Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đối thoại, trách nhiệm và niềm tin trước ngày hội lớn

Hồ Thanh Hương 06/03/2026 - 09:10

Trong những ngày đầu tháng 3-2026, đời sống chính trị của đất nước bước vào một nhịp điệu sôi động, nghiêm túc và đầy kỳ vọng khi các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức đồng loạt trên cả nước. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đến miền núi biên giới phía Bắc, từ đô thị lớn đến hải đảo xa xôi, một mạch chảy dân chủ đang lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định bản chất của Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

ban-thuong-truc-uy-ban-mat-tran-to-quoc-tinh-cao-bang-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-tru-so-tinh-uy-cao-bang
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại trụ sở Tỉnh ủy Cao Bằng.

Từ Hà Nội: Lan tỏa tinh thần dân chủ và trách nhiệm

Cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - nhiệm kỳ 2026-2031, một nhiệm kỳ được kỳ vọng sẽ tiếp tục cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Đây thực sự là một sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc. Khi người đứng đầu Đảng trực tiếp lắng nghe, đối thoại và tiếp thu ý kiến cử tri, khẳng định tư tưởng: Trong một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi chức vụ đều gắn liền với trách nhiệm trước Nhân dân.

Cử tri Thủ đô đã nêu lên nhiều vấn đề lớn của quốc gia: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội; quản lý đô thị thông minh; bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; củng cố quốc phòng - an ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và những biến động khó lường của tình hình thế giới.

Tại diễn đàn ấy, tinh thần nêu gương được thể hiện bằng lời nói chân thành, bằng thái độ cầu thị, sẵn sàng tiếp thu, sẵn sàng đối thoại về những vấn đề cử tri quan tâm. Sự kiện này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân rằng, mọi chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đều phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, từ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Từ Hà Nội, tinh thần ấy lan tỏa tới các địa phương trên cả nước. Ở mỗi nơi, tùy điều kiện, hoàn cảnh, nội dung trao đổi có thể khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là yêu cầu về trách nhiệm đại diện, về sự gắn bó mật thiết giữa đại biểu và cử tri.

hoi-nghi-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-phuong-thuc-phan-va-tai-mot-so-diem-cau-1712
Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại phường Thục Phán và tại một số điểm cầu.

Đến Cao Bằng: Dân chủ từ cơ sở, trách nhiệm từ thực tiễn

Tại Cao Bằng - tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI phản ánh sinh động những trăn trở của một địa phương đang nỗ lực vươn lên từ nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày 2-3-2026, tại Đơn vị bầu cử số 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Buổi sáng diễn ra tại phường Thục Phán với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan Trung ương và đông đảo cử tri từ 60 tổ dân phố; buổi chiều kết nối 11 điểm cầu tới 19 xã, phường, bảo đảm đông đảo cử tri có điều kiện tham gia.

Ở cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, quy trình được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Cử tri được nghe thông tin đầy đủ về căn cứ pháp lý, quy trình hiệp thương, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Công khai, minh bạch thể hiện sự nghiêm túc tạo cơ sở cho niềm tin của cử tri đối với các đại biểu ứng cử - bởi dân chủ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bảo đảm bằng cơ chế minh bạch và sự giám sát của Nhân dân.

Đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Cao Bằng có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại diện cho nhiều lĩnh vực công tác, từ Trung ương đến cơ sở: Đồng chí Trung tướng Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Dương Mạc Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng; Triệu Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng; Nông Thúy Vân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Trong chương trình hành động của mình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế về quy hoạch, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng đô thị và xây dựng nông thôn mới bền vững. Với bề dày sự gắn bó thực tiễn của ông với địa phương trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã nhiều lần làm việc với tỉnh về quy hoạch phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, các dự án chỉnh trang, nâng cấp công trình dân sinh, quan tâm đến bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong phát biểu trước cử tri, ông khẳng định nếu được tín nhiệm, sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn như Cao Bằng; thúc đẩy cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng - yếu tố then chốt để thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Cam kết ấy là lời hứa chính trị được đặt trên nền tảng của quá trình đồng hành thực tế với địa phương.

Nếu ông Trần Hồng Minh tạo dấu ấn bằng kinh nghiệm quản lý ở tầm bộ, ngành, thì Thượng tướng Bế Xuân Trường lại chạm đến trái tim cử tri bằng sự gần gũi của một người con trưởng thành từ mảnh đất Cao Bằng. Là Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm nhiều trọng trách trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, ông dành sự quan tâm sâu sắc tới chính sách hậu phương quân đội, chế độ đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cựu chiến binh và gia đình chính sách. Trong chương trình hành động, ông nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới. Đối với Cao Bằng - tỉnh địa đầu Tổ quốc - những nội dung ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Cử tri đánh giá cao sự am hiểu địa phương của ông, cũng như kỳ vọng vào tiếng nói mạnh mẽ của một vị tướng từng trải, thẳng thắn và giàu bản lĩnh tại nghị trường.

