CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đất Tổ ngân vang “Thanh âm nguồn cội”
Tối 24/4 (tức ngày 8/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”. Chương trình đã mang đến một đêm hội giàu sắc màu, nơi di sản không còn đứng yên trong ký ức mà thực sự bước ra đời sống đương đại.
Là một trong những điểm nhấn nổi bật của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, chương trình không chỉ là cuộc trình diễn văn hóa quy mô lớn, mà còn là cuộc gặp gỡ sống động giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và nhịp sống hôm nay.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 nhấn mạnh: trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, Giỗ Tổ Hùng Vương tiếp tục khẳng định vai trò là không gian kết nối lịch sử với hiện tại, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, từ đó bồi đắp sức mạnh tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và mở rộng giao lưu văn hóa trong thời kỳ hội nhập.
Thông điệp ấy được thể hiện rõ nét trong suốt hành trình của lễ hội. Không dừng lại ở một chương trình biểu diễn, “Thanh âm nguồn cội” đã mở ra một không gian văn hóa cộng đồng giàu trải nghiệm, nơi người dân và du khách có thể trực tiếp chạm vào chiều sâu của di sản, cảm nhận mạch nguồn văn hóa Đất Tổ bằng cả thị giác, thính giác và cảm xúc.
Với quy mô lớn, lễ hội quy tụ hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 18 đoàn văn hóa đại diện cho 18 cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mở màn bằng tiếng trống hội rền vang, múa lân sôi động và cờ thần rực sắc, chương trình nhanh chóng cuốn người xem vào không khí lễ hội rộn ràng, thiêng liêng mà gần gũi.
Trên trục đường từ ngã tư Nguyễn Tất Thành – Hai Bà Trưng đến Công viên Văn Lang, dòng người đổ về ken đặc hai bên đường, dõi theo đoàn diễu hành văn hóa kéo dài trong tiếng nhạc, tiếng trống và những tràng pháo tay không ngớt. Mỗi đoàn đi qua là một lát cắt văn hóa, tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng, lễ hội và sinh hoạt dân gian đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Phú Thọ.
Từ Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa đến Hát Xoan, Trò Trám, kéo Song, diễn phết, rước cây Bông, đả cầu… những di sản quen thuộc không còn hiện diện trong khuôn mẫu trưng bày mà được “đánh thức” bằng nhịp diễn sống động giữa phố. Chính sự chuyển động ấy đã khiến di sản trở nên gần gũi, hấp dẫn và dễ chạm tới công chúng hơn bao giờ hết.
Điểm nhấn nổi bật của đêm hội là 18 xe mô hình được dàn dựng công phu, mang dấu ấn riêng của từng địa phương. Mỗi mô hình là một lát cắt văn hóa được cô đọng bằng hình khối, màu sắc và biểu tượng, góp phần tạo nên bức tranh Đất Tổ đa thanh, đa sắc nhưng thống nhất trong mạch nguồn cội rễ.
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật dân gian với âm nhạc hiện đại, hiệu ứng ánh sáng cùng phục trang, đạo cụ truyền thống đã tạo nên một không gian trình diễn vừa sôi động, vừa giàu chiều sâu văn hóa. Ở đó, người xem không chỉ thưởng thức mà còn cảm nhận rõ vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền và làm mới di sản.
Khép lại bằng tiết mục hát múa “Cùng nhau ta thắp sáng”, lễ hội gửi đi thông điệp giàu cảm xúc về tinh thần đoàn kết, lòng tri ân tiên tổ và khát vọng dựng xây quê hương.
Đọc tiếp
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
- Nhà báo, nhà thơ Đỗ Quảng đang ở độ tuổi xấp xỉ 90 với căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, nhưng ông vẫn lạc quan yêu...
- Có thể nói không quá rằng, chỉ trong thời đương đại đã có hàng ngàn bài thơ viết về người mẹ. Hình tượng người...
- Trong tập bút ký - tản văn nổi tiếng Đaghextan của tôi của Rasul Gamzatov, nhà thơ lớn của nước Nga (1923-2003) từng viết...
Mới nhất
- Ngày 22 và 23/10, Đồn Biên phòng Tuy Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) tổ chức kết nghĩa với Trường THPT...
- Ngày 23/10, tại xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với cấp ủy, chính quyền địa...
- Tối 22/10/2026, tại Resort Vĩnh Hy, đêm nhạc “Vĩnh Hy Xưa” do Công ty TNHH Phát Hoàng Long tổ chức diễn ra trong khuôn khổ...
- Theo báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, sơ kết Chiến dịch 500 ngày...
- Thông qua hội thảo, các trung tâm nội soi trong khu vực Đông Nam Á có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo,...
- Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát...
- Sáng 23-10, tại xã Bát Tràng, Hội CCB thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng...
- Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...


















