Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh “Học theo Bác” và “Làm theo Bác”

LÊ PHI HÙNG 20/05/2026 - 10:41

Mới 7 giờ sáng ngày 16-5, hơn 200 cán bộ, CCB và các đại biểu của TP. Hồ Chí Minh đã hội tụ về sân Trường THCS Tân Hưng, phường Long Hương để tham gia buổi Lễ phát động thực hiện Chương trình “Thành phố muôn màu sắc hoa” - hưởng ứng trồng 1 triệu cây xanh do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động. Các đồng chí còn mang theo nhiều thành tích ấn tượng để báo cáo, trao đổi với nhau trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Thường trực Hội CCB thành phố tổ chức.

bai-ho-chi-minh-le-phi-hung-1645-1038
Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động ở Trường THCS Tân Hưng.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nhận thức sâu sắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội CCB thành phố tâm đắc: “10 năm qua, Hội CCB thành phố luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng và các cuộc vận động của Trung ương, của thành phố, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội. Đó là những kết quả rất tự hào để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, T.Ư Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Hội CCB thành phố đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 đến từng cấp Hội. Mục đích là làm cho mọi hội viên nhận thức đúng đắn, sâu sắc, vì đó là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. CCB Nguyễn Thanh Sơn ở phường Tân Sơn Nhất chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức Chỉ thị 05 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là đường lối để xây dựng và chỉnh đốn Đảng tốt hơn, đẩy lùi tiêu cực và tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, tiếp tục khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”.

CCB Đặng Ngọc Khanh ở phường Thủ Dầu Một tâm sự: “Các cấp Hội và hội viên chúng tôi đã xây dựng được kế hoạch và chương trình phấn đấu cụ thể để học tập và làm theo tấm gương của Bác. Mỗi người đều tự nhủ phải sống xứng đáng với danh hiệu CCB”.

Thực hiện hiệu quả trên mọi lĩnh vực

Trong nhiều năm qua, hoạt động của Hội CCB phường Bẩy Hiền luôn được biết đến là đơn vị điển hình trong tham gia giữ gìn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở. Đây là mô hình tốt trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài những đợt sinh hoạt học tập chính trị, Hội CCB phường Bẩy Hiền còn mời các báo cáo viên của Trường Đại học An Ninh, của quân đội đến thông tin về các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, các biện pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”. Đồng chí Phạm Văn Tuyến - Chủ tịch Hội CCB phường Bẩy Hiền cho biết: “Qua học tập, tìm hiểu, chúng tôi nhận biết rõ thông tin xấu độc và phương pháp đấu tranh, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng. Hội viên CCB còn trao đổi, chia sẻ với đoàn thanh niên, hội phụ nữ để tạo sự “miễn dịch” đối với các thủ đoạn chống phá”.

Với Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB TP. Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo Bác là phải khắc phục mọi khó khăn, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước để sản xuất - kinh doanh hiệu quả. 10 năm qua là một thử thách rất lớn đối với các DN CCB thành phố. Đó là thị trường thay đổi khôn lường, sự cạnh tranh khốc liệt cả trong nước lẫn khu vực, giá cả nguyên vật liệu lên xuống thất thường, đại dịch Covid-19 tràn qua... Tuy vậy, những người lính trên mặt trận kinh tế vẫn thể hiện bản lĩnh vững vàng, ổn định sản xuất, phát triển thị trường và chăm lo đời sống cho người lao động ngày càng tốt hơn. Nhiều DN trở thành thương hiệu mạnh và được tuyên dương. Tiêu biểu là: Công ty CP May Việt Thịnh, Công ty CP Viễn thông ACT, Công ty TNHH Nhôm Nam Sung, Công ty TNHH Tam nông Việt Nam, Công ty CP Hải Phương, Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ TMXD An Hà, Công ty CP Long Dương Group ... xứng đáng với truyền thống “Gương mẫu - hợp tác - phát triển - nghĩa tình”. Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường chia sẻ: “Trên mặt trận kinh tế hiện nay, những DNDN CCB chúng tôi luôn thực hiện theo lời Bác dạy là “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Với ý chí và phẩm chất của người lính, các DN CCB sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước”.

Đến Hội CCB xã An Long, chúng tôi khá ấn tượng với phong trào “CCB tham gia xây dựng nông thôn mới”. Điểm nổi bật ở đây là các CCB đã hiến 3.880m² đất làm đường giao thông, tạo điều kiện để người dân đi lại dễ dàng và xây dựng cảnh quan nông thôn. Tiêu biểu là hội viên Đặng Thái Đoạt, hiến 1.400m² đất với hơn 200 cây trồng; hội viên Phạm Văn Tiền, hiến 1.200m² đất với hơn 150 cây trồng; hội viên Hồ Văn Cuông hiến 560m² đất với 120 cây trồng các loại.

Ở Hội CCB các phường: Vũng Tàu, Sài Gòn, Bến Thành lại sôi nổi với phong trào chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch và thương mại. Hội CCB xã An Nhơn Tây thì có mô hình: “Bữa cơm nghĩa tình đồng đội”, gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”...

Học và làm theo Bác suốt đời

Không thể kể hết lên đây những thành tích, những mô hình hay trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của CCB trên thành phố mang tên Bác. Những việc làm của họ càng tô đẹp thêm hình ảnh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, dù ở bất cứ cương vị nào, thời điểm nào cũng vì nước, vì dân, vì sự phát triển của xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Khi Chỉ thị 05 được quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, coi trọng thực hiện cụ thể ở cơ sở, thì sẽ đạt hiệu quả cao”. Từ nay đến hết năm 2026 và thời gian tiếp theo, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh xác định khâu đột phá là “Xây dựng Hội CCB thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng”. Cán bộ chủ trì, người đứng đầu, cán bộ hội phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương và của thành phố.

Trong năm 2026, Hội tổ chức nhiều hoạt động với các cuộc thi tìm hiểu lịch sử của Đảng, thi kể chuyện Bác Hồ với lực lượng vũ trang, thi xử lý các thông tin xấu độc... Mọi cán bộ, hội viên CCB xác định tốt tinh thần “Học và làm theo Bác suốt đời”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh “Học theo Bác” và “Làm theo Bác”