CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV
Từ ngày 9 đến 11/10/2026, tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc Mông gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của các địa phương tới du khách.
Tham gia Ngày hội có các đoàn đến từ Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.
Theo Ban Tổ chức, trong ba ngày diễn ra Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức tại Quảng trường 7-5, Phố đi bộ Mường Thanh, sân vận động tỉnh và một số địa điểm trên địa bàn Điện Biên.
Tại Phố đi bộ Mường Thanh, người dân và du khách có thể thưởng thức những tiết mục trình diễn nghệ thuật khèn Mông, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống, ngắm những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc và hòa mình vào các chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng.
Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống và trưng bày chuyên đề về đặc trưng văn hóa dân tộc Mông cũng được bố trí tại đây. Những hoạt động này được kỳ vọng mang văn hóa Mông đến gần hơn với công chúng, không chỉ qua những màn trình diễn mà còn bằng những trải nghiệm trực tiếp, sinh động.
Cùng với các hoạt động văn hóa, sáu môn thể thao và trò chơi dân gian gồm bóng đá nữ, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao sẽ diễn ra tại các địa điểm được tỉnh Điện Biên khảo sát, chuẩn bị chu đáo. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để những nét văn hóa dân gian quen thuộc của đồng bào Mông được tiếp tục gìn giữ và trao truyền.
Chương trình khép lại bằng màn đồng diễn khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn”, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc và sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa truyền thống.
Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội, tỉnh Điện Biên cũng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại các bản có đồng bào Mông sinh sống. Du khách sẽ được tìm hiểu không gian chợ phiên, giao lưu văn hóa, tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực và khám phá các sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP.
Tại Bản Lồng, xã Quài Tở và bản Tù Lu-Tìa Ló, xã Pú Nhi, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông được giới thiệu gắn với đời sống thực tế của cộng đồng. Cách làm này giúp du khách không chỉ “xem” văn hóa mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận văn hóa trong chính không gian mà văn hóa ấy được sinh ra và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Theo kế hoạch, các hoạt động của Ngày hội được tổ chức theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời bảo đảm vui tươi, an toàn, tạo không khí phấn khởi cho người dân và du khách.
Với sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Điện Biên cùng sự tham gia của các địa phương, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ giàu bản sắc, nơi những tiếng khèn, điệu múa, trò chơi dân gian và những món ăn truyền thống cùng kể câu chuyện về đời sống, văn hóa của đồng bào Mông.
Qua đó, Ngày hội là dịp góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hơn nữa còn mở thêm cơ hội quảng bá du lịch, đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 – 2026). Ngày 7/10 tại Nghệ An, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn...
- Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức dự án quốc tế quy mô lớn về khoa học và giáo dục...
- Hàng nghìn cột mốc cá nhân được chinh phục, những bước chân trên cung đường biểu tượng của Thủ đô không chỉ tạo...
- Từ ngày 1 đến ngày 4-10, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 quy tụ 50 quốc gia và tổ chức...
- Có những chuyến đi không chỉ đo bằng độ dài của dặm đường hay thời gian của nhật ký hành trình, mà được đo bằng...
Mới nhất
- Từ Pu Tó Cọ, từng trận địa, từng chuyển động của quân Pháp trên cánh đồng Mường Thanh được dõi theo. Nơi ấy đã...
- Ngày 7/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José...
- Ngày 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino...
- Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn về việc triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm đẩy...
- Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa...
- Giữa núi rừng Gia Lai hùng vĩ, Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Trung đang từng ngày thắp lên niềm tin và hy vọng cho...
- Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp từng bước...
- Pháp luật là giới hạn tối thiểu. Đạo đức là giới hạn tự giác. Còn lương tâm là giới hạn cuối cùng của người...
- Sau hơn 2 thập kỷ can dự tại Iraq, quân đội Mỹ đã rút khỏi quốc gia Trung Đông này. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời...
- Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam nhận được đơn của đại diện 119 hộ gia đình tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội phản...
- Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam vừa chuyển đơn và đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà...
- Gia đình ông Nguyễn Quốc Đạt sử dụng đất từ năm 1990, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)...
- Vì quá tin tưởng, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, một Việt kiều Mỹ đã nhờ ông Cao Văn Tư và một số đối tượng quen biết...
- Ngày 7/10, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc diễn tập...

















