CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đảng viên Nguyễn Hữu Tạo – Học Bác từ những việc làm vì dân
Học Bác không phải là điều gì cao xa, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể vì dân. Đó là cách đảng viên, Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tạo, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn đã thực hành suốt những năm qua.
Câu chuyện của ông trở thành minh chứng sống động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống. Giữa miền sơn cước Hương Sơn, nơi xã Sơn Giang có tới 60% đồng bào theo đạo Thiên Chúa với 2 giáo xứ Tân Thủy và Tân Thanh, người dân cả lương và giáo đều nhắc đến một cái tên với sự nể trọng chân thành: Đảng viên, Thương binh, Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tạo.
Sinh ngày 01/01/1960 tại xã Sơn Giang, với trình độ nghiệp vụ Trung cấp, trải qua các cương vị Nguyên Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Lâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Hương Sơn cũ, Ủy viên UBMTTQ xã Sơn Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, ông không chỉ là người lính trở về từ chiến trường mà là một đảng viên tiêu biểu, một điển hình sáng ngời trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Câu chuyện của ông là câu chuyện về một người đảng viên luôn giữ trọn lời thề trước cờ Đảng: Dù ở đâu, làm gì, khó khăn đến mấy cũng phải đưa Đảng đến gần dân, để dân tin Đảng, mà muốn dân tin thì đảng viên phải đi đầu bước trước.
Trở về để tiếp tục cống hiến
Tháng 2 năm 1982, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Tạo khi ấy vừa tròn 22 tuổi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông được biên chế vào một đơn vị pháo binh thuộc Quân khu 7, sau 3 tháng huấn luyện với cường độ cao, ông cùng đơn vị hành quân sang Campuchia giúp bạn chiến đấu chống lại thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ. Những năm tháng trên đất bạn là những năm tháng gian khổ, ác liệt nhưng cũng đầy vinh quang của người lính tình nguyện Việt Nam.
Tháng 12 năm 1989, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, ông được đơn vị cho phục viên trở về quê hương, hưởng chế độ bệnh binh 2/3 và thương binh hạng 4/4. Mang trong mình thương tật của chiến tranh, nhưng người lính Cụ Hồ ấy không cho phép mình nghỉ ngơi. Ông được sắp xếp sinh hoạt tại Chi bộ Lâm Đồng thuộc Đảng bộ xã Sơn Lâm cũ – một xã miền núi thuộc diện khó khăn nhất của huyện Hương Sơn. Ở đây, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng có đặc thù riêng: Đồng bào công giáo chiếm đa số, đời sống còn nhiều hủ tục lạc hậu, nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế; địa bàn được ví là “lắm khe, nhiều suối”, giao thông đi lại rất khó khăn, chia cắt. Chính ở nơi khó khăn nhất ấy, vai trò của người đảng viên càng phải được khẳng định.
Với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, đảng viên Nguyễn Hữu Tạo không hề né tránh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, trên cương vị là người đứng đầu một tổ chức chính trị - xã hội, ông luôn tâm niệm, chi bộ mạnh hay yếu, Nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống hay không, phụ thuộc rất lớn vào sự gương mẫu của người đảng viên. Từ nhận thức đó, hàng năm trên cơ sở kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ, bản thân ông chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể, sát đúng với tình hình địa phương và chủ động đăng ký với cấp ủy Chi bộ thực hiện với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ thời gian, rõ kết quả”. Ông không chỉ nói bằng lời mà nói bằng việc làm, lấy việc làm để thuyết phục.
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong công tác xây dựng Đảng của ông là đã tham mưu cho Đảng ủy xã xây dựng và trực tiếp thực hiện thành công mô hình “Dân vận khéo vùng giáo” trong vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. Đây là mô hình rất khó, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì. Thay vì chỉ tuyên truyền chung chung trên loa hay trong hội nghị, ông cùng Cấp ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Hội CCB kiên trì đến từng nhà thờ, gặp gỡ các chức sắc, chức việc, đến từng hộ gia đình giáo dân để giải thích, vận động bằng cả tấm lòng. Lấy uy tín của người thương binh, người CCB gương mẫu, lấy tình người để cảm hóa, lấy lợi ích thiết thực để thuyết phục. Nhờ đó, tổ chức Hội CCB xã được củng cố, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư. Mối đoàn kết lương – giáo ngày càng bền chặt, nhân dân vùng giáo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.
Anh Phan Văn Luật, giáo dân Giáo họ Tân Thanh, xã Sơn Giang cho biết: “Bà con giáo dân chúng tôi rất quý mến ông Nguyễn Hữu Tạo. Ông là người hết lòng vì khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là tình đoàn kết lương – giáo. Ông luôn gần gũi, tận tình chia sẻ, hỗ trợ chúng tôi kinh nghiệm phát triển chăn nuôi, trồng trọt và thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao gắn kết bà con lương – giáo, tạo không khí đoàn kết, vui tươi trong cộng đồng dân cư…”
Đảng viên gương mẫu để dân làm theo
Đảng viên Nguyễn Hữu Tạo luôn quan niệm rất mộc mạc nhưng sâu sắc: “Mình là đảng viên, là cán bộ hội mà kinh tế gia đình còn nghèo, còn để vợ con khổ thì làm sao vận động được bà con làm theo Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, về xóa đói giảm nghèo”. Chính vì vậy, ông bỏ thời gian, công sức đi tìm hiểu, học hỏi các mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, đúc rút các bài học kinh nghiệm để áp dụng vào vùng đất Sơn Lâm; ông là người đi đầu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động.
