Sáng 10-8, Trung tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
Di vật của liệt sỹ được tìm thấy tại xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ông Phạm Quang Hào, trú tại tổ dân phố 5, xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk cung cấp trong quá trình phát nương làm rẫy phát hiện một cái hang sâu khoảng 2m dưới tảng đá to phát hiện có hài cốt và các di vật của bộ đội nên báo với chính quyền xã M’Drắk và Đội K51.
Từ thông tin được cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 phối hợp cùng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 4- M’Drắk , chính quyền địa phương tiến hành khảo sát xác định vị trí chính xác, sau đó tiến hành quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: Vải áo, đế giày bộ đội, tăng, dây thông tin, dây dù, vỏ đạn và hộp tiếp đạn AR-15. Căn cứ vào di vật và thông tin liên quan, xác định đây là bộ đội ta hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chưa xác định được danh tính. Hiện nay hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Ban CHQS xã M’Drắk chuẩn bị cho lễ an táng và truy điệu hài cốt liệt sĩ chu đáo, đúng nghi thức.
Được biết, đây là hài cốt liệt sĩ đầu tiên Đội K51 quy tập được sau khi thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước năm 2025. Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 kiên trì bám địa bàn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia dù gặp nhiều khó khăn do thời gian kéo dài, địa hình hiểm trở và thông tin còn hạn chế.Từ năm 2000 đến nay, Đội K51 đã quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri, hồi hương về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước, từ năm 2021 đến nay Đội K51 đã quy tập được 58 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.