Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐẬP TAN ÂM MƯU, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VIỆT NAM

TS Nguyễn Thắng Cảnh 27/04/2026 - 19:15

Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết và đoạn giảng dạy của một cá nhân tự xưng là giáo viên gốc Việt ở nước ngoài, đưa ra nhiều nhận định sai trái, bóp méo sự thật lịch sử Việt Nam. Những nội dung như cho rằng lịch sử Việt Nam "kết thúc vào ngày 30-4-1975", xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta thành "miên Bắc xâm lược miền Nam" hay cố tình đánh tráo khái niệm về quốc kỳ, quốc gia... là những luận điệu phản động, phi lịch sử, đi ngược lại chân lý và sự thật đã được kiểm chứng bằng máu xương của hàng triệu người Việt Nam yêu nước.

 

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của một dân tộc hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Từ thời các Vua Hùng dựng nền Văn Lang, qua các triều đại Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung..., dân tộc ta đã nhiều lần đánh bại ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là dòng chảy liên tục của ý chí tự cường, của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, không thế lực nào có thể phủ nhận hay xóa nhòa.

Thế nhưng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc lịch sử Việt Nam nhằm gieo rắc hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chúng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai lệch, cắt ghép sự kiện, lồng ghép luận điệu phản động dưới vỏ bọc "nghiên cứu", "giảng dạy", "tự do học thuật". Bản chất của những hành vi ấy là chống phá Việt Nam, chống phá sự thật lịch sử.

Cần khẳng định rõ ràng rằng, ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là ngày non sông thu về một mối, đất nước hoàn toàn thống nhất, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi ấy là kết quả của cuộc đấu tranh chính nghĩa của toàn dân tộc Việt Nam chống lại chiến tranh xâm lược, can thiệp từ bên ngoài và bộ máy tay sai phản dân hại nước. Mọi luận điệu cố tình xuyên tạc bản chất cuộc chiến tranh ở Việt Nam đều là sự xúc phạm đối với hàng triệu anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

phan-dong-1914
 Thông tin sai lệnh, phản động trên mạng xã hội

Việc cho rằng "miền Bắc xâm lược miền Nam" là luận điệu cũ kỹ, sai trái đã nhiều lần bị bác bỏ. Sau Hiệp định Genève 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt hai miền để chờ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Tuy nhiên, chính quyền tay sai ở miền Nam, được hậu thuẫn từ bên ngoài, đã phá hoại hiệp định, từ chối tổng tuyển cử, đàn áp phong trào yêu nước, đẩy nhân dân miền Nam vào cảnh lầm than. Cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam vì thế là cuộc đấu tranh chính nghĩa nhằm thống nhất đất nước, chứ tuyệt nhiên không phải "xâm lược".

Về vấn đề quốc kỳ, lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến có nhiều biểu tượng, nghi trượng, cờ hiệu khác nhau tùy triều đại, tùy bối cảnh lịch sử. Không thể tùy tiện gom ghép màu sắc của một số cờ hiệu trong quá khứ rồi áp đặt thành "quốc kỳ xuyên suốt của Việt Nam".Quốc kỳ hiện nay của nước Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của cách mạng, của độc lập dân tộc, của khối đại đoàn kết toàn dân. Lá cờ ấy đã cùng dân tộc đi qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ;  tung bay trên Dinh Độc Lập ngày toàn thắng 30-4-1975, và tiếp tục tung bay trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển hôm nay.

Không ai có quyền xuyên tạc, phủ nhận những giá trị lịch sử đã được khẳng định bằng thực tiễn. Một cá nhân dù ở đâu, mang danh nghĩa gì, nếu lợi dụng bục giảng để gieo rắc thông tin sai trái cho thế hệ trẻ, nhất là với học sinh người Việt ở nước ngoài, thì đó là hành động đáng lên án. Giáo dục phải hướng con người đến chân lý, lòng nhân ái và sự thật; không thể trở thành công cụ phục vụ định kiến chính trị và thù hằn dân tộc.

Trước thực trạng thông tin xấu độc lan truyền trên mạng xã hội, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin, không chia sẻ những nội dung sai trái, giật gân. Các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức cộng đồng người Việt cần chủ động đấu tranh phản bác, cung cấp thông tin chính xác, bảo vệ uy tín quốc gia và hình ảnh đất nước.

Giới nghiên cứu, nhà giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ càng cần phát huy trách nhiệm xã hội, lan tỏa sự thật lịch sử bằng những công trình nghiêm túc, thuyết phục, giàu sức lay động.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt

Nam. Đại đa số bà con luôn hướng về quê hương, tự hào về nguồn cội, góp phần xây dựng đất nước. Vì vậy, không thể để một số ít phần tử cực đoan lợi dụng danh nghĩa "người

Việt hải ngoại' để nói xấu Tổ quốc, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Mọi người con đất Việt chân chính đều hiểu rằng: không có gì quý hơn độc lập, tự do; không có thành quả hôm nay nếu không có biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước.

Lịch sử là sự thật khách quan, không thể bị bóp méo bởi vài bài viết xuyên tạc hay những lời lẽ hồ đồ trên mạng xã hội. Dân tộc Việt Nam đã đi qua bao cuộc trường chinh, càng trong thử thách càng sáng rõ chân lý. Những luận điệu xuyên tạc rồi sẽ bị thời gian và sự thật bác bỏ.

Bảo vệ lịch sử cũng chính là bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc, bảo vệ lòng yêu nước, bảo vệ tương lai của thế hệ mai sau. Mỗi người Việt Nam hôm nay cần tự hào hơn nữa về truyền thống bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chống phá, xuyên tạc lịch sử, giữ gìn danh dự, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sự thật lịch sử không thể bị che lấp. Chính nghĩa nhất định thắng gian tà. Việt Nam anh hùng mãi mãi trường tồn.

Đọc tiếp

Mới nhất

ĐẬP TAN ÂM MƯU, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VIỆT NAM