Từ mô hình kinh tế gia trại tổng hợp của gia đình mình, chăn nuôi hươu lấy nhung, nuôi ong lấy mật kết hợp trồng cây ăn quả, trồng rừng nguyên liệu cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ông đã dành nhiều thời gian, công sức để hướng dẫn, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho hội viên. Ông là người khởi xướng, đề xuất và tích cực vận động hội viên làm nòng cốt để xây dựng các mô hình kinh tế. Ông không giữ bí quyết làm giàu cho riêng mình, ai cần con giống, cần kỹ thuật, cần vốn, ông đều sẵn sàng giúp.
Đến nay, từ phong trào do ông phát động, toàn xã đã có những kết quả rất đáng tự hào, trở thành điểm sáng của huyện: 01 Hợp tác xã, 01 tổ hợp tác nuôi ong cho thu hoạch 3 tấn mật/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động; 18 gia trại; 28 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm. Qua đó đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho trên 115 lao động địa phương, chủ yếu là con em hội viên CCB và bà con vùng giáo. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, Hội CCB xã Sơn Lâm cũ và nay là xã Sơn Giang không còn hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu đạt 52,54%. Đây thực sự là một kỳ tích ở một xã miền núi có đông đồng bào theo đạo, xuất phát điểm kinh tế thấp. Nguồn quỹ hội do hội viên tự đóng góp giúp nhau phát triển kinh tế đạt 380 triệu đồng, bình quân 800.000đ/hội viên, trở thành điểm tựa, thành “ngân hàng” của tình đồng đội cho nhiều hội viên vươn lên. Khi phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” được phát động, đảng viên Nguyễn Hữu Tạo lại là người đi đầu, đi trước. Ông đã vận động hội viên CCB hiến 4.000m² đất vườn, tự nguyện giải tỏa 1.018m hành lang để mở rộng đường bê tông ngõ xóm; xóa 415 vườn tạp, xây dựng 54 vườn mẫu với diện tích 13.500m² (trong đó có 18 vườn của hội viên CCB); trồng 2.856 cây ăn quả có giá trị kinh tế, 8.800m hàng rào xanh, 1.000 cây bóng mát; xây dựng 2 cổng nhà văn hóa, 6 cột cờ hội quán, 358m tường rào, gần 500m đường điện thắp sáng, đổ 2.300m bê tông, xây 200 bồn hoa cây cảnh. Tổng huy động được 1.305 ngày công với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Chính sự đi đầu, bước trước của đảng viên, của hội viên CCB đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Bà con giáo dân thấy Cựu chiến binh hiến đất, tự nguyện giải tỏa hành lang thì cũng tự nguyện làm theo, không để xảy ra tình trạng cưỡng chế, khiếu kiện. Đó chính là sức mạnh của sự gương mẫu, là bài học dân vận khéo mà Bác Hồ đã dạy.
Giữ vững trận địa tư tưởng
Ở địa bàn vùng giáo, công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn. Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB, đảng viên Nguyễn Hữu Tạo luôn xác định Hội CCB phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ông đã tham mưu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả: 1 Tổ an ninh CCB tự quản thường xuyên phối hợp với Công an xã tuần tra, nắm bắt kịp thời những sự kiện, sự việc khi mới nảy sinh; 1 Tổ cơ động nòng cốt 12 thành viên hoạt động có hiệu quả; 7/7 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp. Nhờ đó, quốc phòng – an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động.
Trong 10 năm qua (2016-2026), ông đã trực tiếp tham gia và tổ chức tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến tận cán bộ, hội viên và nhân dân với trên 150 buổi, 7.500 lượt người tham gia mỗi năm. Thông qua các hình thức như tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi hội định kỳ, thi tìm hiểu pháp luật... Bằng sự sâu sát cơ sở, ông đã nắm bắt, ngăn chặn kịp thời và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý dứt điểm hàng chục nguồn tin có giá trị, như: hành vi tập kết vật liệu để xây dựng công trình trái phép hàng rào, khán đài trên khuôn viên sân bóng; giăng dây, cắm cọc lấn chiếm lòng đập; cơi nới khuôn viên nhà thờ; đưa xe, máy vào rừng san ủi mở đường khai thác, vận chuyển gỗ non trái phép; dựng nhà trên đất công... và nhiều nguồn tin liên quan đến biểu hiện nói và làm đi ngược lại với chủ trương của chính quyền. Tất cả đều được ngăn chặn, vận động tự tháo gỡ, trả lại đất cho Nhà nước, không phải cưỡng chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Với trách nhiệm là Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, ông thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là của hội viên CCB để tham gia xây dựng đề án, nghị quyết của HĐND xã. Ông đã có ý kiến góp ý trực tiếp tại 22 cuộc hội nghị do các cấp Hội tổ chức về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật An ninh trật tự ở cơ sở, Luật Nhà ở, Luật Giao thông đường bộ...
