LTS: Đã thành thông lệ, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại tăng cường truyền bá, tán phát các quan điểm sai trái nhằm kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đại hội XIV của Đảng và đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố chưa diễn ra, vậy mà chúng đã tung ra vô vàn các chiêu trò xuyên tạc, “đổi trắng thay đen”, “bốc lửa bỏ tay người” với âm mưu thâm độc là phá hoại đại hội.
Vệt bài này sẽ vạch mặt, chỉ tên các thủ đoạn, chiêu trò chống phá và đề xuất các giải pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.
Cũng như các khóa trước, trước thềm Đại hội Đảng, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị đều tập trung xuyên tạc, phủ nhận nội dung các dự thảo văn kiện và bịa đặt công tác nhân sự nhằm hạ thấp ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội, vị thế của Đảng. Năm nay, khi Đảng ta lãnh đạo tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thể chế..., các thế lực thù địch càng kiếm cớ tán phát thông tin sai trái với thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm.
Thủ đoạn “bổn cũ soạn lại”
Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, Đại hội đảng bộ các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng, dẫn dắt, định hướng, trụ cột, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.
Đến thời điểm này, cả nước đã hoàn thành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và cơ bản hoàn thành đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Hiện tại, các Đảng bộ cấp tỉnh và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương đang chuẩn bị tiến hành đại hội, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trước ngày 31-10-2025. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026.
Thực ra, không phải bây giờ mà ngay từ năm ngoái, các thế lực thù địch và cơ hội chinh trị đã tập trung chống phá đại hội Đảng các cấp, với nhiều thủ đoạn không mới, chỉ là “bổn cũ soạn lại” nhưng phương thức ngày càng tinh vi.
Cũng giống như các kỳ đại hội trước, các thế lực phản động và cơ hội chính trị lại xuyên tạc, phủ nhận nội dung các dự thảo văn kiện của đại hội Đảng các cấp, trong đó có dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm hạ thấp ý nghĩa, tầm vóc của đại hội, hạ bệ vị thế của Đảng. Chúng cho rằng văn kiện chỉ là “những gì xào nấu lại từ những văn kiện trước”, “chỉ là những khẩu hiệu, hô hào chung chung”, “mớ lý thuyết suông”, “giáo điều, bảo thủ”, “thiếu sự đổi mới, sáng tạo”, “vẫn là kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lỗi thời, lạc hậu”...
Chúng xuyên tạc thành tựu, ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước sau 40 năm, khoét sâu, thổi phồng những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và rêu rao rằng, sau 40 năm đổi mới, nhân dân Việt Nam “vẫn phải sống trong cảnh bần cùng”, “văn hóa, xã hội xuống cấp, đạo đức suy đồi”...
Chúng vu cáo “nếu mà vẫn còn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn thể chế chính trị độc đảng như thế này, không có tam quyền phân lập, không có tự do ứng cử, bầu cử, đề cử... thì chẳng thấy hy vọng gì mới cả mà thậm chí còn càng ngày càng đi xuống”... Thực chất âm mưu, thâm độc của chúng là bôi đen hiện thực, thổi phồng những tồn tại, hạn chế để kích động chống Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội...
Đặc biệt, các đối tượng phản động bịa đặt, xuyên tạc công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp. Chúng quy chụp công tác nhân sự là “việc thanh trừng phe phái, các phe đấu nhau”, công tác nhân sự của Đảng “chỉ làm màu”, “áp đặt từ trước”...
Khởi điểm từ âm mưu chia rẽ nội bộ, các thế lực thù địch thường xuất phát bằng luận điệu phổ biến nhất là tố cáo “tập trung quyền lực”, “phe cánh trong nội bộ lãnh đạo”, đề cao khái niệm dân chủ cực đoan, trong khi thiếu nhìn nhận đúng bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Luận điệu này được dàn dựng tinh vi, dễ tác động tới tâm lý cán bộ chưa vững về tư tưởng. Họ phát tán thông tin mơ hồ về “phe cánh”, “nhân sự chưa minh bạch” mà không đưa ra bằng chứng xác thực, gây nhiễu loạn nhận thức. Dần dần, dư luận nội bộ trở nên hoài nghi, lúng túng, đội ngũ cán bộ có tâm lý dè dặt, không tin tưởng vào quy trình đã được thiết kế kỹ càng và đảm bảo nguyên tắc công bằng.
Chúng còn tập trung thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và rêu rao rằng: “Đảng, Nhà nước vẫn tiếp tục sử dụng những tiêu chuẩn cũ kỹ, lạc hậu, do đó không chọn được cán bộ có đức, có tài ...
Lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
Khác với những kỳ đại hội Đảng trước, trước thềm Đại hội Đảng các các cấp nhiệm kỳ này, các thế lực thù địch, phản động đã tung ra chiêu thức phá hoại mới là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội để “nâng cấp” các thủ đoạn phá hoại một cách bài bản, có tổ chức và tinh vi. Chúng đã sử dụng AI để tạo và lan tỏa thông tin xấu độc (tin giả) đến các tầng lớp nhân dân một cách liên tục, rộng khắp, thần tốc với mục tiêu gây hoang mang, xói mòn niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Chúng dùng AI để lồng ghép ngôn ngữ, giả tạo hình ảnh, âm thanh nhưng được trình bày như thật, khiến người đọc, người xem, người nghe dễ bị thuyết phục. Tốc độ phát tán nhanh và quy mô lan truyền rộng của các thông tin này khiến việc phát hiện và phản bác trở nên vô cùng khó khăn, từ đó gây nhiễu loạn dư luận, tạo ra tâm lý bất ổn, mất phương hướng trong xã hội.
Một thủ đoạn khác là sử dụng công nghệ deepfake là công cụ ứng dụng AI để tạo ra các sản phẩm hình ảnh, âm thanh, video giả cực kỳ tinh vi nhằm hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các phần mềm như DeepFaceLab, FaceSwap, Zao, Synthesia, ElevenLabs... có thể tái tạo khuôn mặt, giọng nói, biểu cảm của các cá nhân một cách tinh vi, chèn ghép vào các tình huống nhạy cảm, phát ngôn lệch lạc nhằm bôi nhọ, gieo rắc sự ngờ vực, chia rẽ nội bộ. Hậu quả của việc sử dụng deepfake không chỉ dừng lại ở việc tung tin giả, hình ảnh giả mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Việc phát hiện thủ công những nội dung này không dễ bởi deepfake ngày càng hoàn thiện về kỹ thuật giả lập ngữ điệu, hành vi và ngữ cảnh.
Dưới sự hỗ trợ của AI, các đối tượng đã tạo ra các nhân vật ảo với khuôn mặt và giọng điệu giống hệt những người dẫn chương trình từ các kênh thông tin chính thống hoặc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp đó, chúng xây dựng những kịch bản hấp dẫn, thường có tính chất gay cấn với nội dung sai lệch, phản động, nhằm thu hút sự chú ý và tương tác từ cộng đồng mạng. Nhiều video còn được gắn thêm logo của các kênh tin tức uy tín, gây nhầm lẫn cho người xem rằng đây là thông tin đã được kiểm chứng.
Thêm vào đó, AI có khả năng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân khổng lồ từ mạng xã hội để phân tích tâm lý, sở thích, xu hướng chính trị của người dùng. Từ đó, các thế lực thù địch dễ dàng xác định các nhóm dễ bị tác động như giới trẻ, sinh viên, các đối tượng yếu thế trong xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu nhận thức chính trị để thiết kế các chiến dịch tuyên truyền có mục tiêu, cá nhân hóa nội dung. Những nội dung mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sử dụng AI để tuyên truyền thường khó phân biệt đúng - sai, thật giả lẫn lộn nhằm đánh lừa nhận thức, tác động tâm lý tiêu cực, gieo rắc sự hoài nghi, kích động sự phản kháng.
Không dừng lại ở đó, để tối đa hóa mức độ lan tỏa thông tin sai trái, các đối tượng còn triển khai hệ thống bot AI với những tài khoản ảo hoạt động tự động để đăng tải, chia sẻ, bình luận và tương tác hàng loạt với các nội dung xuyên tạc. Mạng lưới bot này có khả năng tạo ra các xu hướng giả khiến người dùng tưởng rằng những thông tin xuyên tạc đang được cộng đồng ủng hộ, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Ngoài ra, chúng còn sử dụng những công cụ này để tấn công tâm lý những người lên tiếng bảo vệ Đảng, gây áp lực tinh thần và tạo cảm giác bị cô lập trong không gian mạng.
Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa được khắc phục triệt để; tình trạng “nói không đi đôi với làm; nói một đằng, làm một nẻo”, “đánh trống bỏ dùi”, “lạc quan tếu”, báo cáo không trung thực, cán bộ thiếu năng lực, thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái... đều là những “miếng mồi” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá, để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Tổng Bí thư Tô Lâm |
(Còn nữa)