Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Dấu ấn đổi mới, đoàn kết và phát triển

Hồ Thanh Hương 27/11/2025 - 19:01

Trong hai ngày 19 và 20-11-2025, Hội CCB TP. Hà Nội đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội cấp tỉnh, thành đầu tiên trên cả nước, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho tiến trình tổ chức đại hội đại biểu của Hội CCB các tỉnh, thành trong cả nước.

thuong-tuong-be-xuan-truong-va-dong-chi-nguyen-van-phong-tang-hoa-chuc-mung-ban-chap-hanh-hoi-ccb-tp-ha-noi-nhiem-ky-2025-2030
Thượng tướng Bế Xuân Trường và đồng chí Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Phó chủ tịch HĐND TP. Hà Nội; các đồng chí tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố; các đoàn đại biểu Hội CCB các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình; cùng 377 đại biểu đại diện cho gần 30 vạn hội viên CCB toàn thành phố.

 

Tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Trong nhiệm kỳ VII, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, phát triển chính quyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô.

Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng văn kiện, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, đồng thời triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, các cấp Hội đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, là điểm tựa vững chắc của nhân dân Thủ đô.

Một trong những điểm sáng nổi bật nhiệm kỳ vừa qua là kết quả triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội CCB Hà Nội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 ở tất cả các cấp; huy động hàng nghìn hội viên, trong đó có nhiều nhà khoa học, cán bộ lão thành tham gia viết bài đấu tranh; đóng góp hơn 16 nghìn bài chính luận, nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi toàn quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà Hội CCB Hà Nội đạt được. Các cấp Hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực góp ý vào các nghị quyết, chương trình công tác của thành phố; tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Hội CCB Hà Nội đã góp phần nâng cao vị thế của Hội CCB Việt Nam và của Thủ đô trong lòng bạn bè quốc tế. Đồng chí yêu cầu Hội CCB Hà Nội nhiệm kỳ tới tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi tư duy từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, tập trung triển khai mạnh mẽ các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị. Với truyền thống và bản lĩnh vốn có, Hội CCB Hà Nội tiếp tục vai trò nòng cốt, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, góp phần xây dựng một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Hội CCB Hà Nội đã duy trì mạnh mẽ phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”, huy động hàng chục tỷ đồng vào Quỹ Đề án 03, xây dựng và sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ bò sinh sản, quà và sản xuất cho hội viên. Nhờ vậy, đời sống hội viên được nâng cao, giảm hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần tạo nên nền tảng phát triển bền vững. Hội Doanh nhân CCB thành phố cũng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, với doanh thu hơn 35.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1.200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động, trong đó gần 10.000 người là CCB và con em CCB. Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được triển khai hiệu quả với nguồn lực hơn 6 tỷ đồng.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Công an nhân dân và các cơ quan liên quan thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, đón nhận quân nhân xuất ngũ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và bảo đảm chính sách đối với người có công. Hơn 317.000 hội viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, cung cấp hàng nghìn tin có giá trị cho lực lượng công an, hòa giải thành công hàng nghìn vụ việc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng Đại hội và nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Hội CCB thành phố đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Trong bối cảnh nhiệm kỳ vừa qua đầy biến động, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, khẳng định vị thế của Thủ đô.

Phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và đối ngoại nhân dân

Hội CCB thành phố đã triển khai hàng trăm buổi nói chuyện, tọa đàm, giao lưu truyền thống trong trường học và cộng đồng, giáo dục lòng yêu nước cho hơn 30.000 thanh thiếu niên. Các câu lạc bộ Cựu quân nhân phát triển mạnh với gần 3.000 câu lạc bộ, hơn 100.000 hội viên. Tại các địa phương như phường Ngọc Hà, xã Đông Anh hay xã Bát Tràng, các mô hình “Dân vận khéo”, xung kích phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đều được triển khai hiệu quả.

Hội mở rộng quan hệ đối ngoại, đón tiếp các đoàn CCB quốc tế, triển khai các chương trình phối hợp trong nước, đóng góp nguồn lực hỗ trợ các địa phương khó khăn, thực hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công, xây dựng và sửa chữa nhiều tuyến đường, trường học, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hiệu quả thiết thực.

Đại hội của đổi mới, khoa học và dân chủ

Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hà Nội lần thứ VIII được tổ chức khoa học, trang trọng, hiện đại, đánh dấu bước tiến mới trong phương thức tổ chức đại hội của Hội CCB các cấp: Tài liệu đại hội được số hóa bằng mã QR, giảm giấy tờ, hiện đại hóa quy trình; tham luận trình chiếu bằng video clip, ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề; không khí thảo luận dân chủ, trách nhiệm, thể hiện trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ CCB Thủ đô; công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình.

Một trong những thành công nổi bật của Đại hội lần thứ VIII là quá trình bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra diễn ra dân chủ, minh bạch, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của từng đại biểu. Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành, 15 đồng chí vào Ban Thường vụ, 9 đồng chí vào Ban Kiểm tra; Thiếu tướng Lê Như Đức tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng bầu 20 đại biểu (18 chính thức, 2 đương nhiên) dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Quá trình bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, các ứng viên đều được giới thiệu công khai, đánh giá khách quan về năng lực, phẩm chất và uy tín. Các đại biểu thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có khả năng lãnh đạo và gắn bó sâu sắc với Hội và nhân dân Thủ đô.

Đại hội thông qua Nghị quyết xác định các mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ tới. Trong đó, ba khâu đột phá được xác định gồm: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ gương mẫu, tiêu biểu; tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Thành công của Đại hội mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó Hội tiếp tục là lực lượng tin cậy, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sự quyết tâm cao, Hội CCB thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy bản chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô, là điểm tựa vững chắc để từng hội viên, chi hội, cấp Hội không ngừng trưởng thành, đóng góp vào xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Theo Báo CCB số 1620

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội: Dấu ấn đổi mới, đoàn kết và phát triển