Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh góp phần xây dựng nông thôn mới

MINH ANH 11/05/2026 - 02:15

Rời quân ngũ, trở về quê hương, nhiều cựu chiến binh (CCB) Hà Tĩnh tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên “mặt trận” xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, phát triển kinh tế, tạo việc làm, họ không chỉ làm giàu chính đáng mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, thúc đẩy quê hương phát triển bền vững.

cth-1643-2
Con đường được mở rộng từ 3m lên 7m nhờ sự tiên phong hiến đất của CCB Trần Văn Lộc (bên trái).

Ở thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà, câu chuyện về CCB Trần Văn Lộc vẫn được nhắc đến như một điểm tựa niềm tin. Năm 2019, khi thôn Hồng Thịnh bắt tay xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bài toán khó nhất là mở rộng đường giao thông. Tâm lý “tấc đất tấc vàng” khiến nhiều hộ dân còn do dự. Trong hoàn cảnh đó, ông Lộc đã tiên phong hiến gần 100m² đất vườn, góp phần mở rộng tuyến đường từ 3m lên 7m. Hành động cụ thể, dứt khoát của ông đã tạo “cú hích” quan trọng, khơi dậy sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ một cá nhân tiên phong, phong trào hiến đất lan rộng ra toàn thôn. Người dân không chỉ làm theo mà còn chủ động tham gia chỉnh trang vườn hộ, xây dựng hàng rào xanh, cải tạo cảnh quan. Đến tháng 10-2023, Hồng Thịnh chính thức về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ở một hướng đi khác, CCB Lê Văn Bình, Giám đốc HTX Nga Hải, xã Tiên Điền lại khẳng định vai trò của người lính trong phát triển kinh tế tập thể. Từ vùng đất hoang hóa dưới chân núi Hồng Lĩnh, ông cùng các hội viên đã xây dựng mô hình hợp tác xã với quy mô 120ha, kết hợp sản xuất nông nghiệp hữu cơ và du lịch trải nghiệm.

Với phương châm “đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”, HTX Nga Hải đã từng bước vượt qua khó khăn, áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, HTX có doanh thu trên 8 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với thu nhập hơn 8 triệu đồng/người/tháng; có sản phẩm đạt OCOP 3 sao và toàn bộ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Mô hình khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp, đồng thời tạo môi trường để các CCB hỗ trợ nhau phát triển. Từ một cá nhân dám nghĩ, dám làm, ông Bình góp phần hình thành một tập thể sản xuất bền vững, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Cũng lựa chọn con đường làm kinh tế sau khi rời quân ngũ, CCB Nguyễn Văn Bình ở xã Đức Thọ đã tìm cho mình một hướng đi khác biệt: Phát triển nông nghiệp theo mô hình hữu cơ tuần hoàn, khép kín.

Trên diện tích hơn 3.000m², mô hình được ông quy hoạch khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa các khâu. Trung tâm là khu ao rộng 700m² nuôi cá trắm đen kết hợp ếch thương phẩm, liền kề là khu 200m² nuôi ếch bố mẹ, ếch giống và khu “ngủ đông”. Bao quanh là hệ thống chuồng trại gồm 500m² nuôi lợn nái, lợn giống và bò theo hướng hữu cơ, cùng 300m² nuôi gà, chim bồ câu thả vườn. Phần diện tích còn lại được tận dụng trồng chuối và cỏ voi làm nguồn thức ăn xanh, tạo sự chủ động trong sản xuất.

Điểm cốt lõi của mô hình là sự vận hành theo vòng tròn sinh học khép kín. Trong đó, khu nuôi cá trắm đen - ếch giữ vai trò “mắt xích” trung tâm. Cá được nuôi bằng nguồn thức ăn tự nhiên như ốc, cá tạp, phụ phẩm nông nghiệp, không sử dụng thức ăn công nghiệp chứa kháng sinh, nhờ đó cho chất lượng thịt chắc, thơm, được thị trường ưa chuộng. Trên cùng mặt nước, ếch được nuôi trong lồng lưới; phần thức ăn dư thừa và chất thải của ếch sau xử lý trở thành nguồn dinh dưỡng cho ao cá, giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm chi phí đầu vào.

Thức ăn cho lợn, bò chủ yếu là ngô, cám gạo, rau xanh và phụ phẩm nông nghiệp lên men; gà và bồ câu được thả vườn, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Phân chuồng sau xử lý tiếp tục được sử dụng bón cho cây trồng, khép kín một chu trình sản xuất không phát thải. Chính nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa các hợp phần, mô hình của ông Bình không chỉ giảm đáng kể chi phí sản xuất mà còn nâng cao giá trị sản phẩm. Mỗi năm, gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng, đồng thời tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho thị trường. Quan trọng hơn, mô hình góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương, từ chăn nuôi truyền thống sang hướng hữu cơ, bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, cách làm của CCB Nguyễn Văn Bình còn mang ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường nông thôn. Khi các nguồn thải được xử lý và tái sử dụng ngay trong hệ thống, cảnh quan khu vực luôn xanh - sạch - đẹp, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và không khí. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, các CCB tỉnh luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững. Từ chiến trường trở về đời thường, họ vẫn lặng lẽ tiếp bước, hiện diện trong từng con đường, mái nhà, mô hình kinh tế, tiếp tục giữ trọn lời thề người lính giữa thời bình...

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh góp phần xây dựng nông thôn mới