Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng

Đỗ Phú Thọ 19/09/2025 - 10:33

(Tiếp theo kỳ trước)

Bài 2: Luận cứ để đấu tranh, phản bác

bai-2-bao-ve-dh-dang-1014
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp uỷ và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Dù các thế lực thù địch với âm mưu vô cùng thâm độc, liên tục tung ra các chiêu trò xuyên tạc, chống phá đại hội Đảng các cấp, thế nhưng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, trí tuệ và sự đúng đắn trong lãnh đạo và tổ chức của Đảng, chúng ta có đầy đủ luận cứ để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái đó.

Cơ sở lý luận

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua hơn 95 năm lãnh đạo đất nước, dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Văn kiện đại hội Đảng các cấp đều có cơ sở lý luận từ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đứng trước một học thuyết khoa học, cách mạng như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch thường tìm cách cài lỗi logic trong những lập luận để xuyên tạc, phủ nhận thì mới hy vọng đánh lừa được nhận thức nhân dân. Họ thường đánh tráo khái niệm hoặc thêm hay bớt từ ngữ trong các luận điểm của các nhà kinh điển, làm biến dạng nội dung, đưa ra những tiền đề không đầy đủ cho các bước suy luận,... rồi rút ra kết luận xuyên tạc bản chất có chủ đích.

Không phải ngẫu nhiên mà cuốn sách “Tư bản luận” của C. Mác là một trong những cuốn sách được bán chạy nhất thế giới trong những năm gần đây. Mỗi khi hệ thống tư bản có vấn đề, đặc biệt là về công bằng xã hội thì người ta lại tìm đọc C. Mác. Vì Mác là người phân tích “gan ruột” hệ thống tư bản chính xác nhất. Đặc biệt, cuối năm 2008, cuốn sách này bán chạy vì cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đã phơi bày sự thật về bất công trong các nước tư bản phát triển. Còn năm 2021, khi đại dịch Covid-19 làm trầm trọng hai điểm yếu của các nước này là công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, mọi người lại tìm đến “Tư bản luận”.

Mới đây, đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế”.

Cơ sở thực tiễn

Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta trong gần 100 năm qua đã khẳng định: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu, cùng sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân, toàn quân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn, thử thách, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, là một khối thống nhất về ý chí và hành động, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực cố gắng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Thực tiễn đó đã chứng minh: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín để lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Một trong những thủ đoạn nguy hiểm nhất của các thế lực thù địch là xuyên tạc đường lối, chính sách, cho rằng Đảng ta “bảo thủ, giáo điều”, “kìm hãm sự phát triển đất nước”. Song thực tế đã chứng minh hoàn toàn ngược lại: dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn. Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ. Vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường.

Qua 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm vai trò quản lý hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn thông tin được bảo đảm; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Các yếu tố: Chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng được củng cố, tăng cường, nâng lên,... tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển đất nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Qua 80 năm, kể từ ngày Quốc khánh (2-9-1945) - ngày Việt Nam chính thức có tên trên bản đồ Thế giới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 12 nước, đối tác chiến lược với 8 nước, đối tác toàn diện với 14 nước. Những thành tựu vĩ đại đạt được sau thống nhất và đổi mới là nền tảng, điều kiện vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thực tế cho thấy, mỗi khi Đảng ta đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các thế lực thù địch lại ra sức xuyên tạc, cho rằng đây là “đấu đá phe phái”. Nhưng ngược lại, kết quả chống “giặc nội xâm” trong thời gian qua đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ riêng từ năm 2021 đến tháng 7-2025, đã có hơn 5.400 vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý; hàng ngàn tỷ đồng thất thoát được thu hồi cho Nhà nước. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực tiễn cũng chứng tỏ hai công việc quan trọng nhất của Đại hội Đảng các cấp là văn kiện và nhân sự đều được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, khoa học và nghiêm túc. Tuần qua, các Tổ công tác của Bộ Chính trị đã cho nhiều ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội Đảng của các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trước đó, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận 190-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu trong chương trình đại hội, phải tập trung, dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, cần tập trung thảo luận kỹ những điểm mới, những đột phá trọng tâm, những hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cụ thể, phù hợp, bám sát thực tiễn của đảng bộ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, lộ trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để kịp thời tổ chức thực hiện.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, đặc biệt ở các đảng bộ mới thành lập, kiện toàn, cần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “đoàn kết thống nhất”, “tự phê bình và phê bình”; quán triệt các nguyên tắc kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển để chuẩn bị thật nghiêm túc, chu đáo, toàn diện các nội dung đại hội, vừa tập trung chuẩn bị cho đại hội, vừa lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 

Tổng Bí thư Tô Lâm

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng