CCB Phạm Văn Luân (bên phải) cùng Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung - Nguyễn Văn Thiện (bêntrái) thăm xưởng chế biến gỗ của anh Đỗ Văn Đức.

Chủ tịch Hội CCB xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá Phạm Văn Luân nhập ngũ năm 1982 vào Trung đoàn 27, Sư đoàn 390 (Quân đoàn I). Sau khóa đào tạo cao đẳng chính trị quân sự, năm 1985, ông được điều động về Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, làm Đại đội phó về chính trị ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Năm 1987 làm Phó đảo trưởng đảo Trường Sa Đông, đến năm 1990 thì phục viên về địa phương với quân hàm Thượng uý.

Năm 2017, CCB Phạm Văn Luân được Đại hội Hội CCB xã Lĩnh Toại bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã và giữ chức vụ đó liên tục hai nhiệm kỳ (2017-2021, 2021-2025). Ông cùng với tập thể cán bộ, hội viên, tổ chức Hội luôn nỗ lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và xây dựng Hội vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, mô hình của Hội đạt nhiều kết quả tốt... Đặc biệt là tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như giữ gìn ANTT, bảo đảm ATGT, tham gia xoá nghiện ma tuý, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng…

Về tham gia cảm hóa, giáo dục người làm lỗi hòa nhập cộng đồng, ông Luân nhớ lại: Trường hợp anh Đỗ Văn Đức, sinh năm 1983 ở thôn Đại Sơn, cả vợ chồng anh đều là lao động tự do, có một con nhỏ. Do nông nổi thiếu tự chủ mà anh Đức đã dùng vũ khí tự chế gây rối trật tự phải vào trại giam. Sau 3 năm chấp hành xong án phạt, anh trở về đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Mong muốn tái hoà nhập với cộng đồng, trở thành một công dân tốt gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn để phát triển kinh tế.Trong lúc gặp khó khăn, ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân trong gia đình, anh Đức luôn nhận được sự động viên kịp thời của cán bộ trong xã, thôn; cán bộ, hội viên Hội CCB xã, chi hội thôn Đại Sơn tạo điều kiện cho gia đình anh làm ăn được thuận lợi. Thường trực Hội CCB xã phân công luân phiên nhau thường xuyên đến thăm hỏi động viên gia đình, phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho anh Đức được vay vốn để kinh doanh, mở rộng sản xuất, mang lại thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống…

Chia sẻ về việc Hội CCB tham gia giải quyết vụ việc, ông Luân cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ CCB tự quản và cứu hộ cứu nạn (CHCN) đảm bảo ATGT trên tỉnh lộ 508 đoạn qua địa bàn xã. Ngày 29 Tết Nguyên đán năm 2020, có 4 đối tượng đi xe ô tô đến gia đình anh Nguyễn Văn Lương, thôn Đại Sơn, có biểu hiện côn đồ gây mất trật tự trị an. Nhận được tin báo, tổ CCB tự quản do tổ trưởng Lê Văn Luận đã nhanh chóng triển khai phương án; Chủ tịch Hội CCB Phạm Văn Luân, Trưởng công an xã Nguyễn Khắc Hải có mặt, phối hợp cùng gia đình anh Lương giải quyết vụ việc. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng lên xe bỏ chạy, một đối tượng bị tổ CCB bắt, bàn giao cho lực lượng Công an đưa về trụ sở xã để xử lý vụ việc… Kết quả tham gia bảo về ANTT của Hội CCB xã cũng như Chủ tịch Hội Lê Văn Luân được cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội CCB huyện đánh giá cao và góp phần quan trọng để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức cơ sở Hội liên tục đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Bùi Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ xã đánh giá: “Đồng chí Phạm Văn Luân - Chủ tịch Hội CCB xã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm cá nhân, nhiệt tình, tích cực cùng với tập thể cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia thực hiện tốt các phong trào, mô hình của Hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt là phong trào CCB tham gia bảo vệ ANCT, TTATXH, được hội viên và nhân dân tin yêu quý mến…”

Lê Như Cương