CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Du lịch biển bùng nổ dịp nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 và 1-5 năm nay diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi nghỉ kéo dài, đã trở thành cú hích quan trọng đối với ngành du lịch cả nước. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, xuất hiện trên diện rộng, xu hướng lựa chọn các điểm đến nghỉ dưỡng ven biển, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa tăng mạnh, giúp hàng loạt địa phương ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng cao. Nhiều tỉnh, thành phố ven biển đạt công suất phòng gần như tuyệt đối trong các ngày cao điểm, khẳng định sức bật mạnh mẽ của du lịch nội địa.
Các địa phương ven biển tăng trưởng ấn tượng
Theo thống kê từ các địa phương, công suất phòng lưu trú bình quân trên cả nước trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 65-70%, riêng các trung tâm du lịch biển trọng điểm đạt trên 90%. Không khí du lịch sôi động diễn ra từ Bắc vào Nam, cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi của người dân tiếp tục phục hồi tích cực, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Trong nhóm các địa phương ven biển, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước. Dịp nghỉ lễ năm nay, thành phố đón gần 1,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.
Sức hút của Đà Nẵng không chỉ đến từ hệ thống hạ tầng đồng bộ, các bãi biển đẹp, dịch vụ hiện đại mà còn nhờ chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ. Sau khi mở rộng không gian phát triển gắn với Quảng Nam, thành phố còn được cộng hưởng thêm lợi thế về di sản văn hóa và du lịch cộng đồng với các điểm đến nổi tiếng như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, các làng nghề truyền thống và hệ sinh thái du lịch trải nghiệm đặc sắc.
Nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá, Đà Nẵng đang hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, vừa tạo điều kiện để du khách trải nghiệm chiều sâu văn hóa bản địa.
Bám sát Đà Nẵng là Thanh Hóa với khoảng 1,72 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 4.330 tỷ đồng. Trong đó, thành phố biển Sầm Sơn tiếp tục là “đầu tàu” của du lịch xứ Thanh khi đón khoảng 1,2 triệu lượt du khách. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị du lịch, chỉnh trang bãi biển, phát triển hệ thống nghỉ dưỡng và dịch vụ giải trí đã giúp Sầm Sơn giữ vững vị thế điểm đến hấp dẫn mỗi dịp hè.
Quảng Ninh và Ninh Bình cũng ghi nhận kết quả khả quan. Doanh thu du lịch của Quảng Ninh đạt khoảng 4.165 tỷ đồng, trong khi Ninh Bình đạt khoảng 4.200 tỷ đồng. Các khu du lịch trọng điểm như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Hoa Lư, Cúc Phương thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Theo ngành du lịch Ninh Bình, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt từ 75% trở lên; riêng các khu vực trọng điểm đạt 95-100% trong các đêm cao điểm. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của dòng sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên.
Tại miền Trung, Khánh Hòa tiếp tục duy trì vị thế trung tâm du lịch biển lớn của cả nước với doanh thu gần 2.638 tỷ đồng. Trong 9 ngày cao điểm nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phục vụ hơn 1.000 chuyến bay, trong đó hơn 600 chuyến quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy lượng khách quốc tế đang phục hồi mạnh, góp phần gia tăng nguồn thu cho ngành du lịch địa phương. Ngành du lịch Khánh Hòa nhận định, việc hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau đã tạo ra xu hướng du lịch phân bổ theo nhiều đợt thay vì tập trung dồn cục.
Du lịch văn hóa, sinh thái tiếp tục hút khách
Không chỉ các điểm đến ven biển, nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Nghệ An đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 2.191 tỷ đồng. Các điểm đến như Khu Di tích Kim Liên, Truông Bồn, đền Ông Hoàng Mười, biển Cửa Lò thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và hành hương.
Huế đạt doanh thu khoảng 2.300 tỷ đồng nhờ lợi thế di sản văn hóa, các hoạt động lễ hội và sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với quần thể di tích cố đô. Lâm Đồng cũng thu về khoảng 2.200 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch nghỉ dưỡng, khí hậu và trải nghiệm sinh thái tại Đà Lạt.
Đáng chú ý, An Giang dù không nằm trong nhóm địa phương có doanh thu cao nhất nhưng vẫn ghi nhận gần 1,1 triệu lượt khách với tổng thu khoảng 2.400 tỷ đồng. Theo lãnh đạo ngành du lịch địa phương, giá vé máy bay duy trì ở mức cao khiến nhiều du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần, di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc đi theo nhóm gia đình. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các tour quốc tế giá hợp lý cũng tác động nhất định đến lượng khách nội địa.
Là hai trung tâm kinh tế - du lịch lớn nhất cả nước, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ. TP. Hồ Chí Minh đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 8.700 tỷ đồng. Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 5.000 tỷ đồng.
Kết quả tích cực của ngành du lịch trong dịp nghỉ lễ cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa. Nhu cầu du lịch của người dân ngày càng đa dạng, hướng tới các trải nghiệm chất lượng, an toàn và giàu bản sắc văn hóa. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, kiểm soát chất lượng dịch vụ và xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo.
Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến kết nối hàng không, đường bộ và nâng cấp hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, xu hướng du lịch ngắn ngày, nghỉ dưỡng biển, du lịch xanh và trải nghiệm văn hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu đối với các địa phương trong việc xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch theo hướng bền vững.
Đọc tiếp
- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn vẫn còn in đậm trong mỗi người lính già. Trở về với...
- Đà Nẵng Food Tour 2026 hứa hẹn mang đến chuỗi sự kiện sôi động, đa sắc màu và giàu trải nghiệm, góp phần lan tỏa...
- Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, tại một góc nhỏ trên phố Bảo Khánh, quán phở Tuệ An đã trở thành điểm tựa...
- Hàng trăm con cò nhạn, loài chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại các cánh đồng ven sông Gianh (xã Nam Gianh), tạo nên khung...
Mới nhất
- Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết và đoạn giảng dạy của một cá nhân tự xưng là giáo...
- Bắt đầu từ ngày 1-5-2026, Nga dừng xuất khẩu dầu của Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba chạy trên lãnh thổ Nga....
- Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 31.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 04 trường hợp tử vong. Số ca...
- Bệnh zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng da gây nên do Varicella zoster virus (VZV) với đặc trưng là các tổn thương da dạng ban...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Cúc, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Hạ Bằng, TP. Hà Nội, phản ánh việc gia...
- Được tư vấn thay thủy tinh thể nhân tạo “tốt nhất thế giới”, nhưng sau phẫu thuật, ông Lê Đức Trung (SN 1978), trú...
- Bà Hoàng Thị Kiền (sinh năm 1947), quê khu phố 3, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà là...
- Sau gần hai thập kỷ tranh chấp, khi căn nhà tại 19B Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) chính thức được bàn giao...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Cùng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản...
- Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB cụm Mỹ Hào (Hưng Yên) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam,...
- Sau 51 năm giải phóng, những “chiến sĩ” năm xưa ở TP. Huế hôm nay tiếp tục vững vàng trên trận tuyến mới, trận tuyến...


















