Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đà Nẵng khởi động Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng lần thứ 4

HUỲNH KÝ 29/06/2026 - 08:16

UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã chính thức khai mạc Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 4 vào chiều 26/6.

Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, Liên hoan này được xác định là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực; hướng tới mục tiêu lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh Châu Á với công chúng quốc tế.

photo-2
Tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao những cơ hội phát triển điện ảnh từ DANAFF lần thứ 4

Định vị trụ cột điện ảnh

Theo Ban tổ chức, Liên hoan DANAFF lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2026, với nhiều nội dung hoạt động quảng bá và vinh danh. Ngay tại lễ khai mạc, Liên hoan đã có một số sự kiện sôi động, như chương trình thảm đỏ vinh danh các đạo diễn, diễn viên tham dự; chương trình khai mạc truyền hình trực tiếp và chia sẻ trên các nền tảng VTVgo, VTV Prime, ON Live TV, ON Plus…

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA nhìn nhận, việc tổ chức liên hoan phim DANAFF lần thứ 4 đã được xúc tiến, chuẩn bị trong nhiều tháng qua, là dấu mốc đặc biệt ghi nhận những hoạt động, nỗ lực của các bên hợp tác, nhất là chính quyền thành phố Đà Nẵng để giúp đỡ VFDA hiện thực hóa ước mơ “tôn vinh giá trị điện ảnh, nuôi dưỡng tài năng mới và thúc đẩy kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới”.

photo-7
Quang cảnh họp báo DANAFF lần thứ 4 trước ngày khai mạc

Đến lần tổ chức thứ 4 này, DANAFF mới có được những dấu ấn đặc biệt để định vị những giá trị nền tảng của tổ chức, sau xuất phát điểm được phép hoạt động từ năm 2023. Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn mạnh đã ấn định được 4 trụ cột tổ chức của Hiệp hội với lần tổ chức này. Đó là vinh danh những tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của điện ảnh Châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ trong khu vực; và kết nối, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới. Mỗi trụ cột gắn liền với một chương trình DANAFF thành công, mở ra những cơ hội và thực tiễn phát triển bền vững.

Ở lần tổ chức thứ 4, DANAFF đặt rõ định hướng chuyên môn với chương trình DANAFF Industry Days – chuỗi hoạt động kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, quy tụ 10 hãng phim và hơn 20 đối tác quốc tế. Chương trình này vốn được khởi động từ liên hoan lần thứ 3, thông qua việc ra mắt Chợ Dự án DANAFF (DANAFF Project Market), tạo tiền đề kết nối, xây dựng nền tảng để các nhà phát hành, nhà sản xuất, nhà đầu tư quốc tế gặp gỡ những đơn vị chủ chốt của điện ảnh Việt Nam, tìm hiểu các dự án phim sắp ra mắt và mở rộng cơ hội hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, hành trình phát triển VFDA vậy là rất rõ ràng, đi từ gắn kết những giá trị nghệ thuật điện ảnh đã có đến tìm kiếm các tài năng điện ảnh và mạnh dạn kết nối, tương tác với điện ảnh khu vực, quốc tế, từ đó thực sự là “bệ đỡ” thúc đẩy sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội mới cho hoạt động phát hành, sản xuất và đầu tư điện ảnh nước nhà”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ.

Nhân rộng những cơ hội và tài năng điện ảnh

Ban tổ chức DANAFF cho biết tại liên hoan này, có ba cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức, xoay quanh những vấn đề nổi bật của điện ảnh đương đại, tạo không gian trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia, học giả và nhà làm phim, để có những gợi mở phát triển điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

photo-5
Toàn cảnh một hội thảo điện ảnh tại DANAFF lần thứ 3

Đó là hội thảo “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà làm phim và đại diện các cơ sở đào tạo điện ảnh, để nhìn lại thành tựu, giá trị và dấu mốc của điện ảnh Việt Nam trong 40 năm Đổi mới; trao đổi về chuyển biến trong tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, mô hình sản xuất - phát hành, thị hiếu khán giả, cũng như khả năng hội nhập quốc tế và phát triển thị trường.

Thứ hai là hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”, để các nhà nghiên cứu cùng thảo luận các vấn đề liên quan quyền tác giả, tài sản sáng tạo, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thách thức pháp lý trong môi trường số, hướng tới tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ giá trị sáng tạo.

Tin nên đọc

Thứ ba, là hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”, nhằm tham chiếu kinh nghiệm ngành công nghiệp văn hóa của một quốc gia đã phát triển với điện ảnh Việt Nam, qua đó gợi mở các giải pháp xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, các hội thảo này, kết nối với lịch trình chiếu phim miễn phí trong rạp và ngoài trời, giới thiệu các bộ phim đặc sắc, sẽ tạo nên một “không gian đối thoại, tìm hiểu” rộng mở giữa những nhà làm phim, các diễn viên… và công chúng.

Liên hoan còn có một số suất chiếu đặc biệt, với những khách mời như ông Kim Dong Ho, nhà sáng lập BIFF, biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc; Johnnie To, đạo diễn điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc); Jane Seymour, minh tinh kỳ cựu của điện ảnh và truyền hình Hoa Kỳ; Bill Mechanic, cựu Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox; cùng nhiều ngôi sao điện ảnh có sức hút trên màn ảnh quốc tế và trong nước. Liên hoan còn tổ chức hơn 50 suất chiếu và hoạt động giao lưu giữa người xem với các chuyên gia, nhà làm phim, nghệ sĩ có đóng góp tiêu biểu cho nền điện ảnh khu vực.

Tất cả sẽ hội tụ thành một quần thể các sự kiện, vấn đề tâm điểm, làm rõ câu chuyện, tầm nhìn phát triển điện ảnh quốc gia và các địa phương trong nước, hướng đến khả năng kết nối, tổ chức được những hoạt động sản xuất làm phim, giao lưu tác phẩm phim ảnh trong khu vực và quốc tế. Trong đó, địa bàn Đà Nẵng sẽ là một điểm nhấn đáng được đầu tư.

Bài liên quan

  • DIFF 2026: Nao nức tranh tài “Sáng tạo”
    Tiếp diễn của các đêm trước của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026, đêm thi thứ tư với sự góp mặt ấn tượng của hai đội thi Đức và Trung Quốc, với chủ đề “Sáng tạo” quyết liệt so tài, đem lại một không gian nghệ thuật ánh sáng mãn nhãn.
  • DIFF 2026: Trận thư hùng về “nét riêng” văn hóa
    Mở màn trong cơn mưa lớn, đêm thi thứ ba DIFF 2026 vẫn bùng nổ với màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện châu Á và châu Âu, nơi ánh sáng, âm nhạc và bản sắc văn hóa cùng thăng hoa trên bầu trời sông Hàn.

Mới nhất

Đà Nẵng khởi động Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng lần thứ 4