Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2028:

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Thu Phương - Phương Linh • 07/10/2026 - 22:09

Sáng 7-10, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chi hội Nhà báo Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2028.

anh-1
Đại hội Chi đội Nhà báo Báo Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra vào sáng 7/10/2026. (Ảnh: Phương Linh)

Tham dự Đại hội, về phía thường trực Hội CCB Việt Nam có Trung tướng, TS.  Khuất Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Phó Ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam; Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam.

Về phía lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Phan Toàn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía Báo CCB Việt Nam có Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam cùng các hội viên trong Chi hội.

anh-2
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội Chi đội Nhà báo Báo Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Phương Linh)

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội trong giai đoạn 2022 - 2026; kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Thư ký trong nhiệm kỳ qua đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 - 2028.

anh-3
Đồng chí Trần Hoàng Linh công bố chương trình và trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết công tác và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2028. (Ảnh: Phương Linh)

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, hoạt động báo chí có nhiều chuyển biến trước yêu cầu chuyển đổi số, sự cạnh tranh thông tin trên các nền tảng số, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), xu hướng báo chí đa phương tiện và đổi mới mô hình tổ chức, vận hành tòa soạn theo hướng hiện đại, tòa soạn hội tụ.

Trong bối cảnh đó, Chi hội Nhà báo Báo CCB Việt Nam luôn bám sát sự chỉ đạo của Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, duy trì đoàn kết, thực hiện tốt công tác Hội và nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp luôn được Chi hội đặt lên hàng đầu, coi như nền tảng để xây dựng đội ngũ nhà báo vững mạnh về bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Chi hội đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng; tổ chức các buổi học tập cho hội viên về Luật Báo chí 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Chi hội đặc biệt nhấn mạnh việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tránh các thông tin sai lệch hoặc vi phạm đạo đức.

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các hội viên của Chi hội tích cực sản xuất nội dung trên tất cả các nền tảng của Báo, tập trung vào những chủ đề cốt lõi.Nhiều bài viết, phóng sự, tác phẩm phân tích chuyên sâu được thực hiện, bảo đảm tính định hướng và nhận được đánh giá tích cực từ bạn đọc cũng như các cơ quan quản lý.

Song song với hoạt động chuyên môn, Chi hội khuyến khích hội viên nâng cao nghiệp vụ thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều hội viên cũng tích cực gửi tác phẩm tham dự các giải báo chí cấp quốc gia, qua đó góp phần khẳng định chất lượng nội dung và chuyên môn của Báo.

Trong năm 2025, Báo CCB Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng lớn của quốc gia, gồm: 1 giải A, 2 giải B trong Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp toàn quốc; 1 giải A trong Cuộc thi báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, Chi hội tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xã hội có ý nghĩa như chức Lễ ký kết hợp tác truyền thông Phòng chống ma túy; chương trình hành trình tri ân “Còn mãi với thời gian”; cuộc thi báo chí “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám”. Từ đầu năm 2026 đến nay, Báo CCB Việt Nam phối hợp với các đối tác trao tặng các gia đình thương binh liệt sỹ và CCB có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng, Quảng Trị với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội, Chi hội hiện có 12 hội viên, duy trì sinh hoạt định kỳ, kết nạp hội viên mới đúng quy định và tích cực tham gia các hoạt động của Hội Báo toàn quốc hàng năm. Năm 2025, Chi hội được trao giải về gian trưng bày sáng tạo, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, trọng tâm là báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2028, Chi hội Nhà báo Báo CCB Việt Nam xác định tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Chi hội phấn đấu phát huy vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền lợi CCB, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội báo toàn quốc.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chi hội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hiện đại, ứng dụng công nghệ số, đồng thời quan tâm đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Phát huy vai trò của Ban Thư ký, tăng cường phối hợp với cộng tác viên, chủ động tham gia các hoạt động của Hội, nhất là Hội báo toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và quảng bá hình ảnh Chi hội.

anh-4
Trung tướng, TS. Khuất Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phương Linh)

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng, TS.Khuất Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Chi hội cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp cho từng hội viên trong thời đại 4.0; đồng thời chủ động nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, tăng cường phối hợp trong hoạt động chuyên môn và phát huy vai trò của Chi hội trong các phong trào của Hội Nhà báo Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định chất lượng, bản lĩnh và uy tín của Báo CCB Việt Nam.

anh-5-2148
Đồng chí Hồ Thanh Hương trình bày tham luận về việc nâng cao chất lượng bài Chi hội Nhà báo Báo CCB Việt Nam. (Ảnh: Phương Linh)
anh-6-2148
Đồng chí Vũ Thị Minh trình bày tham luận về vấn đề rèn luyện đội ngũ phóng viên trẻ của Báo CCB Việt Nam tại Đại hội. (Ảnh: Phương Linh)
anh-7
Đồng chí Thúy Hương trình bày tham luận về vấn đề đặt ra trong công tác phát hành của Báo CCB Việt Nam. (Ảnh: Phương Linh)
2aobor3tcez71wzxkj1v7xdw2c7tyhy4034oz4by-2209
Đồng chí Lê Thanh Nghĩa phát biểu về vai trò nghề làm báo tại Đại hội. (Ảnh: Phương Linh)
anh-8
Đồng chí Võ Hóa trình bày tham luận về vấn đề tăng cường đoàn kết, phối hợp giữa các bộ phận, thành viên Báo CCB Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số. (Ảnh: Phương Linh)

 Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới gồm 2 đồng chí. Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Thư ký Chi hội và đồng chí Trần Hoàng Linh giữ chức Phó Thư ký Chi hội.

anh-9
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Linh)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam, Thư ký Chi hội chia sẻ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Chi hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, quan tâm hơn đến đời sống, tâm tư và quyền lợi chính đáng của hội viên; đồng thời tăng cường đóng góp ý kiến, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Báo CCB Việt Nam và xây dựng cơ quan vững mạnh. Đồng chí cũng cho biết Chi hội sẽ nghiên cứu mở rộng đối tượng kết nạp, trong đó hướng tới các cán bộ, hội viên trong cơ quan Trung ương Hội và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao vai trò của Chi hội và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

anh-101
Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2026 - 2028 chính thức ra mắt Đại hội. (Ảnh: Phương Linh)
anh-102-1

Đọc tiếp

Mới nhất

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động