CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chiều ngày 29/10, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều khu vực bị mất điện, một số sự cố đã xảy ra… Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó, chuẩn bị phương tiện, nhân lực để sửa chữa, khôi phục cấp điện an toàn cho dân.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, đến 12h ngày 29/10, toàn EVNCPC xảy ra 492 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó 125 vụ đã được khôi phục. Hiện còn 444.335 khách hàng mất điện, chiếm 8,99% tổng số khách hàng toàn EVNCPC và 18,82% khách hàng của bốn Công ty Điện lực gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.
3.749 trạm biến áp phân phối phải ngừng hoạt động, chiếm 6,52% tổng số trạm của EVNCPC, công suất ước tính khoảng 252,6 MW, tương đương 6,93% công suất cực đại toàn Tổng công ty (Pmax = 3.646 MW). Trong đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng là đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 230.899 khách hàng, 2.045 trạm biến áp bị mất điện.
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có trên 52% khách hàng và 42% trạm biến áp gặp sự cố mất điện. Công ty Điện lực Quảng Ngãi có 30.055 khách hàng và 414 trạm biến áp bị ảnh hưởng.Trong khi đó, Công ty Điện lực Quảng Trị chỉ còn 240 khách hàng và 7 trạm biến áp ở xã Triệu Phong chưa có điện trở lại.
Tại thành phố Đà Nẵng sạt lở đất gây ngã đổ, hư hỏng gần 15 cột trung, hạ áp ở khu vực Trà Mỹ, còn tại xã Phước Hiệp, khu vực Phước Sơn sạt lở đất đã làm một vị trí cột đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B (cột 33) và đường dây 22kV nối lưới từ xã Hiệp Đức đến xã Phước Sơn bị gãy đổ, gây mất điện toàn bộ các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn (cũ).
Trong khi đó, các tuyến đường giao thông để công nhân ngành điện tiếp cận hiện trường các vị trí cột điện bị ngã đổ này bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng an ninh địa phương chưa cho lưu thông, kể cả đi qua các đồi đất cũng có nguy cơ tiếp tục sạt lở không đảm bảo an toàn cho con người.
Ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: đơn vị đã cử cán bộ phòng An toàn, phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng nghiên cứu chọn phương án tối ưu, an toàn nhất để tiếp cận hiện trường vị trí trụ sạt lở, sớm triển khai khắc phục thiệt hại cấp điện trở lại cho khu vực Phước Sơn ngay khi mưa giảm, nước bất đầu rút.
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên thông tuyến đường giao thông, hỗ trợ công nhân điện và phương tiện tiếp cận các vị trí cột điện bị ngã đổ để ngành điện sớm khắc phục cột 33 đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B và đường dây 22kV tại khu vực xã Phước Hiệp để cấp điện trở lại cho nhân dân khu vực vùng cao Phước Sơn trong thời gian sớm nhất.
| EVNCPC khuyến cáo an toàn điện trong mưa bão, ngập lụt EVNCPC khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh tai nạn điện khi mưa bão, ngập nước: · Rút phích cắm thiết bị điện, tách cáp ăng-ten khỏi tivi để tránh sét lan truyền. · Ngắt cầu dao, aptomat khi nước tràn vào nhà, di chuyển thiết bị điện lên cao. · Không chạm vào dây điện, cột điện, tủ điện hay khu vực ẩm ướt có điện rò rỉ. · Tuyệt đối không tự ý đóng điện khi nước chưa rút hết. · Khi phát hiện dây điện đứt, cột nghiêng hoặc khu vực nguy hiểm, không lại gần và báo ngay cho điện lực địa phương hoặc Tổng đài 1900 1909 để được hỗ trợ. |
Tại cuộc họp khẩn chiều 29/10, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nói: EVNCPC xác định nhiệm vụ khắc phục điện sau mưa lũ là cấp bách, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu.Ông Ngô Tấn Cư cũng yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư, chủ động xử lý sự cố, khôi phục điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.
Phương châm thự hiện là: Nước rút đến đâu, kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện đến đó, bảo đảm an toàn là đóng điện ngay để phục vụ công tác khắc phụ hậu quả thiên tai và phục vụ vụ đời sống, sản xuất. Trong vòng 3 đến 5 ngày, các đơn vị phải khắc phục xong toàn bộ lưới điện sau lũ.
Các đơn vị, doanh nghiệp, mỗi cán bộ công nhân ngành điện tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, phối hợp với chính quyền địa phương, công an, quân đội trong việc tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và an toàn cho cán bộ, công nhân thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.
Các Ban chuyên môn của EVNCPC khẩn trương cấp phát vật tư dự phòng như máy biến áp, công tơ, dây dẫn, thiết bị đóng cắt... cho các đơn vị bị thiệt hại nặng, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, để chủ động khôi phục hệ thống ngay khi nước rút.
Các Công ty Điện lực ở khu vực không bị ảnh hưởng mưa lũ và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung bố trí mỗi đơn vị 50 cán bộ, công nhân cùng 2 đội thí nghiệm điện của Công ty TNHH Thí nghiệm điện miền Trung, sẵn sàng chi viện, hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng trong công tác khắc phục lưới điện và khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng sau lũ.