Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

"ĐỘI QUÂN CÔNG TÁC”

VỮNG NGUYỄN 10/12/2025 - 09:18

Những ngày cuối năm, giữa khi Tây Nguyên vừa trải qua những trận mưa lũ trái mùa khốc liệt, hình ảnh những người lính dầm mình trong bùn đất, gò lưng dựng lại từng mái nhà, từng bức tường đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho bà con các buôn, làng ở Đắk Lắk.

Không kèn, không trống, không màu mè, 279 tổ đội với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã tỏa xuống các khu vực bị thiệt hại nặng, khẩn trương xây mới, sửa chữa 231 căn nhà cho các hộ dân yếu thế, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Từ truyền thống tới hiện thực

gen-h-4-0949
Chiều 4-12, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tổ chức Lễ xuất quân “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.

Ngay từ khi thành lập, Quân đội nhân dân Việt Nam được xác định có ba chức năng cơ bản: Đội quân chiến đấu, Đội quân công tác, và Đội quân lao động sản xuất.

Trong đó, chức năng “Đội quân công tác” là nét đặc thù, tạo nên bản chất riêng có của quân đội cách mạng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên trước hết.

Hoạt động khẩn trương ở Đắk Lắk vừa qua không phải là việc “làm thêm cho dân”, mà nằm ngay trong bản chất và nhiệm vụ chiến lược của Quân đội ta. Khi thiên tai ập tới, khi đời sống nhân dân bị đe dọa, quân đội lập tức cơ động, hành động nhanh, góp phần ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Không có mệnh lệnh nào mạnh mẽ hơn mệnh lệnh từ trái tim người lính: nhân dân đang khó, bộ đội phải có mặt. Sự hiện diện kịp thời ấy, xuyên suốt từ kháng chiến tới hòa bình, chính là cái làm nên sức mạnh của “Đội quân công tác”.

Tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm quốc gia

gen-h-z7301037613355_f34096591e88925042ed19bef5e8cfc4-0950
Bộ đội Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tham gia “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà cho nhân dân tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai cùng lúc 279 tổ đội để sửa chữa đồng loạt 231 căn nhà không phải là nhiệm vụ giản đơn. Nó đòi hỏi khả năng tổ chức, điều phối, nắm tình hình, đánh giá mức độ thiệt hại, phân công nhân lực, vật lực một cách khoa học và hiệu quả.

Quân đội đã chứng minh rằng trong mọi tình huống, dù chiến đấu hay phòng chống thiên tai, lực lượng của Đảng luôn có năng lực cơ động nhanh, phối hợp nhịp nhàng, hành động kỷ luật và hiệu quả cao.

Điều đáng nói là những người lính không chỉ “làm cho xong”. Họ làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm như dựng lại chính ngôi nhà của gia đình mình. Chính vì thế, bà con ở nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng đã xúc động gọi công trình của bộ đội là “mái nhà nghĩa tình”, “mái nhà quân dân”.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, sự tham gia chủ động của Quân đội không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại trước mắt, mà còn khẳng định một điều: Quân đội là lực lượng xung kích trong mọi tình huống phi truyền thống, là “lá chắn” của nhân dân trong thời bình, giống như đã từng là lá chắn thép trong chiến tranh.

Củng cố thế trận lòng dân

da-nang-0951
Ngày 1-12, gần 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã vào Đắk Lắk thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"

“Đội quân công tác” không phải là khẩu hiệu, đó là chiến lược xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Bộ đội xuống dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân, một yếu tố cấu thành sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

Khi 279 tổ Quân đội xắn tay dựng lại 231 căn nhà, nhân dân thấy rõ Đảng và Nhà nước không bao giờ bỏ mặc dân. Quân đội không phải lực lượng xa lạ, mà là con em của chính nhân dân. Bất cứ lúc nào cần, bà con đều có bộ đội bên cạnh.

Chính sự gắn bó ấy tạo ra “thế trận lòng dân”, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định là “thế trận vững chắc nhất”, và cũng là nền tảng để đất nước vững vàng trước mọi biến động.

Với điều kiện địa hình, khí hậu phức tạp, Việt Nam là quốc gia liên tục đối mặt với thiên tai. Bởi vậy, Quân đội từ lâu đã đảm nhiệm vai trò lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Việc sửa chữa hàng trăm căn nhà ở Đắk Lắk vừa qua không nằm ngoài tinh thần ấy.

Đây là sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu và tinh thần phục vụ nhân dân, vừa thể hiện kỷ luật quân đội, vừa thể hiện lòng nhân ái. Nơi nào gian khó nhất, bộ đội có mặt; nơi nào mất mát nhiều nhất, bộ đội đứng mũi chịu sào.

Ở Đắk Lắk, nhiều hộ dân đã xúc động bật khóc khi thấy những chiến sĩ trẻ, người thì đội mưa, người thì bắc thang lợp mái, người thì phụ hồ, gánh cát, trộn bê tông.

Những hình ảnh ấy có sức lay động mãnh liệt hơn bất cứ bài diễn thuyết nào.

“Đội quân công tác” là nơi thể hiện đầy đủ nhất bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” vừa giàu lòng nhân ái, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhân dân dành cho bộ đội niềm tin đặc biệt. Niềm tin ấy được hình thành từ những việc rất cụ thể như dọn từng đống bùn, dựng từng cây cột, lợp từng tấm tôn, dựng lại từng căn nhà. Khi người dân mất mát, quân đội không đứng ngoài, không nhìn từ xa, mà xắn tay làm cùng dân, làm tới khi ổn định cuộc sống.

Đó cũng là bài học thực tiễn sinh động cho các thế hệ chiến sĩ trẻ về trách nhiệm chính trị, về bản chất người lính, về mối quan hệ quân - dân mà Đảng ta luôn coi là cội nguồn sức mạnh.

Khẳng định năng lực thực thi nhiệm vụ an sinh

t33-0957

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ CHQS thành phố Huế cơ động thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Trong bối cảnh quốc phòng - an ninh gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, Quân đội không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn góp phần xây dựng đất nước.

Việc sửa chữa, làm mới hàng trăm căn nhà ở Đắk Lắk chính là minh chứng cho năng lực của Quân đội trong tham gia vào các chương trình lớn như: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng sâu, vùng xa, bảo đảm an sinh xã hội vùng bị thiên tai.

Sức mạnh của Quân đội không chỉ nằm ở vũ khí, mà nằm ở khả năng tổ chức lực lượng, hành động nhanh, trách nhiệm cao, đồng thời biết sẻ chia, đồng hành cùng nhân dân.

Việc 279 tổ đội dựng lại 231 mái nhà cho bà con Đắk Lắk là một minh chứng mạnh mẽ cho chân lý đã được khẳng định từ lâu: Quân đội nhân dân Việt Nam luôn từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ.

Trong bão lũ, trong gian nan, trong hoạn nạn, quân đội không chỉ là “đội quân chiến đấu”, mà còn là điểm tựa vững chắc, là niềm tin, là biểu tượng của tinh thần “thương dân như con”, “vì dân mà phục vụ”.

Đó chính là giá trị, là truyền thống, là lý tưởng bất biến của “Đội quân công tác”, đội quân đã và đang góp phần dựng xây, bảo vệ một Việt Nam mạnh mẽ, nhân ái và kiên cường.

Ngày 7-12, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk có 231 ngôi nhà được giao cho Quân đội xây dựng. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 29 đầu mối, gồm 8 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 21 đơn vị của Quân khu 5, với tổng cộng 279 đội thi công.

Đọc tiếp

Mới nhất

"ĐỘI QUÂN CÔNG TÁC”