Học Bác bằng thước đo an sinh
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”, ông đã có cách học và làm theo Bác rất thiết thực, cụ thể, lấy hiệu quả an sinh xã hội làm thước đo, lấy niềm vui của dân làm niềm vui của mình. Trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Hương Sơn, dù ở bất cứ cương vị nào, đảng viên Nguyễn Hữu Tạo luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, được cán bộ, hội viên và Nhân dân tin yêu, quý trọng.
Đồng chí đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức trao tặng 316 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất và 114 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các Cựu chiến binh chống Pháp, chống Mỹ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, thanh niên lên đường nhập ngũ và các hộ giáo dân nghèo nhân dịp lễ, Tết. Việc làm này vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa có giá trị tuyên truyền, giáo dục, góp phần thắt chặt tình đoàn kết lương – giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người lính – doanh nhân CCB, ông Tạo đã vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ xây dựng nhà ở cho đồng bào Điện Biên, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt với tổng số tiền gần 01 tỷ đồng; trao tặng 540 suất quà Tết trong chương trình “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” với tổng trị giá 250 triệu đồng; đồng thời vận động được trên 168 triệu đồng hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, giúp họ an cư lạc nghiệp.
Đối với gia đình, đồng chí luôn gương mẫu, vận động vợ, con, các cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao ở thôn, xã, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
Ông Nguyễn Viết Đồng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Hà Tĩnh chia sẻ: “CCB, doanh nhân Nguyễn Hữu Tạo đúng là rất sáng tạo; ngoài những đóng góp tích cực xây dựng hội, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; gần đây ông đã chuyển giao 60 con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Hươu cho Hội Doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lào Cai rất thành công; hiện tại đã nhân lên được đàn Hươu gần 200 con, mở ra một hướng phát triển chăn nuôi Hươu ở vùng cao, giúp đồng bào thoát nghèo…”
Với quãng thời gian 7 năm công tác trong Quân đội, 35 năm công tác tại địa phương; Đảng viên, CCB Nguyễn Hữu Tạo luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; được BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen. Tập thể Hội CCB xã nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh đó là niềm vinh dự được tham gia vào các hội nghị điển hình, tiêu biểu các cấp: Hội nghị cấp tỉnh vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024; Hội nghị vinh danh những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016; Hội nghị vinh danh cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025; đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII (2025-2030). Đặc biệt, tháng 10 năm 2025, ông được Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh bầu chọn là 1 trong 6 cá nhân tiêu biểu của tỉnh vinh dự đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Giang khẳng định: “Đồng chí Nguyễn Hữu Tạo là cán bộ, đảng viên gương mẫu, luôn tâm huyết, trách nhiệm với việc chung của làng, của nước, vì vậy luôn được Đảng tin, dân mến. Không chỉ tận tụy, trách nhiệm trong công tác Hội Cựu chiến binh, đồng chí còn là người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Tạo đã phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ địa phương học tập, noi theo…”
Từ người lính trở về với thương tật, đảng viên Nguyễn Hữu Tạo đã đi trọn một hành trình đẹp: Gương mẫu trong Đảng, sáng tạo trong làm kinh tế, tận tâm vì dân và giữ vững trận địa tư tưởng ở vùng giáo. Với ông, học Bác chính là làm cho dân tin, dân quý và dân đoàn kết. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi, là sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống hôm nay.
Đọc tiếp
- Với tổng mức đầu tư hơn 650 tỷ đồng, hai dự án nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Vĩnh Tường được kỳ vọng...
- Sáng 5/10, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực...
- Từ trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Thủy thông tin, nhân 24 năm ngày thành lập...
- Để mái trường thực sự là nơi ươm trồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa đáp ứng yêu cầu phát triển...
- Buổi sáng ở làng Mít Jét, xã Ia O, tỉnh Gia Lai, giữa tiếng gọi nhau í ới của những đứa trẻ trên đường đến lớp, cô...
Mới nhất
- Ngày 6 tháng 10 năm 2026, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức dự án quốc tế quy mô lớn về khoa học và giáo dục...
- Quảng Trị có hơn 3.100 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ xây...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng với hệ thống nghị quyết chiến lược đã mở ra tầm nhìn, động lực và...
- Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hoà (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Công...
- Sáng 6-10, tại Cơ sở 1 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (phường Nam Nha Trang), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với...
- Những cánh cửa Trại giam Đại Bình (Cục C10, Bộ Công an) khép lại để bảo đảm an ninh, trật tự; nhưng cũng mở ra cơ hội...
- Chiều 5/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đón và làm việc với Đoàn công tác Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đi nghiên cứu địa...
- Trở về với cuộc sống đời thường sau những năm tháng chiến đấu, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm...
- Thực hiện chương trình, kế hoạch Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25, Đoàn đại biểu Hội CCB...
- Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.














