Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Động lực để hoạt động cựu chiến binh thêm hiệu quả

Lê Phi Hùng 23/10/2025 - 09:53

Những ngày giữa tháng 10-2025, Ban Chấp hành Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai, quán triệt Kết luận số 196-KL/TW ngày 3-10-2025 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kết luận 196) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08-11-2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong tình hình mới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của CCB thành phố trong giai đoạn hiện nay.

lanh-dao-tp-ho-chi-minh-va-thieu-tuong-nguyen-minh-hoang-dong-vien-khoi-ccb-tham-gia-dieu-hanh-mung-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng động viên khối CCB tham gia diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Kết luận 196 của Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng đối với công tác CCB, là động lực để hoạt động CCB thêm hiệu quả và phát triển”.

Những năm qua, đặc biệt là sau khi sáp nhập với 2 tỉnh: Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, phong trào CCB ở TP. Hồ Chí Minh luôn đạt được nhiều thành tích tốt. Điều này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, các ban, ngành của thành phố và Đảng uỷ các phường, xã của thành phố nhiều như thế nào. Trong Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội CCB thành phố trình Đại hội đại biểu lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đã nêu bật nhiều nội dung, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành thành phố và những nỗ lực phấn đấu của Hội CCB các cấp. Đó là: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào “CCB, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, làm giàu, nâng cao đời sống”; cổ vũ hội viên gương mẫu tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, cuộc vận động của Trung ương, địa phương đạt hiệu quả cao, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB; phối hợp tốt với các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể của thành phố và cơ quan quân sự các cấp để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và hội viên; động viên hội viên phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và tích cực triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân đúng hướng, hiệu quả... Đặc biệt, Hội CCB thành phố đã hoàn thành tốt các công trình, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9.

Theo đồng chí Đinh Văn Ruật - cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo-phong trào của Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, những kết quả công tác CCB của thành phố đạt được thời gian qua đã tạo được niềm tin lớn cho lãnh đạo thành phố và là niềm tự hào của các hội viên. Thời gian qua, lực lượng CCB TP. Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thi đua do Hội CCB và các địa phương phát động như: “Xây dựng khu dân cư an toàn, văn hoá”; “Chung tay xoá đói, giảm nghèo, giúp đồng đội phát triển kinh tế”; “Vận động thanh niên nhập ngũ”; “Xây dựng tổ nòng cốt CCB tham gia xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở”; “Tích cực phản biện xã hội, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền địa phương vững mạnh”...

Phong trào CCB ở TP. Hồ Chí Minh đã góp phần hoàn thành chương trình xóa nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên trước ngày 30-4-2025 (riêng năm 2024 xóa 105 nhà tạm, 4 tháng đầu năm 2025 là 75 căn). Hội CCB thành phố đã phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam thực hiện Chương trình 1 triệu cuốn vở cho học sinh Tây Nguyên và tỉnh Bình phước (cũ) với kinh phí là 6,2 tỷ đồng; ủng hộ hội viên CCB, nhân dân tỉnh Điện Biên hơn 600 triệu đồng nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi 9,6 tỷ đồng. Trong đợt thi đua cao điểm mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành 10 công trình chào mừng; thăm tặng 22.543 suất quà cho các đối tượng chính sách với số tiền 8,649 tỷ đồng...

Sau khi sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và một đặc khu. Trung tướng Hồ Văn Đức - người trực tiếp phổ biến, quán triệt Kết luận 196 cho biết: “Để phổ biến, quán triệt Kết luận 196 và lấy ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ Nhất đạt kết quả tốt, Ban Chấp hành Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch tổ chức ở 5 địa điểm với gần 1 nghìn cán bộ CCB chủ chốt tham dự. Việc triển khai và quán triệt tập trung vào các nội dung: Đánh giá của Bộ Chính trị về công tác CCB trong hơn 20 năm qua; các nhiệm vụ cần lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới và những giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng”.

Được nghe phổ biến, quán triệt Kết luận 196 từ Thành hội, Đại tá Trần Văn Vụ - Chủ tịch Hội CCB phường Dĩ An cho rằng: “Kết luận của Bộ Chính trị càng khẳng định tầm quan trọng của công tác CCB đối với tiến trình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, công tác CCB cần phải đổi mới về chất, đi vào thực chất mới có những phong trào thi đua sôi nổi và những mô hình hoạt động hiệu quả”.

Để thực hiện tốt Kết luận 196, CCB Đinh Quang Thắng ở phường Vũng Tàu đề nghị Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, đảng uỷ các xã, phường và các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp cần có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện và chịu trách nhiệm rõ ràng, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, hô hào mà không làm.

Hiện nay, nhiều CCB ở TP. Hồ Chí Minh rất mong muốn Kết luận 196 đi nhanh vào cuộc sống. Trước hết là nâng cao thực chất nhận thức và trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền địa phương về công tác CCB, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ Hội, nhất là chủ tịch Hội CCB ở cơ sở, đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách, quyền lợi cho cán bộ Hội. “Hiện nay, công tác CCB ở một số nơi vẫn còn hình thức, nhất là việc phối hợp giữa Hội CCB với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Vì thế, rất cần sự đổi mới và thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp mà Kết luận 196 đã đề ra” - CCB Trần Ngọc Thành ở phường Tân Sơn Nhất đề xuất. Còn CCB Lê Thanh Tuấn ở phường Trung Mỹ Tây thì băn khoăn: “Chúng tôi nghe nói cán bộ Hội CCB cấp phường, xã tới đây có thể bố trí cán bộ viên chức chưa qua phục vụ trong quân đội. Điều này không hợp lý vì những cán bộ đó không hiểu thấu được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của CCB để tổ chức các hoạt động. Hội CCB là tổ chức chính trị đặc thù, nên phải tạo nguồn cán bộ từ các sĩ quan quân đội nghỉ hưu đủ tiêu chuẩn mới có phong trào CCB hiệu quả, đúng với bản chất của CCB Việt Nam”.

 Đại tá, doanh nhân CCB Trần Ngọc Thiều - Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty viễn thông ACT, nêu quan điểm: Thực hiện tốt Kết luận 196 không chỉ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, mà rất cần sự nỗ lực, hưởng ứng cao của Hội CCB từ Trung ương tới cấp cơ sở. Các doanh nghiệp CCB cũng rất cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng. Đó là việc nhân rộng các mô hình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam với Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam và các tổ chức khác, đồng thời hỗ trợ xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp CCB.

Phổ biến, quán triệt Kết luận 196 của Bộ Chính trị, kết hợp đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội đại biểu CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ Nhất là một đợt sinh hoạt chính trị chủ động, sáng tạo và ý nghĩa của Hội CCB thành phố. Các hội nghị quán triệt, triển khai và lấy ý kiến đã nâng cao được nhận thức cho các tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, đồng thời tạo niềm tin và động lực phấn đấu cho Hội CCB các cấp tại thành phố mang tên Bác. Hy vọng thời gian tới, Kết luận 196 sẽ được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, thúc đẩy phong trào CCB ngày càng phát triển không chỉ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước, thể hiện sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta đối với công tác CCB trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Động lực để hoạt động cựu chiến binh thêm hiệu quả