Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đà Nẵng: Chi hội Cựu chiến binh mở lớp Hán Nôm căn bản

HUỲNH KÝ 27/05/2026 - 14:12

Sáng 27/5, Chi hội Cựu chiến binh khối phố 22 phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) vừa phối hợp với Hội Hán Nôm Đà Nẵng khai giảng lớp Hán Nôm căn bản và luyện viết thư pháp.

Đây là lớp học thư pháp Hán Nôm thứ 14 do Hội Hán Nôm Đà Nẵng tổ chức tại địa bàn thành phố, là lớp đầu tiên được mở với sự tham gia, tổ chức từ Chi hội Cựu chiến binh địa phương.

Đại tá Hoàng Ngọc Khăn, Chủ tịch Hội Hán Nôm Đà Nẵng chia sẻ, với tinh thần động viên, thúc đẩy phong trào hiếu học, ông cùng các cựu chiến binh quan tâm công tác học tập bộ môn Hán Nôm trong nhiều năm qua.

han-nom
Khai giảng lớp Hán Nôm của Chi hội Cựu chiến binh 22 Hòa Xuân Đà Nẵng

“Người lính chúng tôi rời vị trí đánh giặc ngoại xâm, là quay về tham gia diệt giặc đói và giặc dốt, như tinh thần Bác Hồ đã chỉ lối. Các cựu chiến binh làm sản xuất giỏi thì ai cũng biết, nhưng cựu chiến binh tham gia phong trào học tập tiến bộ thì ít điều kiện hơn. Mà giặc dốt thời đại hôm nay, chính là tinh thần lười tiếp cận tri thức, không chịu cập nhật công nghệ để đổi mới năng lực; nhất là với tiếng Việt của cha ông, học hiểu được nhiều ngữ nghĩa mới thực sự là hướng vận động học tập tích cực.

Tin nên đọc

"Làm sao để chúng ta hiểu được những lời cha ông dạy, đọc được cổ văn ngàn năm lưu lại, là một thách thức rất lớn. Từ nhận thức này, chúng tôi tham gia vận động phát triển Hội Hán Nôm Đà Nẵng, làm tiền đề khuyến khích các thế hệ trẻ học tập noi gương, nắm bắt đúng tinh hoa tri thức cha ông”, Đại tá Hoàng Ngọc Khăn nói.

Thượng tá Lê Tứ, Trưởng Chi hội Cựu chiến binh 22 Hòa Xuân bày tỏ, Chi hội hiện có 30 hội viên tham gia sinh hoạt, đều rất quan tâm đến câu chuyện học tập không ngừng, đặc biệt tìm hiểu về những văn bản truyền thống ở địa phương, nên cùng thống nhất tổ chức lớp học Hán Nôm tại địa bàn, vận động nhiều cán bộ hưu trí, người dân, và các bạn trẻ cùng tham gia.

“Có thể hướng học tập này khác biệt, nhưng chắc chắn việc nắm rõ tri thức Hán Nôm sẽ giúp mỗi người hiểu tiếng Việt sâu sắc và đa dạng hơn”, Thượng tá Lê Tứ nhìn nhận.

Bài liên quan

Mới nhất

Đà Nẵng: Chi hội Cựu chiến binh mở lớp Hán Nôm căn bản