Ba ứng cử viên còn lại - Dương Mạc Kiên, Triệu Thanh Bình và Nông Thúy Vân - đại diện cho đội ngũ cán bộ cơ sở, trực tiếp gắn bó với đời sống Nhân dân. Các chương trình hành động tập trung vào những vấn đề cụ thể: Nâng cao chất lượng giáo dục và y tế cơ sở; hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững; thúc đẩy khởi nghiệp thanh niên; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện hạ tầng nông thôn; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý địa phương.

Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý ở tầm Trung ương và thực tiễn cơ sở đã tạo nên bức tranh đa dạng, phản ánh đầy đủ hơn yêu cầu người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Đối thoại thẳng thắn - thước đo của dân chủ thực chất

Tại Hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động được chuẩn bị chu đáo, sát thực tiễn địa phương, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể: Giải pháp thu hút đầu tư vào vùng sâu, vùng xa; cơ chế hỗ trợ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và khởi nghiệp; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết chế độ cho CCB; thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Không khí đối thoại diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Hồng Minh và ông Bế Xuân Trường trân trọng tiếp thu, cam kết tổng hợp đầy đủ ý kiến để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết đến cùng. Ở đó, dân chủ không dừng ở hình thức “nghe - nói”, mà là quá trình trao đổi hai chiều, có cam kết, có trách nhiệm giải trình. Mỗi câu hỏi của cử tri là một yêu cầu chính sách; mỗi lời hứa của ứng cử viên là một cam kết phải được kiểm chứng bằng hành động.

Mạch chảy thống nhất từ Trung ương đến địa phương

Từ cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư tại Hà Nội đến hội nghị ở các địa phương như Cao Bằng, có thể nhận thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Từ Trung ương đến địa phương, dân chủ được thực hành bằng cơ chế cụ thể, bằng đối thoại trực tiếp và bằng trách nhiệm giải trình.

Ở Hà Nội, những vấn đề tầm vĩ mô được đặt ra: Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế quốc gia. Ở Cao Bằng, những câu chuyện sát sườn của đời sống miền núi, biên giới được trao đổi: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở, sinh kế, giáo dục, y tế... Nhưng dù ở cấp độ nào, yêu cầu chung vẫn là: Đại biểu Quốc hội phải là “cầu nối” giữa Nhân dân với Quốc hội Việt Nam, Chính phủ và các bộ, ngành; phải chủ động chuyển tải ý kiến cử tri; phải theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết kiến nghị.

Nhiệm kỳ 2026-2031 được dự báo sẽ là giai đoạn bản lề trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Những yêu cầu về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương, củng cố quốc phòng - an ninh đặt ra trách nhiệm lớn đối với Quốc hội và từng đại biểu.

Hoạt động tiếp xúc cử tri hôm nay chính là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ ấy. Đây không chỉ là hoạt động vận động bầu cử theo quy định, mà là dịp để kiểm nghiệm bản lĩnh, năng lực, tầm nhìn và sự gắn bó thực chất của từng ứng cử viên với Nhân dân.

Từ diễn đàn ở Hà Nội đến hội trường ở Cao Bằng, có thể khẳng định: Dân chủ đang được nâng lên tầm cao mới - tầm của minh bạch, đối thoại và trách nhiệm giải trình. Niềm tin của Nhân dân không đến từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những cam kết cụ thể và hành động nhất quán.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Từ cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội đến các hội nghị như ở Cao Bằng với sự tham gia của những ứng cử viên như Bộ trưởng Trần Hồng Minh - người có nhiều hoạt động gắn bó với địa phương, hay Thượng tướng Bế Xuân Trường - người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, có thể thấy rõ một thông điệp: Mọi chức vụ đều gắn liền với trách nhiệm; mọi quyền lực đều chịu sự giám sát của Nhân dân.

Khi mỗi ứng cử viên ý thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm của cử tri là vinh dự nhưng cũng là áp lực trách nhiệm; khi mỗi cử tri mạnh dạn nêu ý kiến, giám sát và đồng hành; khi mỗi diễn đàn tiếp xúc trở thành không gian đối thoại thực chất - thì dân chủ không chỉ là nguyên tắc hiến định, mà trở thành động lực phát triển.

Và chính trong quá trình ấy, Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ thực sự là Quốc hội của hành động, của đổi mới và của khát vọng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới - vững vàng hơn, thịnh vượng hơn, nhân văn hơn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đối thoại, trách nhiệm và niềm tin trước ngày hội lớn