CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15 đến 17-6-2026
Sáng 4-6, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Dự gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Văn Tú – Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội; Trương Công Thức – Phó Vụ trưởng, Vụ Đoàn thể, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại biểu Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Công tác CCB Trung ương Hội; Báo CCB Việt Nam; các đồng chí đại biểu lãnh đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, Hà Nội…
Ban tổ chức chủ đề của Đại hội là: “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Đại hội diễn ra từ ngày 15 đến 17-6-2026, tại Hội trường Bộ Quốc phòng; với 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên CCB cả nước; dự kiến 150 đại biểu khách mời bao gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ban, Bộ ngành, các đoàn thể Trung ương, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, và các đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN.
Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội. Kết quả tham gia Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025: Toàn Hội có hơn 324 nghìn hội viên là đảng viên được bầu đi dự Đại hội Đảng các cấp; gần 130 nghìn đảng viên là hội viên được bầu vào cấp ủy; 182 nghìn cán bộ hội và hội viên CCB tham gia các ban bầu cử, tổ bầu cử và các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn an ninh chính trị tại các khu vực bỏ phiếu; 63 nghìn cán bộ, hội viên CCB được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; trúng cử 50.553 đ/c (=79%), trong đó: Đại biểu Quốc hội có 3 đồng chí.
Thực hiện có hiệu quả phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Toàn Hội xóa được 16 nghìn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; làm/tặng 12 nghìn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” với số tiền 944,4 tỷ đồng; toàn Hội, có 34/34 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB; hiện có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác, 190.021 trang trại, gia trại; thu hút 781.513 lao động. Hằng năm có hàng chục ngàn hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp…
Tích cực tham gia xây dựng pháp luật; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt chế độ, chính sách, tư vấn trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh và cựu quân nhân.
Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên; động viên, tập hợp cựu quân nhân phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở
Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai tích cực, đúng hướng và có hiệu quả Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức 18 đoàn ra và đón 17 đoàn vào đạt mục đích, yêu cầu, hiệu quả, an toàn.
Tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
Đại hội lần thứ VIII, Hội CCB Việt Nam sẽ tập trung thảo luận và quyết nghị các mục tiêu, chỉ tiêu lớn, mang tính đột phá nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Hội. Trong đó, Đại hội xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. Phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. Phấn đấu hàng năm trên 90% tổ chức Hội, trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc sắc. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%, ở các xã nghèo giảm từ 4,0-5,0%). Xóa hết hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; phấn đấu hộ CCB khá, giàu từ 50- 60%. Phấn đấu từ 70- 75% hội viên CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Phấn đấu 100% thông tin về tổ chức, biên chế, hồ sơ hội viên được số hóa và thực hiện cập nhật trên mọi trường số.
Đại hội cũng đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. Động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân; tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phối hợp Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Đại hội tập trung vào 2 khâu đột phá là: Xây dựng các tổ chức Hội tinh, gọn, mạnh; đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.
Trao đổi tại buổi gặp mặt, có nhiều ý kiến của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí xung quanh công tác chuẩn bị trước, trong và sau Đại hội. Thiếu tướng Phạm Văn Tú – Giám đốc Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội xác định, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội sẽ tham gia công tác chuẩn bị chu đáo nhất cho Đại hội và xem công việc của Hội CCB Việt Nam như của mình; tường thuật trực tiếp phiên Khai mạc trên Kênh Truyền hình Quân đội; đồng chí cũng gợi ý Hội CCB Việt Nam giới thiệu nhân sự tham gia tọa đàm trên kênh Truyền hình Quốc phòng để làm rõ phương châm của Đại hội.
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam mong các cơ quan báo chí, các nhà báo phóng viên quan tâm; ưu ái đăng tải tuyên truyền về Hội, về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam; Báo CCB Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp, tuyên truyền về Đại hội; Báo CCB Việt Nam tổ chức chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội vào ngày 14-6, tại Nhà hát Âu Cơ.
Ban tổ chức Đại hội đã giải đáp nhiều câu hỏi như điểm mới, nổi bật của Đại hội so với các kỳ Đại hội trước; phát huy vai trò của CCB trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò của nữ CCB trong hoạt động Hội; tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…
Ban tổ chức Đại hội khẳng định, nhiệm vụ đầu tiên, xuyên suốt, thường xuyên ngay từ khi ra đời của Hội CCB Việt Nam là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong việc CCB tham gia góp ý các văn bản để xây dựng đường lối, chính sách, làm cho đường lối ấy đi vào cuộc sống, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Đảng, chế độ. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, các CCB tuổi ngày càng cao nhưng bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm càng cao.
Kết luận buổi gặp mặt, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh, Đại hội VIII là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sau Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam. Trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, đồng hành của các cơ quan báo chí, góp phần giúp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phong trào “CCB gương mẫu”... Các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến; phản ánh những vấn đề được cán bộ, hội viên và nhân dân quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Hội CCB Việt Nam.
Đồng chí Khuất Việt Dũng cho biết, Đại hội VIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Để Đại hội thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, hội viên CCB cả nước, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm; làm nổi bật bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam; tuyên truyền sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội bằng nhiều hình thức sáng tạo, với các sản phẩm báo chí phong phú trước, trong và sau Đại hội.
Nhân dịp này, các cơ quan báo chí cần tăng cường bám sát cơ sở, tiếp cận hội viên để kịp thời phát hiện, tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Trung ương Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về Đại hội, đồng thời tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu trên các phương tiện truyền thông, trong đó có Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
Đồng chí Khuất Việt Dũng nhấn mạnh, buổi gặp mặt hôm nay là bước khởi đầu, Hội mong muốn với tư duy nhạy bén, ngòi bút sắc sảo, nhiệt huyết của người làm báo chí cách mạng, các cơ quan báo chí, các nhà báo sẽ có nhiều sản phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào thành công của Đại hội.
Đọc tiếp
- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu đi lại, giao lưu, học tập và hợp tác của người dân ngày càng gia...
- Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Dân tộc Kinh chiếm đa số (khoảng 85,4% dân...
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược, đánh dấu mốc lịch sử đưa Việt Nam...
- Hội thao xạ thủ bắn tỉa Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 năm 2026 là cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh của những xạ thủ bắn tỉa,...
- Sau 3 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 bước vào nội dung...
Mới nhất
- Sau kỳ thi, rất nhiều học sinh đi du lịch giúp thư giãn sau kỳ thi căng thẳng, nhưng cũng không ít bạn chẳng màng đến giải...
- Tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa (trước đây thuộc huyện Triệu Sơn), ông Hoàng Văn Huy (77 tuổi), là CCB, xuất ngũ sau năm...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo) vừa phối hợp cùng...
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội)...
- Trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4-1975, Trung đoàn 88 thuộc Quân khu 8, ở Đồng Tháp Mười. Khi đó, tôi đang là trợ lý tuyên...
- Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hòa Lạc (TP. Hà Nội) luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích...
- Từ những việc làm thiết thực, các Câu lạc bộ (CLB) nữ cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đang từng ngày lan tỏa tinh...
- Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi...
- “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” huy động cả...
- Cỡ chữ Mặc định














