khai mạc bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 2, xã Chư Prông nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, trên tay cầm lá phiếu tiến vào khu vực bỏ phiếu. Chị Dương Hoài An ( tổ dân phố 2, xã Chư Prông), chia sẻ rất vui mừng khi tham gia bầu cử, thể hiện quyền của công dân. Trước khi bỏ phiếu, chị đã tìm hiểu danh sách các ứng cử viên và cân nhắc kỹ lưỡng.

7
Các cán bộ, chiến sĩ tiến hành bỏ phiếu

“Tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện cho nhân dân, có những quyết sách thiết thực trong xây dựng và phát triển quê hương. Chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng giao thông và sớm xây dựng trường trung học phổ thông để tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập”, chị An bày tỏ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, ngày bầu cử tại tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, an toàn và đúng quy định pháp luật, góp phần vào thành công của ngày hội bầu cử trên cả nước.

Tin nên đọc

Mới nhất

Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức thực hiện quyền công dân