Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng

Đỗ Phú Thọ 26/09/2025 - 09:02

(Tiếp theo và hết)

Bài 3: Phát huy vai trò của cựu chiến binh trên trận tuyến mới

CCB là những người đã được tôi luyện qua thực tiễn chiến đấu hoặc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, mang trong mình truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Họ là những nhân chứng lịch sử sống động, có sức thuyết phục lớn trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá đại hội Đảng của các thế lực thù địch.

niem-vui-cua-cac-ccb-trong-dai-le-ky-niem-80-nam-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-291945--292025-anh-phu-son
Niềm vui của các CCB trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Ảnh Phú Sơn

Dự báo âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch

Dự báo từ nay đến khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (vào đầu năm 2026) sẽ là thời điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá với nhiều âm mưu và thủ đoạn mới.

Theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, sự kiện trọng đại của đất nước; là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời, là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đại hội tiến hành kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2026-2030 và những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung của Đại hội cũng chính là những trọng điểm chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trên cơ sở dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị sẽ tung tin giả, thổi phồng khuyết điểm, bóp méo sự thật, xuyên tạc tình hình nội bộ, gieo rắc tâm lý hoài nghi, chia rẽ niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trên không gian mạng trong thời gian từ nay đến khi Đại hội XIV khai mạc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các luận điệu xuyên tạc, sai trái liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, từ việc bịa đặt về công tác nhân sự, đến vu cáo tình hình kinh tế - xã hội, hạ thấp thành tựu đất nước và đảng bộ các cơ quan, địa phương...

Đặc biệt, các thế lực xấu sẽ triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến thành công cụ nguy hại phục vụ cho các mục tiêu chống phá Việt Nam. Đây được ví như hình thức chiến tranh thông tin thế hệ mới, nơi mà mặt trận tư tưởng - văn hóa không còn giới hạn trong biên giới địa lý mà diễn ra trực tiếp trên nền tảng kỹ thuật số toàn cầu. Các thế lực thù địch tạo ra thông tin xấu độc bằng cách lợi dụng AI tạo ra những câu chuyện hoàn toàn không có thật, thông tin dựa trên đồn đoán, chèn thông tin giả vào một sự kiện có thật, chắp nối các sự kiện không liên quan với nhau, sử dụng nhân chứng giả hoặc nhân chứng có thành kiến (định kiến) về một chủ đề, trích dẫn tuyên bố của một người có uy tín vào một tình huống không liên quan.

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng những bức xúc có thật trong đời sống như chuyện việc làm, thu nhập, chênh lệch giàu nghèo... để lồng ghép luận điệu chống phá đại hội Đảng các cấp. Chúng giả vờ “đồng cảm” với giới trẻ, nhưng thực chất chỉ coi thanh thiếu niên như công cụ “biết nói”, như “bia đỡ đạn” cho âm mưu chính trị đen tối, các cuộc biểu tình bẩn. Đằng sau cái gọi là “noi gương Nê-pan” mới đây chính là âm mưu muốn biến Việt Nam thành một “điểm nóng”, gây hỗn loạn tình hình, phá vỡ ổn định chính trị - xã hội, từ đó mở đường cho sự can thiệp của các thế lực thù địch bên ngoài “tạo sóng từ bên ngoài, gây bão ở bên trong”.

Mục tiêu của chúng là gây mất ổn định chính trị, làm suy giảm uy tín của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Giải pháp để phát huy vai trò của CCB trong công tác bảo vệ Đảng

Là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, hơn 35 năm qua, Hội CCB Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trong việc tham gia quản lý Nhà nước. Tuyệt đại đa số các CCB Việt Nam đều giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Thực tiễn tại các địa phương thời gian qua cho thấy, đội ngũ CCB có vai trò rất lớn trong các phong trào hành động cách mạng. Các CCB mang trong mình truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là nhân chứng lịch sử sống động, có sức thuyết phục lớn trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Uy tín xã hội của CCB không chỉ đến từ quá khứ chiến đấu anh dũng, mà còn từ sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, sự kiên trung với Đảng, với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với vốn kinh nghiệm phong phú, CCB có khả năng phân tích, bóc trần thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch. Những câu chuyện chân thực từ chính cuộc đời họ - từng đối mặt với kẻ thù, từng chứng kiến sự đổi thay của đất nước - trở thành minh chứng sống động, giúp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ đâu là sự thật, đâu là bịa đặt.

Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội lan tỏa nhanh chóng, tin giả dễ dàng tiếp cận người dân, thì sự tham gia trực tiếp của CCB vào công tác tuyên truyền, định hướng dư luận càng có giá trị. Họ không chỉ là người đứng trên tuyến đầu trong thời chiến, mà còn là “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng” trong thời bình.

Các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề của các CCB thời gian qua đã tạo hiệu quả rõ rệt trong việc định hướng tư tưởng, khẳng định những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những câu chuyện từ chính cuộc đời CCB, về tinh thần đoàn kết, lòng trung thành và niềm tin vào Đảng - giúp người nghe cảm nhận chân thật và sâu sắc hơn bất kỳ lý thuyết khô khan nào.

Nhiều CCB hiện nay đã sử dụng thành thạo công nghệ, mạng xã hội, trở thành “người gác cổng thông tin” ngay trong các cộng đồng mạng. Thông qua các trang cá nhân, fanpage của Hội CCB, họ đăng tải thông tin chính thống, phản bác luận điệu sai trái, chia sẻ thành tựu đổi mới. Chính sự tham gia chủ động, linh hoạt này giúp tăng cường “sức đề kháng” cho xã hội trước những luồng thông tin xấu độc.

Bên cạnh tuyên truyền, CCB còn góp phần đấu tranh bằng chính hình ảnh đời thường. Một CCB gương mẫu trong gia đình, nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ, tích cực trong các phong trào ở địa phương chính là tấm gương sống động, minh chứng cho giá trị của lý tưởng cách mạng. Khi nhân dân thấy những người từng vào sinh ra tử, nay vẫn giữ vững niềm tin vào Đảng, họ sẽ củng cố thêm lòng tin và ý chí.

Với bề dày kinh nghiệm thực tiễn, nhiều CCB có thể tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác. Sự tham gia này không chỉ dừng ở lời nói, mà còn là những hiến kế thiết thực, gắn với tình hình cụ thể của từng địa phương, từng đối tượng.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của CCB trong đấu tranh chống quan điểm sai trái về đại hội Đảng, các cấp ủy Đảng và Hội CCB cần chú trọng một số giải pháp sau đây:

Một là, cần tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho CCB, nhất là về công nghệ thông tin, mạng xã hội. Khi nắm bắt được công cụ hiện đại, CCB có thể tham gia đấu tranh trực tiếp trên không gian mạng - nơi kẻ xấu thường xuyên tung tin giả.

Hai là, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB với các cơ quan tuyên giáo, công an, quân đội và các cơ quan chuyên trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự phối hợp đồng bộ sẽ tạo thành “mặt trận thống nhất”, trong đó CCB là một lực lượng quan trọng.

Ba là, cần biểu dương, nhân rộng những điển hình CCB gương mẫu, tích cực tham gia công tác đấu tranh. Những tấm gương cụ thể, gần gũi sẽ tạo động lực để nhiều CCB khác cùng vào cuộc.

Bốn là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CCB. Khi đời sống được đảm bảo, CCB sẽ toàn tâm, toàn ý hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của CCB không chỉ góp phần phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, mà còn là cách để truyền lửa, truyền niềm tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trên mặt trận tư tưởng, các CCB cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Đọc tiếp

Mới nhất

Đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng