Sáng 9-10, tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Quảng Phú.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc.
Cắt băng khai mạc triển lãm tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 9-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Quảng Phú tổ chức khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk dự và phát biểu khai mạc triển lãm.
Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk trưng bày gần 100 tư liệu theo các chủ đề: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (Thế kỷ XVI - XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây (Thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản (Thế kỷ XVI - XX) ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; Các hình ảnh, tư liệu quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975; Một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.
Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham quan triển lãm.
Đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham quan triển lãm.
Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Quảng Phú là sự kiện quan trọng; nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc trên địa bàn. Qua đó, giúp cho các cấp, các ngành và mỗi người dân thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ triển lãm một lần nữa khẳng định biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Thông qua triển lãm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk những tư liệu, bằng chứng đã được công bố trong các công trình nghiên cứu của Việt Nam và diễn đàn quốc tế, khẳng định vững chắc chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với mục đích đó, triển lãm lưu động hôm nay tại Quảng Phú sẽ có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa vô cùng sâu sắc, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là giới trẻ trong việc chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Học sinh xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cổ động, tuyên truyền về triểu lãm.
Được biết, năm 2014, Đắk Lắk là tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chọn làm điểm để tổ chức Triển lãm lưu động "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Sau thành công của Triển lãm năm 2014, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2019 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 10 cuộc triển lãm tại các địa phương trong tỉnh. Các đợt triển lãm trước đó đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Quảng Phú là triển lãm đầu tiên sau sáp nhập cấp tỉnh, và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Ngay trong ngày khai mạc, triển lãm đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham quan, tìm hiểu. Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại xã Quảng Phú sẽ bế mạc vào trưa ngày 11-10./.