CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Để lòng nhân ái không dừng ở sẻ chia, mà trở thành sức mạnh bền vững của xã hội
Sáng 29/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5).
Với chủ đề “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc 80 năm hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây cũng là dịp nhìn lại hành trình 8 thập kỷ bền bỉ vun đắp tinh thần nhân ái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc và khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm sẻ chia trong cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, hành trình 80 năm của Hội được bồi đắp từ hàng triệu nghĩa cử cao đẹp, từ những giọt máu sẻ chia đến những bàn tay nhân ái nâng đỡ người yếu thế. Theo bà, bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội xác định rõ một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bởi chiều sâu nhân văn và mức độ lan tỏa của lòng nhân ái trong cộng đồng.
Từ nhận thức đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề xuất sáng kiến thí điểm “Các chỉ số nhân đạo” như một tiêu chí đánh giá chất lượng cộng đồng, hướng tới xây dựng các phường, xã nhân ái, hạnh phúc và phát triển bền vững.
Trong giai đoạn mới, chiến lược hành động của Hội tập trung vào ba trụ cột trọng tâm: xây dựng cộng đồng nhân ái, an toàn và bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm minh bạch hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển kinh tế nhân đạo gắn với sinh kế bền vững, theo tinh thần “trao cần câu hơn trao con cá”. Đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ hỗ trợ ngắn hạn sang kiến tạo năng lực tự vươn lên cho người dân; từ hoạt động thiện nguyện mang tính cảm tính sang mô hình nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, nhân đạo, từ thiện không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn là giá trị văn hóa bền vững, là nền tảng tinh thần hun đúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới sâu rộng, hội nhập toàn diện và bứt phá mạnh mẽ, công tác nhân đạo cần được xác định rõ hơn là một trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội hiện đại; qua đó góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.
Từ yêu cầu đó, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục nâng cao tính chủ động trong tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp hóa hoạt động nhân đạo, đổi mới phương thức vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.
Cùng với đó, Hội cần chủ động mở rộng đối ngoại nhân đạo, tăng cường tham gia các hoạt động hỗ trợ quốc tế, qua đó nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhấn mạnh vai trò của hệ thống Mặt trận, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, kết nối, vận động các nguồn lực xã hội; đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để công tác nhân đạo không chỉ dừng lại ở những phong trào ngắn hạn mà thực sự trở thành nền tảng phát triển bền vững của xã hội.
Tháng Nhân đạo năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo, không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn tạo động lực để các giá trị nhân văn trở thành một phần thiết yếu trong tiến trình phát triển đất nước.
Đọc tiếp
- Tự chủ chiến lược về quốc phòng là bước đột phá trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta. Giá trị cốt lõi của...
- Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 -19.8.2026) và Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ...
- Có sự thiêng liêng của người Việt mỗi khi mùa thu đến, đó là Tết Độc lập vào ngày 2-9. Đặc trưng của cái Tết này...
- Từ những hội viên đầu tiên đến một mái nhà chung của những người cầm máy ảnh trong lực lượng vũ trang, Câu lạc bộ...
- Ngày 26-8-2026, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu pháp luật và chính sách doanh nghiệp tổ...
- Ngày 25-8, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) tổ chức...
Mới nhất
- Đó là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, nguyên Chính ủy Sư...
- Trong hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn trân trọng những con người đã cống hiến tuổi xuân, trí...
- Từ những mô hình “5+1”, “7+1”, “10+1”... ở cơ sở đến hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do cựu...
- Nghe tin Nhà báo Xuân Mai từ trần, tôi bàng hoàng, xúc động và chợt nhớ lại những kỷ niệm về ông - một người đến với...
- Tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức thành...
- Liên quan đến vụ thẩm định, bán đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH...
- Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố đối...
- Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức các...
- Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam và...
- Sáng 25-8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Xây dựng và Trường Cao đẳng Hàng hải và...
- Cỡ chữ Mặc định















