Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức khai mạc, mở ra một chặng đường mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị theo định hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc.
TS. KTS Nguyễn Ngọc Tùng, khoa Kiến trúc, Đại học Khoa học, ĐH Huế, nhấn mạnh, Huế sở hữu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, từ Quần thể di tích Cố đô, sông Hương - núi Ngự, cung điện, nhà vườn, làng nghề, làng cổ đến nhã nhạc cung đình và âm nhạc dân gian. Đây chính là nền tảng giúp Huế trở thành một đô thị di sản điển hình, nơi cấu trúc đô thị hài hòa với cảnh quan sông Hương, mật độ cây xanh cao và tầm nhìn mở, tạo điều kiện phát triển đô thị sinh thái, xanh và bền vững.
Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Huế còn gây ấn tượng bởi lối sống hiền hòa, nhẹ nhàng, đậm bản sắc văn hóa. Chính nét riêng này giúp thành phố thuận lợi trong việc kiểm soát những yếu tố nhạy cảm của đô thị như chiều cao công trình, đường chân trời hay tầm nhìn di sản. Không chỉ vậy, Huế còn sở hữu bề dày văn hóa - giáo dục với nhiều thương hiệu uy tín như Đại học Huế, nghệ thuật, ẩm thực, lễ hội truyền thống… Đây chính là nguồn lực quan trọng để thành phố hướng tới phát triển kinh tế sáng tạo và du lịch bền vững.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đô thị di sản xanh - thông minh - giàu bản sắc, TS. Nguyễn Ngọc Tùng đề xuất một khung quy hoạch tích hợp ba trụ cột: quy hoạch không gian đô thị và kiến trúc, thích ứng biến đổi khí hậu và du lịch bền vững. Quy hoạch đô thị nên triển khai phân vùng nhiều lớp, bao gồm lõi trung tâm, vùng đệm và vùng chuyển tiếp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hình thái kiến trúc, chiều cao, vật liệu, gam màu, lấy sông Hương làm lõi trung tâm để bảo vệ tầm nhìn và cảnh quan.
Song song với đó, TS Nguyễn Ngọc Tùng đề nghị cần quy hoạch Hạ tầng xanh (Green Blue Infrastructure), tăng cường cơ sở hạ tầng đô thị, thiết kế và quy hoạch công viên, tạo đô thị thấm mút, phục hồi rừng ngập mặn, quy hoạch hành lang bảo vệ sạt lỡ bờ biển… Đồng thời, thành phố phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu thông minh để vận hành bền vững và hiệu quả hơn.
Trong liên kết vùng với Đà Nẵng, Quảng Trị, TS. Nguyễn Ngọc Tùng đề nghị cân bằng chức năng từng địa phương: Huế là đô thị di sản, xanh và sáng tạo; Đà Nẵng là đô thị kinh tế - logistics; Quảng Trị là đô thị du lịch gắn với ký ức chiến tranh và sinh thái. Việc phối hợp tour tuyến du lịch, sự kiện văn hóa - du lịch chung sẽ tạo thương hiệu vùng mạnh mẽ, thay vì quảng bá riêng lẻ.
Để các di sản thích ứng với phát triển, những công trình Pháp thuộc, nhà vườn có thể chuyển đổi thành không gian sáng tạo, triển lãm, lưu trú du lịch đặc thù. Quản lý du lịch thông minh, lễ hội quanh năm và “quy hoạch 15 phút” (đây là một khái niệm trong quy hoạch đô thị nhằm tạo ra các khu vực đô thị mà mọi nhu cầu thiết yếu của người dân, như làm việc, học tập, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, đều có thể tiếp cận trong vòng 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp từ nơi cư trú) tại các khu vực như kinh thành, Kim Long, Bao Vinh, kết hợp cơ chế điều phối liên ngành qua Hội đồng Di sản - Môi trường - Du lịch, sẽ giúp Huế cân bằng giữa bảo tồn, phát triển và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời giữ gìn bản sắc đặc trưng của đô thị di sản.
Tất cả những giải pháp này cùng hướng tới một tầm nhìn chung: xây dựng Huế trở thành đô thị di sản xanh, thông minh, bền vững, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa hội nhập mạnh mẽ với xu thế phát triển toàn cầu.
Huế đang phát triển theo hướng đặc thù, các phân vùng kinh tế được định hình rõ nét: du lịch biển gắn với Lăng Cô, du lịch văn hóa, sinh thái dọc sông Hương. Đồng thời, hạ tầng hiện đại được đầu tư đồng bộ, từ những cây cầu vượt phá Tam Giang, cầu bắc qua sông Hương, đến quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc - Nam, cảng Chân Mây mở rộng và sân bay Phú Bài nâng cấp quốc tế.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh (CCB) TP. Huế, sự phát triển vượt bậc của thành phố thời gian qua là kết quả của chiến lược đúng đắn cùng sự đồng thuận trong xã hội. Hội CCB luôn xác định đây là trách nhiệm của mình, góp phần duy trì ổn định chính trị và đồng hành cùng các bước đổi mới.
Song song phát triển kinh tế, Huế khẳng định vị thế trung tâm y tế và giáo dục miền Trung với Bệnh viện Trung ương Huế đi đầu nhiều chuyên ngành, Đại học Huế trở thành đại học đa ngành với 8 trường thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu. Những công trình biểu tượng như cầu Nguyễn Hoàng, cầu Thuận An cho thấy sự kết nối hài hòa giữa hiện đại và di sản truyền thống.
Đồng chí Nguyễn Văn Lưu nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển, Hội CCB TP. Huế luôn khắc ghi lời dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Cựu nhưng không cũ, luôn tiếp thu cái mới, thấm nhuần đường lối đổi mới của Đảng”. Đây là kim chỉ nam để giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Huế cũng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển chính quyền số. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và dịch vụ công không chỉ nâng cao sự hài lòng của người dân mà còn thúc đẩy mô hình chính quyền phục vụ. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng thuận xã hội, và Hội CCB đã tích cực vận động hội viên, nhân dân tiếp cận các dịch vụ số.
Một nhiệm vụ quan trọng khác của Hội CCB TP. Huế là đồng hành cùng thế hệ trẻ. Với hàng chục nghìn sinh viên đang học tập, khởi nghiệp tại thành phố, Hội mong muốn truyền lửa, tiếp sức để thanh niên lập thân, lập nghiệp, tiếp nối truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong bối cảnh mới.
TP Huế hướng tới trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc tầm quốc gia, khu vực, vươn ra thế giới như một “thành phố di sản”. CCB Nguyễn Văn Lưu khẳng định, Huế có thể hiện đại hơn, hội nhập sâu rộng hơn, nhưng vẫn phải giữ được hồn cốt di sản, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Cố đô.
CCB Nguyễn Văn Lưu bày tỏ niềm tin vào Ban lãnh đạo Đảng bộ thành phố. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, được xem là cơ hội để Huế phát huy truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa đồng thời hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước.
Chúng tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ mở ra những bước đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục và y tế, đồng thời xây dựng Huế trở thành đô thị di sản xanh, thông minh và bền vững. Với trách nhiệm của mình, Hội CCB TP Huế sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và cùng thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển trọng yếu.