Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM: BẢN LĨNH VÀ NIỀM TIN

NGUYỄN THỊ THANH MINH 03/05/2026 - 20:32

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã đưa đối ngoại nhân dân (ĐNND) trở thành mặt trận sắc bén. Điểm nhấn là vai trò Chủ tịch VECONAC 2020-2021 với sáng kiến Diễn đàn Doanh nghiệp, gắn kết kinh tế khu vực. Đồng thời, hàn gắn vết thương chiến tranh thông qua biểu tượng Làng Hữu nghị và các hoạt động nhân đạo,trở thành nhịp cầu đoàn kết, khẳng định uy tín “Bộ đội Cụ Hồ” trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, ngoại giao Việt Nam luôn mang đậm cốt cách nhân nghĩa, hòa hiếu và lấy dân làm gốc. Bước vào thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống ấy được nâng tầm thành nghệ thuật ngoại giao toàn diện với ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại nhân dân (ĐNND). Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, Hội CCB Việt Nam đã khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của Đảng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và vị thế chiến lược của đất nước trên trường quốc tế.

Sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

075356-le-ky-niem-80-nam-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tai-chlb-duc-2031
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg (CHLB Đức) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024 

Nhìn lại hành trình phát triển, có thể thấy mọi bước đi trong công tác ĐNND của Hội đều gắn liền với sự dẫn dắt của Đảng. Công tác CCB không chỉ là nhiệm vụ vận động quần chúng đơn thuần mà là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Dưới ánh sáng tư tưởng của Đảng, Hội CCB Việt Nam đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo thành những chương trình hành động thiết thực, tập trung vào việc củng cố tình đoàn kết với các nước láng giềng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Sự lãnh đạo này thể hiện rõ nét qua việc Trung ương Hội chủ động nghiên cứu tình hình thế giới, dự báo các động thái ngoại giao để tham mưu cho Ban Bí thư về kế hoạch hoạt động hằng năm. Việc ban hành Quy chế Thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại (năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý để các cấp Hội trên toàn quốc triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Bản lĩnh đa phương và dấu ấn Chủ tịch VECONAC

Một trong những thành tựu rực rỡ nhất trong nhiệm kỳ qua là việc Hội CCB Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) giai đoạn 2020-2021. Đây là thời điểm "lửa thử vàng" khi đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, khiến mọi hoạt động tiếp xúc trực tiếp bị đình trệ.

Với bản lĩnh của những người lính đã từng vượt qua khói lửa chiến tranh, Hội đã chủ động chuyển trạng thái ngoai giao trực tiếp sang trực tuyến. Lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm của VECONAC, các kỳ họp Ban Chấp hành và Đại hội đều được tổ chức thành công trên nền tảng số. Đặc biệt, sáng kiến phối hợp cùng CCB Singapore triển khai Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC đã mở ra một chương mới trong hợp tác đa phương. Thay vì chỉ dừng lại ở giao lưu tình cảm, CCBcác nước ASEAN giờ đã đây kết nối với nhau qua sàn giao dịch thương mại điện tử, giúp nhau làm kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Tiếng nói của CCB Việt Nam tại các diễn đàn như VECONAC, SCAP hay Liên đoàn CCB Thế giới (WVF) luôn mang trọng lượng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình.

Đối ngoại nhân dân: Vũ khí sắc bén bảo vệ lợi ích quốc gia

Trên mặt trận đối ngoại, mỗi hội viên CCB là một “nhân chứng sống”, một sứ giả mang theo sự thật lịch sử để đấu tranh với các thế lực thù địch. Thông qua các cuộc tiếp xúc đoàn ngoại giao, Hội đã khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng về tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Sự chủ động này còn không chỉ thể hiện trên nghị trường, mà còn thể hiện thực tiễn trên địa bàn khu vực biên giới, nhất là Phong trào “CCB tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc” của Hội CCB các tỉnh biên giới giáp Lào, Campuchia và Trung Quốc đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, vừa tuyên truyền Quy chế bảo vệ biên giới cho nhân dân, vừa xây dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị, cùng nhau giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trên địa bàn biên giới. Mô hình hợp tác giữa 4 tỉnh hội miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam với 4 tỉnh hội Nam Lào là minh chứng cho sự gắn kết máu thịt, đi vào chiều sâu và thực chất.

Hàn gắn vết thương chiến tranh và huy động nguồn lực quốc tế

Thực hiện phương châm “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Hội CCB Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo mang tính lay động cảm xúc của các đối tác từng là cựu thù, như: các tổ chức CCB Mỹ (VVA, VFW, VFP, AL...) và Hàn Quốc, tạo dựng môi trường đối thoại cởi mở nhằm mục đích hàn gắn vết thương chiến tranh.

Kết quả thực tiễn vô cùng ấn tượng: Hội đã vận động được sự hỗ trợ tích cực trong việc rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và đặc biệt là chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Làng Hữu nghị Việt Nam (tại Vân Canh, Hà Nội) đã trở thành biểu tượng toàn cầu của lòng nhân ái. Với sự hỗ trợ từ Ủy ban Quốc tế gồm thành viên của 06 quốc gia (Đức, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Canada và Việt Nam), Làng đã nâng cấp đáng kể năng lực nuôi dưỡng và phục hồi chức năng. Sự hiện diện của các CCB quốc tế tại đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là lời xin lỗi chân thành từ quá khứ, hướng tới một tương lai hòa bình.

Kết nối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ phương xa

Một trong những nội dung quan trọng tạo nên sức mạnh đoàn kết từ bên ngoài, đó là công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hội xác định đây là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, phải thường xuyên duy trì liên lạc với các Hội/Câu lạc bộ CCB Việt Nam tại Đông Âu như Đức, Ba Lan, Séc, Nga, Ukraine....

Mặc dù sinh sống xa quê hương, nhưng các CCB vẫn luôn giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào “Góp đá xây Trường Sa”, ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Một con số biết nói trong đại dịch COVID-19: các hội viên CCB tại Đông Âu đã quyên góp 5.500 USD (tương đương 125 triệu đồng) gửi về Trung ương Hội để hỗ trợ đồng đội trong nước gặp khó khăn. Đây chính là "nhịp cầu" nối liền trái tim những người lính, xóa bỏ mặc cảm và khơi dậy tinh thần yêu nước của kiều bào.

Tầm nhìn trong kỷ nguyên số

Bước vào giai đoạn mới, Hội CCB Việt Nam xác định ĐNND phải “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Trong kỷ nguyên số, mỗi CCB không chỉ ngoại giao qua các cuộc gặp gỡ truyền thống mà còn phải trở thành một “chiến sĩ trên không gian mạng”.Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những sự thật lịch sử là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, tiếp tục mở rộng quan hệ có chọn lọc với các tổ chức CCB các nước như Ấn Độ, Ma-rốc... nhằm đa dạng hóa đối tác, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế cho công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói rằng, hành trình đối ngoại của Hội CCB Việt Nam trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Những "sứ giả hòa bình" với mái đầu đã bạc nhưng trái tim vẫn luôn rực cháy lửa nhiệt huyết sẽ tiếp tục là cầu nối hữu nghị, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Dưới ánh sáng của Đảng, công tác ĐNND của Hội chắc chắn sẽ đạt được nâng lên tầm cao mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân và niềm tin của lịch sử./.

NGUYỄN THỊ THANH MINH

Chuyên viên Ban Công tác CCB Trung ương

Đọc tiếp

Mới nhất

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM: BẢN LĨNH VÀ NIỀM TIN